Tiếp nhận 45 tỷ ủng hộ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ ưu tiên mua vaccine

VOV.VN - Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, số tiền này sẽ được ưu tiên dùng để mua vaccine cho những đối tượng yếu thế trong xã hội.

Chiều ngày 18/5, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 45,7 tỷ đồng từ nhóm Anh chị em yêu hoa lan Việt Nam, ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19.

Ông Đỗ Bảo Dũng, đại diện nhóm Anh chị em yêu hoa lan Việt Nam cho biết, đây là số tiền thu được trong hoạt động đấu giá một số vật phẩm lan quý của nhiều người chơi hoa lan trên toàn quốc; mong muốn góp thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam đẩy lùi đại dịch. Ông Dũng cũng hy vọng số tiền sẽ được phân bổ kịp thời tới đúng địa chỉ, các địa phương, những nơi tuyến đầu đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của những người yêu lan trên cả nước đã phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình trước những khó khăn mà đất nước đang trải qua.

Ông Đỗ Văn Chiến cam kết, toàn bộ số tiền này sẽ được UBTƯ MTTQ Việt Nam phân bổ kịp thời tới những địa phương đang gồng mình chống dịch, đặc biệt số tiền này sẽ phục vụ việc mua vaccine để hỗ trợ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

"Mong thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều tấm lòng, nhiều sự sẻ chia của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước cùng chung tay ủng hộ để Đảng, Nhà nước, Chính phủ có thêm nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19. Từ đó giúp đất nước vượt qua khó khăn, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế và thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập đoàn FLC ủng hộ 3,5 tỷ đồng chung tay cùng Vĩnh Phúc chống dịch Covid-19
Tập đoàn FLC ủng hộ 3,5 tỷ đồng chung tay cùng Vĩnh Phúc chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tập đoàn FLC vừa trao tặng 3,5 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật, góp sức cùng Vĩnh Phúc trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.

Tập đoàn FLC ủng hộ 3,5 tỷ đồng chung tay cùng Vĩnh Phúc chống dịch Covid-19

Tập đoàn FLC ủng hộ 3,5 tỷ đồng chung tay cùng Vĩnh Phúc chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tập đoàn FLC vừa trao tặng 3,5 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật, góp sức cùng Vĩnh Phúc trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.

ADB cam kết hỗ trợ 31,6 tỉ USD ứng phó dịch Covid-19
ADB cam kết hỗ trợ 31,6 tỉ USD ứng phó dịch Covid-19

VOV.VN - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã cam kết mức kỷ lục là 31,6 tỉ USD trong năm 2020 để hỗ trợ châu Á và Thái Bình Dương nhanh chóng ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

ADB cam kết hỗ trợ 31,6 tỉ USD ứng phó dịch Covid-19

ADB cam kết hỗ trợ 31,6 tỉ USD ứng phó dịch Covid-19

VOV.VN - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã cam kết mức kỷ lục là 31,6 tỉ USD trong năm 2020 để hỗ trợ châu Á và Thái Bình Dương nhanh chóng ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

TP. HCM: Tiếp nhận 34 tỷ đồng ủng hộ mua vaccine phòng dịch Covid-19
TP. HCM: Tiếp nhận 34 tỷ đồng ủng hộ mua vaccine phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tiếp nhận số tiền hơn 34 tỷ đồng từ nguồn Quỹ “Chung một tấm lòng” của Đài Truyền hình TP. HCM đóng góp ủng hộ kinh phí mua vaccine tiêm ngừa Covid-19.

TP. HCM: Tiếp nhận 34 tỷ đồng ủng hộ mua vaccine phòng dịch Covid-19

TP. HCM: Tiếp nhận 34 tỷ đồng ủng hộ mua vaccine phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tiếp nhận số tiền hơn 34 tỷ đồng từ nguồn Quỹ “Chung một tấm lòng” của Đài Truyền hình TP. HCM đóng góp ủng hộ kinh phí mua vaccine tiêm ngừa Covid-19.