Uy tín của Công đảng cầm quyền tại New Zealand giảm mạnh

VOV.VN - Sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Quốc hội vào cuối năm 2020 và giành quyền thành lập chính phủ tại New Zealand, uy tín của Công đảng cầm quyền đang bị đe dọa khi lần đầu tiên sau hơn một năm rưỡi đảng này có mức tín nhiệm thấp hơn so với đảng Quốc gia đối lập. 

Theo kết quả thăm dò dư luận vừa được tổ chức Curia Market Research công bố ngày 15/5, uy tín của Công đảng cầm quyền tại New Zealand hiện chỉ là 34,2%. Trong khi đó, tín nhiệm của đảng Quốc gia đối lập đang tiếp tục tăng và đạt mức 36,8% trong cuộc thăm dò ý kiến cử tri mới nhất. Đây là lần đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử Quốc hội được tổ chức vào cuối năm 2020, Công đảng của Thủ tướng Jacinda Ardern nhận được tỷ lệ tín nhiệm thấp hơn so với đảng Quốc gia.

Bên cạnh hai đảng lớn, tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với các đảng nhỏ hơn gồm đảng Xanh, đảng ACT và đảng của người Maori lần lượt là 9,7%, 10,9% và 2,4%. Cuộc thăm dò được tiến hành trong tuần đầu của tháng 5 đối với 1.000 cử tri thông qua hình thức hỏi ý kiến qua điện thoại và có thể có tỷ lệ sai số là hơn 3%.

Theo giới phân tích chính trị sở tại, dựa trên kết quả thăm dò dư luận vừa được công bố, nếu New Zealand tổ chức bầu cử Quốc hội vào thời điểm này, một liên minh giữa đảng Quốc gia và đảng ACT sẽ có 61 ghế và đủ điều kiện thành lập chính phủ mới. Trong khi đó, Công đảng nếu kết hợp với hai đảng còn lại cũng chỉ kiểm soát được 59 ghế trên tổng số 120 ghế trong Quốc hội.

Đây chỉ là một giả thuyết vì trên thực tế lần bầu cử Quốc hội tiếp theo tại New Zealand dự kiến diễn ra vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, kết quả thăm dò cử tri mới nhất cũng là một cảnh báo đối với Công đảng cầm quyền của Thủ tướng Ardern khi New Zealand đang trải qua những khó khăn về kinh tế sau giai đoạn đại dịch.

Số liệu thống kê cập nhật cho thấy lạm phát tại New Zealand hiện là khoảng 6,9% và có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Để đối phó với lạm phát và giá cả sinh hoạt đang có chiều hướng leo thang, Ngân hàng Trung ương New Zealand dự kiến một lần nữa tăng lãi suất thêm 0,5 điểm %, lên mức 2% vào cuối tháng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng cầm quyền tại New Zealand tiếp tục giảm uy tín do lạm phát tăng cao
Đảng cầm quyền tại New Zealand tiếp tục giảm uy tín do lạm phát tăng cao

VOV.VN - Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri đối với Công đảng cầm quyền tại New Zealand đang tiếp tục giảm so với đảng Quốc gia đối lập. Nguyên nhân được cho là do cử tri không hài lòng với tình trạng lạm phát tăng cao. 

Đảng cầm quyền tại New Zealand tiếp tục giảm uy tín do lạm phát tăng cao

Đảng cầm quyền tại New Zealand tiếp tục giảm uy tín do lạm phát tăng cao

VOV.VN - Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri đối với Công đảng cầm quyền tại New Zealand đang tiếp tục giảm so với đảng Quốc gia đối lập. Nguyên nhân được cho là do cử tri không hài lòng với tình trạng lạm phát tăng cao. 

New Zealand tăng lãi suất đối phó với giá cả tăng cao
New Zealand tăng lãi suất đối phó với giá cả tăng cao

VOV.VN - Không nằm ngoài xu thế chung của thế giới, giá cả sinh hoạt, đặc biêt là thực phẩm đang gia tăng chóng mặt tại New Zealand khiến cho lạm phát lên mức kỷ lục. Trước thực tế này, hôm nay 13/4, New Zealand đã tăng lãi suất để kiểm soát tình hình.

New Zealand tăng lãi suất đối phó với giá cả tăng cao

New Zealand tăng lãi suất đối phó với giá cả tăng cao

VOV.VN - Không nằm ngoài xu thế chung của thế giới, giá cả sinh hoạt, đặc biêt là thực phẩm đang gia tăng chóng mặt tại New Zealand khiến cho lạm phát lên mức kỷ lục. Trước thực tế này, hôm nay 13/4, New Zealand đã tăng lãi suất để kiểm soát tình hình.

New Zealand tăng thuế lên 35% đối với hàng hóa của Nga
New Zealand tăng thuế lên 35% đối với hàng hóa của Nga

VOV.VN - New Zealand đồng thời cấm xuất khẩu sang Nga các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông, động cơ và máy móc, các sản phẩm công nghiệp được cho là liên quan chặt chẽ đến các ngành chiến lược của Nga từ ngày 25/4.

New Zealand tăng thuế lên 35% đối với hàng hóa của Nga

New Zealand tăng thuế lên 35% đối với hàng hóa của Nga

VOV.VN - New Zealand đồng thời cấm xuất khẩu sang Nga các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông, động cơ và máy móc, các sản phẩm công nghiệp được cho là liên quan chặt chẽ đến các ngành chiến lược của Nga từ ngày 25/4.