Thổ Nhĩ Kỳ bác đề xuất cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 25/4 cho biết câu hỏi về việc chuyển giao S-400 cho Ukraine đã được khép lại vì hệ thống tên lửa này là tài sản của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Fahrettin Altun – người đứng đầu cơ quan truyền thông của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng ý tưởng chuyển giao hệ thống phòng không mà Ankara mua của Nga cho Ukraine là “phi thực tế”.

“Mặc dù đây là điều phi thực tế nhưng ý tưởng đó cũng tạo cơ hội để thảo luận với phương Tây về những vấn đề mà Thổ Nhĩ Kỳ đang trải qua trong thời gian gần đây”, ông Fahrettin Altun nêu rõ sau khi Reuters đăng tải thông tin cho rằng Mỹ đã có cuộc thảo luận không chính thức với Thổ Nhĩ Kỳ về khả năng chuyển giao hệ thống phòng không S-400 cho Kiev.

Ông Altun lưu ý, phương Tây nên cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ máy bay chiến đấu F-35 và hệ thống tên lửa Patriot mà không đưa ra điều kiện tiên quyết để hàn gắn mối quan hệ.

Ngoài việc làm rõ lập trường về đề xuất nêu trên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết ông đang có kế hoạch trò chuyện với Tổng thống Nga Putin vào cuối tuần này để thảo luận về kết quả của hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels vừa diễn ra. Ông Erdogan khẳng định, Ankara sẽ không phối hợp với các đồng minh NATO trong nỗ lực áp đặt các biện pháp trừng phạt Moscow, đặc biệt là về lĩnh vực năng lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt nhiều tổ chức của Nga, Trung Quốc và Triều Tiên
Mỹ trừng phạt nhiều tổ chức của Nga, Trung Quốc và Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/3 cho biết, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai công ty Nga và một tổ chức của Triều Tiên với cáo buộc cung cấp các mặt hàng nhạy cảm cho chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ trừng phạt nhiều tổ chức của Nga, Trung Quốc và Triều Tiên

Mỹ trừng phạt nhiều tổ chức của Nga, Trung Quốc và Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/3 cho biết, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai công ty Nga và một tổ chức của Triều Tiên với cáo buộc cung cấp các mặt hàng nhạy cảm cho chương trình tên lửa của Triều Tiên.

NATO kích hoạt kế hoạch phòng thủ sườn Đông
NATO kích hoạt kế hoạch phòng thủ sườn Đông

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo NATO ngày 24/3 đã nhất trí tăng cường phòng thủ ở phía Đông để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

NATO kích hoạt kế hoạch phòng thủ sườn Đông

NATO kích hoạt kế hoạch phòng thủ sườn Đông

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo NATO ngày 24/3 đã nhất trí tăng cường phòng thủ ở phía Đông để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày
Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày

VOV.VN - Theo thông tin mới, Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp thêm cho họ hàng trăm quả tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin để họ đối đầu với Nga trên chiến trường.

Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày

Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày

VOV.VN - Theo thông tin mới, Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp thêm cho họ hàng trăm quả tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin để họ đối đầu với Nga trên chiến trường.