Tiếp nhận thêm bé gần 7 tháng tuổi bị sùi mào gà

VOV.VN - Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi bị sùi mào gà nặng.

Trong đó, có trường hợp mới 6,5 tháng tuổi và cả 2 bệnh nhi đều cần phải gây mê để đốt laze các nốt sùi.

Theo 1 bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương, trong số trẻ bị sùi mào gà sau khi điều trị hẹp bao quy đầu tại Khoái Châu, Hưng Yên, có 2 trường hợp nhỏ tuổi nhất (cùng sinh năm 2017).

Những trường hợp này khó khăn trong điều trị hơn so với trẻ lớn do buộc phải gây mê. Do đó, phía bệnh viện đang phối hợp với bệnh viện Nhi Trung ương để tìm phương án phẫu thuật an toàn.

Một bệnh nhân nhi đang điều trị bệnh sùi mào gà tại BV Da liễu Trung ương
Trong khi đó, theo các phóng viên y tế đang có mặt tại Hưng Yên cho biết, theo lịch khoảng 14h30, bà Hoàn Thị Hiền - cơ sở khám bệnh chui tại Dạ Trạch, Khoái Châu, người trực tiếp cắt bao quy đầu cho các cháu phải có mặt để giải trình liên quan đến vụ việc này. Tuy nhiên, bà đã không có mặt tại Sở Y tế theo như triệu tập.

Được biết, bà Hoàng Thị Hiền có tổ chức khám, chữa bệnh cho trẻ em ở một số địa phương trong và ngoài huyện.

Trong khi đó, trả lời báo chí, ông Lều Văn Quân – Chánh thanh tra Sở Y tế Hưng Yên cho biết, theo phản ánh của người dân qua đường dây nóng và phản ánh của báo chí về hàng chục bé trai bị mắc sùi mào gà khi đi khám ở một phòng khám tư ở Dạ Trạch, Hưng Yên, chiều 17/7, Sở Y tế Hưng Yên đã thành lập đoàn đi kiểm tra xác minh thông tin ngay.

Ở khu vực đó có phòng khám của y sĩ Hoàng Thị Hiền, công tác tại trạm y tế xã Mễ Sở (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), hiện đang làm công tác tăng cường ở Trung tâm y tế huyện Văn Giang.

Theo đó, qua hồ sơ y sĩ Hoàng Thị Hiền (ở Dạ Trạch) có giấy phép hành nghề nhưng phòng khám của bà Hiền chưa có giấy phép hoạt động.

Trong năm 2016, Phòng Y tế huyện Khoái Châu có đi kiểm tra 1 lần, thấy tại cơ sở có tủ thuốc, đã yêu cầu dừng hoạt động. Tuy nhiên, chiều 17/7 khi đoàn của Sở Y tế Hưng Yên tới kiểm tra thì bà Hiền đóng cửa và không gặp được.

Hiện nay, Sở Y tế Hưng Yên đã yêu cầu bà Hiền phải tới Sở Y tế làm việc vào chiều 18/7.

Hẹp bao quy đầu khá phổ biến ở trẻ em, nhưng nhiều ông bố bà mẹ không biết phải làm gì để khắc phục tình trạng này. Một số không ít nghe theo chỉ dẫn của bạn bè, vội vàng đưa các em nhỏ, thậm chí là mới vài tháng tuổi, đi nong bao quy đầu. Sau khi nong, nhiều bé đau đớn, khóc thét mỗi lần đi tiểu. Vì vậy, các chuyên gia y tế khuyên không nên đưa bé đi nong bao quy đầu quá sớm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bỏ biên chế ngành y: “Bệnh viện nên thuê giám đốc không phải bác sĩ”
Bỏ biên chế ngành y: “Bệnh viện nên thuê giám đốc không phải bác sĩ”

VOV.VN - Theo các bác sĩ lâu năm, nhiều kinh nghiệm, việc bỏ biên chế là cần thiết để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Bỏ biên chế ngành y: “Bệnh viện nên thuê giám đốc không phải bác sĩ”

Bỏ biên chế ngành y: “Bệnh viện nên thuê giám đốc không phải bác sĩ”

VOV.VN - Theo các bác sĩ lâu năm, nhiều kinh nghiệm, việc bỏ biên chế là cần thiết để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:Cần nói thẳng về các tồn tại của ngành y
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:Cần nói thẳng về các tồn tại của ngành y

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo ngành Y tế cần mạnh dạn nhìn thẳng vào các tồn tại của ngành, không né tránh, chung chung. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:Cần nói thẳng về các tồn tại của ngành y

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:Cần nói thẳng về các tồn tại của ngành y

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo ngành Y tế cần mạnh dạn nhìn thẳng vào các tồn tại của ngành, không né tránh, chung chung. 

Bộ trưởng Y tế: Tai biến y khoa có thể do sai sót chuyên môn
Bộ trưởng Y tế: Tai biến y khoa có thể do sai sót chuyên môn

VOV.VN - Tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh do sai sót chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh, gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Bộ trưởng Y tế: Tai biến y khoa có thể do sai sót chuyên môn

Bộ trưởng Y tế: Tai biến y khoa có thể do sai sót chuyên môn

VOV.VN - Tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh do sai sót chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh, gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Bỏ biên chế ngành y tế: Lãnh đạo ngành cũng phải làm theo hợp đồng
Bỏ biên chế ngành y tế: Lãnh đạo ngành cũng phải làm theo hợp đồng

VOV.VN-GS Phạm Gia Khải: Nếu cán bộ nhân viên làm theo hợp đồng, người lãnh đạo ngành cũng phải làm theo hợp đồng. Chỉ những người ngang nhau mới có bình đẳng.

Bỏ biên chế ngành y tế: Lãnh đạo ngành cũng phải làm theo hợp đồng

Bỏ biên chế ngành y tế: Lãnh đạo ngành cũng phải làm theo hợp đồng

VOV.VN-GS Phạm Gia Khải: Nếu cán bộ nhân viên làm theo hợp đồng, người lãnh đạo ngành cũng phải làm theo hợp đồng. Chỉ những người ngang nhau mới có bình đẳng.

Gia Lai: Thanh tra toàn diện những dấu hiệu sai phạm ngành y tế
Gia Lai: Thanh tra toàn diện những dấu hiệu sai phạm ngành y tế

VOV.VN - Thanh tra tỉnh Gia Lai tiến hành thanh tra toàn diện những nội dung có liên quan mà KTNN đã kết luận có sai phạm của ngành y tế tỉnh.

Gia Lai: Thanh tra toàn diện những dấu hiệu sai phạm ngành y tế

Gia Lai: Thanh tra toàn diện những dấu hiệu sai phạm ngành y tế

VOV.VN - Thanh tra tỉnh Gia Lai tiến hành thanh tra toàn diện những nội dung có liên quan mà KTNN đã kết luận có sai phạm của ngành y tế tỉnh.