1 xã tại Vĩnh Long phát hiện 28 ca F0, cả 4 ấp trong xã bị phong tỏa

VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện 28 trường hợp F0 trong một xã, UBND huyện Tam Bình cho phong tỏa 4 ấp trong xã Tân Lộc. Các trường hợp F1, F2 đang được tiếp tục truy vết.

 

 

Hôm qua (24/7), Chủ tịch UBND huyện Tam Bình, (tỉnh Vĩnh Long) ông Nguyễn Quốc Thái đã ký quyết định phong tỏa 4 ấp thuộc xã Tân Lộc gồm: ấp 1, ấp 2, ấp 8, ấp 9 với hơn 1.370 hộ và 5.405 nhân khẩu. Việc phong tỏa nhằm điều tra, xử lý ổ dịch và ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. 

UBND huyện Tam Bình giao UBND xã Tân Lộc phối hợp các ban ngành liên quan thiết lập các chốt kiểm soát 24/24 giờ tại các ấp nêu trên và thực hiện cách ly y tế theo quy định. Thực hiện nguyên tắc “truy vết đến đâu, gửi danh sách đến đó”, UBND xã Tân Lộc tổ chức truy vết người tiếp xúc ca bệnh để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời ngăn chặn dịch lây lan.

Ông Văn Công Minh, Giám đốc sở y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, tại ấp 1 của xã Tân Lộc có 2 vợ chồng đều là công nhân của công ty Tỷ Xuân (đây là ổ dịch lớn nhất của tỉnh Vĩnh Long hiện nay). Do nghi ngờ mắc Covid 19 nên 2 vợ chồng công nhân này đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á - Vĩnh Long để xét nghiệm. Kế quả xét nghiệm cả 2 vợ chồng đều dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sau khi phát hiện 2 ca dương tính này, ngành y tế Vĩnh Long lấy mẫu xét nghiệm hầu hết người thân trong gia đình đều có kết quả dương tính; tiến hành mở rộng truy vết các trường hợp tiếp xúc gần là người dân trong xã lần lượt phát hiện thêm nhiều F0 khác. Đến sáng nay (25/7), toàn xã Tân Lộc đã ghi nhận 28 người dương tính có liên quan đến 2 vợ chồng công nhân này.

Hiện nay, 4 ấp của xã Tân Lộc có ca nhiễm đã được phong tỏa, đồng thời tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần khác.

Tính đến sáng 25/7, Vĩnh Long ghi nhận 569 ca mắc Covid 19 trong cộng đồng, 4 ca  tử vong  và 40 trường hợp mắc mới đang chờ Bộ y tế công bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vĩnh Long: Doanh nghiệp phải đảm bảo 3 tại chỗ
Vĩnh Long: Doanh nghiệp phải đảm bảo 3 tại chỗ

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận hơn 500 ca mắc Covid-19, trong đó có 4 ca tử vong, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định cho 11 doanh nghiệp trong khu công nghiệp ngưng hoạt động.

Vĩnh Long: Doanh nghiệp phải đảm bảo 3 tại chỗ

Vĩnh Long: Doanh nghiệp phải đảm bảo 3 tại chỗ

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận hơn 500 ca mắc Covid-19, trong đó có 4 ca tử vong, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định cho 11 doanh nghiệp trong khu công nghiệp ngưng hoạt động.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Vĩnh Long đã thực hiện giãn cách thì phải làm thật nghiêm
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Vĩnh Long đã thực hiện giãn cách thì phải làm thật nghiêm

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải thực hiện nghiêm ngặt Chỉ thị 16, đảm bảo an toàn cho địa bàn tỉnh, cho khu vực miền Tây.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Vĩnh Long đã thực hiện giãn cách thì phải làm thật nghiêm

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Vĩnh Long đã thực hiện giãn cách thì phải làm thật nghiêm

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải thực hiện nghiêm ngặt Chỉ thị 16, đảm bảo an toàn cho địa bàn tỉnh, cho khu vực miền Tây.

Vĩnh Long ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19
Vĩnh Long ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19

VOV.VN - Sáng 17/7, Vĩnh Long ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19. Bệnh nhân là nữ, 69 tuổi, quê ở xã Phú Quới, huyện Long Hồ.

Vĩnh Long ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19

Vĩnh Long ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19

VOV.VN - Sáng 17/7, Vĩnh Long ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19. Bệnh nhân là nữ, 69 tuổi, quê ở xã Phú Quới, huyện Long Hồ.