Đà Nẵng tiêm phủ vaccine COVID-19 cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, thành phố sẽ thay đổi phương án tiêm vaccine COVID-19, theo đó, không tiêm theo diện ưu tiên mà tiêm phủ cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên.

Sau khi kiểm soát tốt dịch bệnh, đến giữa tuần này, TP. Đà Nẵng sẽ có văn bản tiếp tục nới lỏng các hoạt động. Chủ tịch UBND thành phố lưu ý các địa phương không xét duyệt chính sách hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng, mà cấp phát theo danh sách số hộ thực tế, kể cả hộ tạm trú, học sinh, sinh viên. Các địa phương không lo thiếu ngân sách mà phải cấp phát cho tất cả số hộ hiện có tại địa phương, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ngoài những chính sách hỗ trợ của thành phố, thực tế vẫn còn trường hợp quá khó khăn do các lý do khác nhau thì các địa phương tổng hợp danh sách gửi lên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. UBND thành phố sẽ sẵn sàng phê duyệt hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các địa phương không được chủ quan trong các biện pháp phòng chống dịch. Sở Y tế tiếp tục triển khai kế hoạch xét nghiệm và tiêm chủng đã được phê duyệt, phấn đấu đến cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10/2021, toàn bộ dân số trên 18 tuổi được tiêm vaccine COVID-19 mũi 1.

Tới đây, Đà Nẵng tiếp tục nhận thêm lượng lớn vaccine nữa. Vì vậy, thành phố thay đổi phương án tiêm vaccine, không phân biệt đối tượng ưu tiên nữa mà tiêm cho toàn dân trên 18 tuổi theo dữ liệu dân cư thực tế.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: "Chúng tôi thay đổi phương án tiêm vaccine và giao việc này cho các quận, huyện. Ngay bây giờ, các quận huyện lập danh sách căn cứ vào dữ liệu dân cư mà Công an đã chuyển qua. Những người đã tiêm mũi 1, thì sẽ được tiêm mũi 2 theo kế hoạch. Những người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi thì sẽ được tiêm ngay. Các quận, huyện lập danh sách để chúng tôi sẽ có kế hoạch trong thời gian sớm nhất, nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm, đồng thời hạn chế người dân di chuyển"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi
Hà Nội không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi

VOV.VN - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trẻ em dưới 12 tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19, trừ những trường hợp có biểu hiện nghi mắc; những trường hợp ở khu vực cách ly và phong toả.

Hà Nội không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi

Hà Nội không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi

VOV.VN - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trẻ em dưới 12 tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19, trừ những trường hợp có biểu hiện nghi mắc; những trường hợp ở khu vực cách ly và phong toả.

Gia tăng ca mắc COVID-19, Đồng Nai lập bệnh viện dã chiến số 11
Gia tăng ca mắc COVID-19, Đồng Nai lập bệnh viện dã chiến số 11

VOV.VN - Trước diễn biến gia tăng ca mắc COVID-19, tỉnh Đồng Nai đầu tư bệnh viện dã chiến số 11 với khả năng điều trị cho 3.000 người.

Gia tăng ca mắc COVID-19, Đồng Nai lập bệnh viện dã chiến số 11

Gia tăng ca mắc COVID-19, Đồng Nai lập bệnh viện dã chiến số 11

VOV.VN - Trước diễn biến gia tăng ca mắc COVID-19, tỉnh Đồng Nai đầu tư bệnh viện dã chiến số 11 với khả năng điều trị cho 3.000 người.

TP.HCM điều chỉnh dữ liệu cấp “thẻ xanh” cho người tiêm 2 mũi vaccine
TP.HCM điều chỉnh dữ liệu cấp “thẻ xanh” cho người tiêm 2 mũi vaccine

VOV.VN - Thời gian vừa qua, các đơn vị tổ chức tiêm vaccine đã tích cực tổ chức cập nhật dữ liệu lên hệ thống Quản lý tiêm vaccine phòng chống Covid-19 Quốc gia. Tuy nhiên, thực tế việc người dân đã tiêm vaccine nhưng chưa được cập nhật thông tin, hoặc thông tin tiêm bị sai.

TP.HCM điều chỉnh dữ liệu cấp “thẻ xanh” cho người tiêm 2 mũi vaccine

TP.HCM điều chỉnh dữ liệu cấp “thẻ xanh” cho người tiêm 2 mũi vaccine

VOV.VN - Thời gian vừa qua, các đơn vị tổ chức tiêm vaccine đã tích cực tổ chức cập nhật dữ liệu lên hệ thống Quản lý tiêm vaccine phòng chống Covid-19 Quốc gia. Tuy nhiên, thực tế việc người dân đã tiêm vaccine nhưng chưa được cập nhật thông tin, hoặc thông tin tiêm bị sai.

Chuyên gia: Sống chung với Covid-19 không phải là "thả cửa"
Chuyên gia: Sống chung với Covid-19 không phải là "thả cửa"

VOV.VN - Theo các chuyên gia, hiện không có cách nào để loại bỏ hoàn toàn virus SARS-CoV-2 khỏi cộng đồng, do vậy “5K+Vaccine” vẫn là giải pháp tối ưu để trở lại cuộc sống “bình thường mới”.

Chuyên gia: Sống chung với Covid-19 không phải là "thả cửa"

Chuyên gia: Sống chung với Covid-19 không phải là "thả cửa"

VOV.VN - Theo các chuyên gia, hiện không có cách nào để loại bỏ hoàn toàn virus SARS-CoV-2 khỏi cộng đồng, do vậy “5K+Vaccine” vẫn là giải pháp tối ưu để trở lại cuộc sống “bình thường mới”.

Ngoại giao vaccine: Nói đi đôi với hành động vì sức khoẻ nhân dân
Ngoại giao vaccine: Nói đi đôi với hành động vì sức khoẻ nhân dân

VOV.VN - Thông tin về các đợt vaccine về Việt Nam hay tốc độ tiêm chủng ở nhiều thành phố lớn đang truyền đi nguồn năng lượng tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Điều đó cũng cho thấy nỗ lực không mệt mỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta và sự hỗ trợ quý báu của bạn bè quốc tế.

Ngoại giao vaccine: Nói đi đôi với hành động vì sức khoẻ nhân dân

Ngoại giao vaccine: Nói đi đôi với hành động vì sức khoẻ nhân dân

VOV.VN - Thông tin về các đợt vaccine về Việt Nam hay tốc độ tiêm chủng ở nhiều thành phố lớn đang truyền đi nguồn năng lượng tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Điều đó cũng cho thấy nỗ lực không mệt mỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta và sự hỗ trợ quý báu của bạn bè quốc tế.