Giám đốc doanh nghiệp bị bắt vì trốn thuế hơn 10 tỷ đồng

VOV.VN - Liên tiếp trong năm 2019 và 2020, Vũ Hồng Giang đã sử dụng 80 hóa đơn GTGT không có dịch vụ, hàng hóa kèm theo, được xác định là có hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 10 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam một Giám đốc doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn khống và trốn thuế lên đến cả chục tỷ đồng.

Đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là Vũ Hồng Giang, Giám đốc Công ty TNHH Hanwo 2 (địa chỉ tại số 16, ngõ 57 Tam Giang, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương). 

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương xác định, trong các năm 2019 và 2020, Vũ Hồng Giang với vai trò là người đại diện theo pháp luật và giữ chức Giám đốc Công ty TNHH Hanwo 2 đã sử dụng 80 tờ hoá đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo) với tổng số tiền hơn 111 tỷ đồng (thuế GTGT hơn 11 tỷ đồng) của một doanh nghiệp tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để hạch toán hàng hoá đầu vào.

Sau đó, đối tượng tiếp tục kê khai và đề nghị Cục Thuế tỉnh Hải Dương cho hoàn thuế GTGT trên số hoá đơn này, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, mở rộng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gian lận thuế hơn 1,4 tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp ở Hải Dương bị bắt
Gian lận thuế hơn 1,4 tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp ở Hải Dương bị bắt

VOV.VN - Giám đốc và kế toán Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Phát Plastic bị Công an TP Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam về hành vi gian lận, trốn thuế hơn 1,4 tỷ đồng.

Gian lận thuế hơn 1,4 tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp ở Hải Dương bị bắt

Gian lận thuế hơn 1,4 tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp ở Hải Dương bị bắt

VOV.VN - Giám đốc và kế toán Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Phát Plastic bị Công an TP Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam về hành vi gian lận, trốn thuế hơn 1,4 tỷ đồng.

Tiền thưởng Tết 2024 có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?
Tiền thưởng Tết 2024 có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?

VOV.VN - Tiền thưởng Tết là vấn đề được người lao động quan tâm trong khoảng thời gian cuối năm. Bên cạnh việc mong chờ các khoản thưởng, nhiều người lao động cũng thắc mắc về vấn đề tiền thưởng Tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Tiền thưởng Tết 2024 có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?

Tiền thưởng Tết 2024 có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?

VOV.VN - Tiền thưởng Tết là vấn đề được người lao động quan tâm trong khoảng thời gian cuối năm. Bên cạnh việc mong chờ các khoản thưởng, nhiều người lao động cũng thắc mắc về vấn đề tiền thưởng Tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Xét xử "trùm buôn lậu" Mười Tường và hai cựu cán bộ Công an trong vụ án trốn thuế gần 800 tỷ đồng
Xét xử "trùm buôn lậu" Mười Tường và hai cựu cán bộ Công an trong vụ án trốn thuế gần 800 tỷ đồng

"Trùm buôn lậu" Nguyễn Thị Kim Hạnh bị truy tố về tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền"; hai bị cáo Võ và Sang cùng bị truy tố tội "Rửa tiền".

Xét xử "trùm buôn lậu" Mười Tường và hai cựu cán bộ Công an trong vụ án trốn thuế gần 800 tỷ đồng

Xét xử "trùm buôn lậu" Mười Tường và hai cựu cán bộ Công an trong vụ án trốn thuế gần 800 tỷ đồng

"Trùm buôn lậu" Nguyễn Thị Kim Hạnh bị truy tố về tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền"; hai bị cáo Võ và Sang cùng bị truy tố tội "Rửa tiền".