Tiền Giang: Một cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ngang nhiên tồn tại

VOV.VN -Dù đã bị nhiều lần kiểm tra, xử phạt, nhưng chủ cơ sở này vẫn chưa khắc phục triệt để, coi thường sức khỏe cộng đồng.

Hơn 3 năm nay, hàng trăm hộ dân ở xã Hậu Thành, Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang sống trong bầu không khí ngột ngạt do cơ sở Bao bì, hạt nhựa Tú Trinh tại ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành, do ông Đinh Vĩnh Triều làm chủ gây ra.

Dù chính quyền địa phương và các ngành chức năng huyện đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt, nhưng chủ cơ sở này vẫn chưa khắc phục triệt để, coi thường sức khỏe cộng đồng.

Cơ sở Bao bì, hạt nhựa Tú Trinh nằm trong khu dân cư, gây ảnh hưởng đến môi trường sống.

Chúng tôi đến địa bàn xã Hậu Thành hỏi cơ sở Bao bì, hạt nhựa Tú Trinh thì mọi người đều biết và bức xúc. Đây là cơ sở chuyên mua bán bao bì cũ, nấu, tái chế hạt nhựa PP,  kéo chỉ, dệt bao, đánh bao… Cơ sở này  hoạt động vào năm 2013, nằm trên mặt tiền đường tỉnh 869 và trong khu đông dân cư, gần chợ và trường Tiểu học xã Hậu Thành. 

Do chưa làm tốt khâu xử lý nước thải, khói bụi nên thời gian qua, cơ sở Tú Trinh đã gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống của người dân; nhiều người mất ngủ vì mùi hôi. Đặc biệt tại trường Tiểu học xã Hậu Thành có trường hợp học sinh ngất xỉu do khói hôi nồng nặc tỏa ra.

Ông Nguyễn Ngọc Cường, một người dân bức xúc: “Người dân ở đây không thể chịu nổi cảnh hôi thối. Học trò nhiều em bị mùi hôi mà gục đầu, ngồi xỉu luôn. Tụi tôi phản ánh nhiều lắm rồi. Bây giờ nhờ chính quyền, cấp trên giải quyết, chứ để vậy người dân xã Hậu Thành chết hết. Cơ sở này rút giấy phép rồi mà cứ ngoan cố nấu nhựa hoài”.

Ống khói của cơ sở thường xuyên thải ra mùi hôi ngột ngạt.

Theo UBND xã Hậu Thành và Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Cái Bè, từ năm 2015 đến nay, các ngành chức năng đã 4 lần kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm và phát hiện cơ sở này xây lắp công trình xử lý môi trường không đúng cam kết, nguồn nước thải xả ra kênh số 07 gần đó vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần nhất là hàm lượng Coliform, chất rắn lơ lửng, BOD 5…

Cơ sở đã bị UBND huyện 4 lần xử phạt; trong đó có mức phạt gần đây trên 70 triệu đồng nhưng chủ cơ sở vẫn chưa khắc phục triệt để. Ngoài ra, qua kiểm tra ngành chức năng còn phát hiện cơ sở này sử dụng đất kinh doanh chưa được cơ quan nhà nước cấp phép. Tuy nhiên cơ sở gần như đã" nhờn thuốc".

Mới đây, chủ cơ sở Tú Trinh đã tự nguyện “rút” giấy phép kinh doanh, nhưng hiện vẫn hoạt động “lậu” và vô tư xả nước thải, khói bụi ra môi trường. Ông Trần Hữu Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Hậu Thành cho biết: chủ cơ sở này là ông Đinh Vĩnh Triều - một cán bộ của phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy. Ông biết luật nhưng cố tình phạm luật, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Khu vực cơ sở Tú Trinh xả nước thải ra kênh 07 chưa đạt quy chuẩn cho phép.

“Ở đây UBND xã trên tinh thần làm hết trách nhiệm thôi, nhưng mà cuối cùng cơ sở này vẫn hoạt động bình thường, vẫn gây mùi hôi, xả nước xuống kênh 07 không dứt điểm được, người dân vẫn bức xúc. Đại diện chính quyền và nhân dân địa phương tha thiết phản ánh đến cơ sở này kinh doanh phải đảm bảo về môi trường, sức khỏe người dân là trên hết” - ông Trần Hữu Thanh bức xúc.

Việc cơ sở Bao bì hạt nhựa Tú Trinh ở xã Hậu Thành sản xuất gây ô nhiễm môi trường trầm trọng diễn ra trong thời gian dài cần phải được chính quyền, các ngành chức năng của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang xử lý mạnh tay triệt để hơn nữa để trả lại sự bình yên cho hàng trăm hộ dân ở địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ô nhiễm không khí ngoài trời – nguyên nhân hàng đầu gây sinh non
Ô nhiễm không khí ngoài trời – nguyên nhân hàng đầu gây sinh non

VOV.VN -Giảm ô nhiễm không khí ngoài trời có thể giúp ngăn chặn 2,7 triệu ca sinh non mỗi năm trên thế giới.

Ô nhiễm không khí ngoài trời – nguyên nhân hàng đầu gây sinh non

Ô nhiễm không khí ngoài trời – nguyên nhân hàng đầu gây sinh non

VOV.VN -Giảm ô nhiễm không khí ngoài trời có thể giúp ngăn chặn 2,7 triệu ca sinh non mỗi năm trên thế giới.

Quảng Nam: Chưa thể kết luận cá chết ở sông Bàn Thạch do ô nhiễm nước
Quảng Nam: Chưa thể kết luận cá chết ở sông Bàn Thạch do ô nhiễm nước

VOV.VN - Kết quả xét nghiệm mẫu nước sông Bàn Thạch, Quảng Nam cho thấy, các chỉ số an toàn đều ở mức cho phép.

Quảng Nam: Chưa thể kết luận cá chết ở sông Bàn Thạch do ô nhiễm nước

Quảng Nam: Chưa thể kết luận cá chết ở sông Bàn Thạch do ô nhiễm nước

VOV.VN - Kết quả xét nghiệm mẫu nước sông Bàn Thạch, Quảng Nam cho thấy, các chỉ số an toàn đều ở mức cho phép.

Hà Nội: Làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng, ý thức người dân rất kém
Hà Nội: Làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng, ý thức người dân rất kém

VOV.VN -Ngoài việc thiếu mặt bằng sản xuất, nguyên nhân chính của tình trạng ô nhiễm làng nghề hiện nay là ý thức của người dân chưa cao...  

Hà Nội: Làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng, ý thức người dân rất kém

Hà Nội: Làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng, ý thức người dân rất kém

VOV.VN -Ngoài việc thiếu mặt bằng sản xuất, nguyên nhân chính của tình trạng ô nhiễm làng nghề hiện nay là ý thức của người dân chưa cao...