Tìm hiểu Bộ chỉ tiêu Phát triển bền vững của Việt Nam

VOV.VN - Bộ chỉ tiêu này gồm 158 chỉ tiêu phản ánh 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể của Việt Nam, do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố.

Mới đây Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức hội nghị Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam. Theo đó, nội dung cơ bản của Bộ chỉ tiêu này gồm 158 chỉ tiêu phản ánh 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể của Việt Nam. Việc triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu này với mục tiêu cốt lõi là “Không để ai bị bỏ lại phía sau” đặc biệt đối với những người nghèo, những người yếu thế.

Để hiểu rõ hơn về nội dung này, PV VOV có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm.

PV: Thưa ông, ông có thể cho biết rõ hơn về mục tiêu khi đưa ra Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam vào thời điểm này?

Ông Nguyễn Bích Lâm:  Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững có ý nghĩa phản ánh được tất cả nét đặc trưng của nền kinh tế và xã hội của đất nước. Đặc biệt chỉ tiêu này bao gồm 158 chỉ tiêu của 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể. Các mục tiêu cụ thể trong bộ chỉ tiêu này bao gồm rất nhiều chỉ tiêu ở mảng xã hội như nhóm chỉ tiêu về xóa đói, giảm nghèo, về bình đẳng… Các chỉ tiêu này đều có đầy đủ bộ thông tin thống kê phục vụ các bộ, ngành, các tầng lớp, đánh giá thực được phát triển kinh tế xã hội để làm mục tiêu xuyên suốt là “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đặc biệt đối với những người nghèo, những người yếu thế. 

Qua xây dựng Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, Tổng Cục thống kê và các bộ, ngành sẽ thu thập thông tin đánh giá thực tế của các chỉ tiêu này như thế nào. Từ đó, có được bức tranh thực tế về bức tranh phát triển bền vững ở Việt Nam và đó là thông tin để giúp cho chúng ta giám sát đánh giá quá trình thực hiện phát triển bền vững. Sắp tới, Tổng Cục Thống kê và các Bộ ngành sẽ thực hiện đánh giá thì từ đây sẽ có bức tranh đầy đủ hơn để có những giải pháp thực hiện tốt  hơn  cho phát triển bền vững ở Việt Nam.

PV: Nhìn lại, thì các mục tiêu phát triển của đất nước đã đạt được những bước tiến cụ thể như thế nào trong thời gian qua, thưa ông?

Ông Nguyễn Bích Lâm:  Phải nói rằng, trong thời gian vừa qua dưới sự chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương nổ lực thì kinh tế của chúng ta đạt được nhiều thành quả tốt.

Theo đó, không chỉ riêng lĩnh vực kinh tế mà kể cả lĩnh vực xã hội. Như chúng ta đều biết về câu chuyện xóa đói giảm nghèo của Việt Nam là câu chuyện rất thần kỳ mà nhiều nước trên thế giới phải học tập Việt Nam. Rồi đến câu chuyện về phát triển bình đẳng giới thì được Đảng và Chính phủ quan tâm nên đã thực hiện rất tốt nhiều chỉ tiêu phản ánh như phụ nữ tham gia vào bộ máy chính quyền với tỷ lệ ngày càng cao, phụ nữ nắm vị trí chủ chốt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng rất nhiều. Việc thực hiện phát triển bền vững trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng và đã đạt được những nhiệm vụ nhất định.

PV: Thưa ông, để góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung triển khai những công việc cụ thể gì?

Ông Nguyễn Bích Lâm: Điều kiện trước tiên là bộ máy thống kê nhà nước phải nghiên cứu cụ thể nguồn thông tin để tính toán 158 chỉ tiêu, trong đó có khoảng 140 chỉ tiêu nhóm A sẽ được tính toán ngay và hơn 10 chỉ tiêu nhóm B đến năm 2025 sẽ thu thập tính toán. Chúng tôi chia ra như thế vì có những chỉ tiêu là hiện nay về tính khả thi về thu thập thông tin chưa có, nhưng để thực hiện phát triển bền vững và chương trình nghị sự đến năm 2030 thì đến năm 2025 Tổng cục Thống kê sẽ thu thập tính toán.

Nhiệm vụ trước tiên chúng ta phải xác định nguồn thông tin, sau đó cài đặt vào chương trình để có thông tin đầu vào tính toán bộ chỉ tiêu này. Theo đó, sẽ cụ thể xem những thông tin gì đã có, những thông tin gì chưa có thì sẽ cài đặt vào các cuộc điều tra hay từ chia sẻ hồ sơ hành chính để thu thập thông tin. Sau đó cơ quan Tổng cục thống kê với vai trò là đơn vị chủ trì, cơ quan điều phối sẽ giúp cho các bộ ngành trong tập huấn nghiệp vụ về thu thập thông tin. Chúng tôi sẽ xây dựng có sở dữ liệu và duy trì cơ sở dữ liệu để cùng chia sẻ cho các bộ ngành sử dụng khi cần đánh giá cần biên soạn chỉ tiêu phát triển bền vững.

PV: Vâng xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam có 2 trường ĐH lọt tốp 300 trường ĐH phát triển bền vững
Việt Nam có 2 trường ĐH lọt tốp 300 trường ĐH phát triển bền vững

VOV.VN - Hai trường đại học Việt Nam lọt tốp 300 trường ĐH phát triển bền vững của thế giới là Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Trà Vinh.

Việt Nam có 2 trường ĐH lọt tốp 300 trường ĐH phát triển bền vững

Việt Nam có 2 trường ĐH lọt tốp 300 trường ĐH phát triển bền vững

VOV.VN - Hai trường đại học Việt Nam lọt tốp 300 trường ĐH phát triển bền vững của thế giới là Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Trà Vinh.

Bảo vệ người tiêu dùng để doanh nghiệp phát triển bền vững
Bảo vệ người tiêu dùng để doanh nghiệp phát triển bền vững

VOV.VN-Để phát triển bền vững, ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

Bảo vệ người tiêu dùng để doanh nghiệp phát triển bền vững

Bảo vệ người tiêu dùng để doanh nghiệp phát triển bền vững

VOV.VN-Để phát triển bền vững, ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam
Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam

VOV.VN - Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững nhằm cung cấp số liệu đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam

Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam

VOV.VN - Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững nhằm cung cấp số liệu đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Thương hiệu quốc gia cần phát triển bền vững
Thương hiệu quốc gia cần phát triển bền vững

VOV.VN -Doanh nghiệp thương hiệu Quốc gia cần tăng trưởng, phát triển vững mạnh, góp phần quảng bá hình ảnh của hàng Việt Nam ở thị trường nội địa và xuất khẩu.

Thương hiệu quốc gia cần phát triển bền vững

Thương hiệu quốc gia cần phát triển bền vững

VOV.VN -Doanh nghiệp thương hiệu Quốc gia cần tăng trưởng, phát triển vững mạnh, góp phần quảng bá hình ảnh của hàng Việt Nam ở thị trường nội địa và xuất khẩu.