Tìm thấy toàn bộ thi thể 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337

VOV.VN - Đến chiều 19/10, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 bị sạt lở đất tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Cuộc tìm kiếm đã kết thúc và tất cả đã hy sinh. Nhìn hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tìm kiếm, đưa thi thể đồng đội ra khỏi đống bùn đất sau trận lở núi càng cảm nhận được nỗi đau, mất mát quá lớn.

Sau hơn 24 giờ nỗ lực tìm kiếm, đào bới, đến trưa ngày 19/10, sau khi tìm được thi thể 18 đồng đội, chiến sĩ Võ Đức Nhật mới tranh thủ nghỉ trưa, ngồi ăn hộp cơm giữa trời mưa lạnh. Cạnh chỗ anh ngồi là đống quần áo, tư trang… vừa tìm thấy dưới lớp bùn nhão.

Võ Đức Nhật rất nóng lòng, mong tìm được các đồng đội còn bị vùi lấp dưới lớp đất đá: “Lo lắng, không biết đồng đội, đồng chí mình có bị gì không. Lúc đầu cứ nghĩ chắc thiệt hại xe cộ, nhà cửa thì ra bưng bê tủ đồ đi cất thôi chứ không nghĩ có chiến sĩ bị lấp vậy”.

Quá trình tìm kiếm 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hết sức khẩn trương, căng thẳng. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn làm việc không ngơi nghỉ. Thỉnh thoảng tiếng hô lớn “Dừng lại”, tất cả lặng im. Ai nấy dõi mắt vào khu vực phát ra âm thanh, trong đống bùn đất cao như núi ấy với hy vọng tìm thấy đồng đội.

Mọi người cầu mong có phép màu kỳ diệu với những người gặp nạn. Nhưng rồi, lần lượt 22 thi thể được tìm thấy, dập tắt hy vọng về một “phép màu” xảy ra.

Đến lúc này, chiến sĩ Trần Huy Tây nghẹn ngào: "Không còn phép màu nào nữa, tất cả đã hy sinh".

“Em chỉ có mong đồng đội nguyên vẹn thi thể. Nếu có phép màu, dù 1 tia hy vọng nhỏ thôi, nhưng giờ vụt tắt rồi, hết rồi”, chiến sĩ Trần Huy Tây buồn bã nói.

Lúc 15h chiều ngày 19/10, nạn nhân cuối cùng được tìm thấy. Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt công tác cứu nạn với gần 400 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm, đào bới đưa thi thể 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337- Quân khu 4 trở về với quê hương, gia đình trong nỗi đau mất mát.

“Anh em cán bộ chiến sĩ xác định rất tốt trách nhiệm đồng đội mình còn ở dưới đó thì bằng mọi cách, mọi giá phải nhanh chóng tìm kiếm đưa được anh em ra ngoài. Đây là quyết tâm rất lớn. Đồng thời chúng tôi vẫn cử lực lượng canh gác ở các khu vực để sẵn sàng báo động (nếu có sạt núi lần nữa) để lực lượng tại hiện trường rút ngay, bảo đảm an toàn”, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337: “Mưa to lắm, anh nóng ruột không ngủ được”
Lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337: “Mưa to lắm, anh nóng ruột không ngủ được”

VOV.VN - “Nơi đây mưa lớn, anh nóng ruột không ngủ được” - đây là những lời Thiếu tá Toản nói với vợ trong cuộc điện thoại cuối cùng giữa trời mưa bão.

Lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337: “Mưa to lắm, anh nóng ruột không ngủ được”

Lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337: “Mưa to lắm, anh nóng ruột không ngủ được”

VOV.VN - “Nơi đây mưa lớn, anh nóng ruột không ngủ được” - đây là những lời Thiếu tá Toản nói với vợ trong cuộc điện thoại cuối cùng giữa trời mưa bão.

Người thân của 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn 337 cạn nước mắt ngóng chờ chồng, con
Người thân của 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn 337 cạn nước mắt ngóng chờ chồng, con

VOV.VN - Từ sáng nay 19/10, Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị (TP Đông Hà) đã tiếp nhận các thi thể được tìm thấy trong vụ sạt lở tại Đoàn 337, Hướng Hóa, Quảng Trị. Người nhà của các cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại đây để chờ giây phút được vào gặp lại người thân.

Người thân của 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn 337 cạn nước mắt ngóng chờ chồng, con

Người thân của 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn 337 cạn nước mắt ngóng chờ chồng, con

VOV.VN - Từ sáng nay 19/10, Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị (TP Đông Hà) đã tiếp nhận các thi thể được tìm thấy trong vụ sạt lở tại Đoàn 337, Hướng Hóa, Quảng Trị. Người nhà của các cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại đây để chờ giây phút được vào gặp lại người thân.

Khó đưa 3 thi thể cán bộ, chiến sĩ gặp nạn cuối cùng Đoàn KTQP 337 ra ngoài
Khó đưa 3 thi thể cán bộ, chiến sĩ gặp nạn cuối cùng Đoàn KTQP 337 ra ngoài

VOV.VN -Đến 14h20 ngày 19/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337- Quân khu 4 gặp nạn trong vụ sạt lở đất ngày 18/10. Tuy nhiện việc đưa 3 thi thể cuối cùng ra ngoài đang gặp khó khăn do bị vùi lấp sâu.

Khó đưa 3 thi thể cán bộ, chiến sĩ gặp nạn cuối cùng Đoàn KTQP 337 ra ngoài

Khó đưa 3 thi thể cán bộ, chiến sĩ gặp nạn cuối cùng Đoàn KTQP 337 ra ngoài

VOV.VN -Đến 14h20 ngày 19/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337- Quân khu 4 gặp nạn trong vụ sạt lở đất ngày 18/10. Tuy nhiện việc đưa 3 thi thể cuối cùng ra ngoài đang gặp khó khăn do bị vùi lấp sâu.

Thông tuyến đường Hồ Chí Minh vào doanh trại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337
Thông tuyến đường Hồ Chí Minh vào doanh trại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337

VOV.VN - Hôm nay (19/10), tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây và đường dẫn vào Đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã được thông.

Thông tuyến đường Hồ Chí Minh vào doanh trại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337

Thông tuyến đường Hồ Chí Minh vào doanh trại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337

VOV.VN - Hôm nay (19/10), tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây và đường dẫn vào Đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã được thông.

Đã tìm thấy 22 thi thể cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP 337 tử nạn do sạt lở núi
Đã tìm thấy 22 thi thể cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP 337 tử nạn do sạt lở núi

VOV.VN - Đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ tìm thấy tất cả 22 thi thể các cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bị đất sạt lở vùi lấp

Đã tìm thấy 22 thi thể cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP 337 tử nạn do sạt lở núi

Đã tìm thấy 22 thi thể cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP 337 tử nạn do sạt lở núi

VOV.VN - Đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ tìm thấy tất cả 22 thi thể các cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bị đất sạt lở vùi lấp

Truy thăng quân hàm cho các cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP 337 hy sinh
Truy thăng quân hàm cho các cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP 337 hy sinh

VOV.VN - Ngày 19/10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định truy thăng quân hàm cho các đồng chí cán bộ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ.

Truy thăng quân hàm cho các cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP 337 hy sinh

Truy thăng quân hàm cho các cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP 337 hy sinh

VOV.VN - Ngày 19/10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định truy thăng quân hàm cho các đồng chí cán bộ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ.