205 cán bộ, sinh viên Đại học Y dược Cần Thơ lên đường hỗ trợ TP.HCM

VOV.VN - Chiều 27/8, Thành Đoàn Cần Thơ cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Trường Đại học Y dược Cần Thơ phối hợp tổ chức Lễ ra quân đưa đoàn cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ tình nguyện hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19.

Trường Đại học Y dược chi viện cho TP Hồ Chí Minh 205 người, trong đó có 38 cán bộ, 167 học viên, sinh viên. Đoàn triển khai hỗ trợ tại Quận 11, Quận 4 và huyện Cần Giờ, thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng và tiêm vaccine.

Trái với tâm trạng lo lắng của người thân, gia đình, toàn bộ cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đều rất phấn chấn, tự tin trước giờ lên đường vào tâm dịch TP Hồ Chí Minh chi viện cho tuyến đầu. Để giảm bớt nóng nực, thuận lợi khi làm việc, trước đó 1 ngày, thành viên trong đoàn đã tiến hành cắt tóc của mình để chăm sóc bệnh nhân và bảo vệ bản thân được tốt hơn.

Bạn Lê Diệp Hải Dương, sinh viên năm 4, ngành Y Đa khoa, Trường Đại học Y dược Cần Thơ cho biết, ngay khi có mẫu đơn tình nguyện đi TP Hồ Chí Minh chống dịch, bạn đã không ngần ngại đăng ký. Đây là lần đầu tham gia hỗ trợ cho các tỉnh, thành, bản thân sẽ cố gắng làm việc để hoàn thành tốt công việc được giao.

“Đi vào vùng dịch cũng có một chút âu lo nhưng với tinh thần tình nguyện vì cộng đồng tôi luôn sẵn sàng. Trước khi đi, tôi luôn học hỏi kinh nghiệm của những bác sĩ đi trước. Cùng với đó là trau dồi kiến thức của mình, theo sát các buổi tập huấn của trường, tập huấn online, đọc các tài liệu về vaccine, covid, để có đầy đủ kiến thức khi lên TP.HCM cố gắng hoàn thành hết nhiệm vụ trường đã đưa ra. Tôi mong muốn TP.HCM, Cần Thơ và tất cả các tỉnh, thành ở Việt Nam mau chóng hết dịch và chúng tôi có thể tiếp tục quá trình học tập của mình”, bạn Lê Diệp Hải Dương chia sẻ.

TS.BS Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y dược Cần Thơ, Trưởng đoàn đi hỗ trợ TP Hồ Chí Minh cho biết, để đảm bảo an toàn tốt nhất cho các em sinh viên, thầy cô trong trường đã đi khảo sát thực tế và chuẩn bị kỹ công tác hậu cần.

Thông qua hoạt động Đội hình “tham gia hỗ trợ, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM” sẽ giúp sinh viên ngành Y được rèn luyện trong môi trường thực tiễn, cống hiến và trưởng thành.

Với phương châm “Tri thức cho bạn, sức khỏe cho đời”, tất cả cán bộ, sinh viên của nhà trường thể hiện quyết tâm hỗ trợ cho toàn dân, không chỉ riêng người dân của ĐBSCL mà là của cả nước, để thực hiện công tác phòng chống, nhanh chóng chiến thắng đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn cán bộ y tế Sơn La lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch 
Đoàn cán bộ y tế Sơn La lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch 

VOV.VN - Chiều tối 26/8, Đoàn cán bộ y tế tỉnh Sơn La gồm 30 bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã lên đường vào TP.HCM tham gia chống dịch Covid-19.

Đoàn cán bộ y tế Sơn La lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch 

Đoàn cán bộ y tế Sơn La lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch 

VOV.VN - Chiều tối 26/8, Đoàn cán bộ y tế tỉnh Sơn La gồm 30 bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã lên đường vào TP.HCM tham gia chống dịch Covid-19.

Nhiều địa phương tiếp tục điều nhân lực hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19
Nhiều địa phương tiếp tục điều nhân lực hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (26/8), các tỉnh tỉnh Cao Bằng, Khánh Hòa, Quân khu 2 tổ chức lễ xuất quân cho đoàn cán bộ y tế, bộ đội lên đường chi viện TP.HCM đẩy lùi dịch Covid-19.

Nhiều địa phương tiếp tục điều nhân lực hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19

Nhiều địa phương tiếp tục điều nhân lực hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (26/8), các tỉnh tỉnh Cao Bằng, Khánh Hòa, Quân khu 2 tổ chức lễ xuất quân cho đoàn cán bộ y tế, bộ đội lên đường chi viện TP.HCM đẩy lùi dịch Covid-19.

Sơn La chuyển hơn 50 tấn thực phẩm hỗ trợ TP.HCM chống dịch
Sơn La chuyển hơn 50 tấn thực phẩm hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Toàn bộ số lương thực, thực phẩm này sẽ được vận chuyển về TP.HCM với mong muốn người dân và các lực lượng chức năng ở Thành phố sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Sơn La chuyển hơn 50 tấn thực phẩm hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Sơn La chuyển hơn 50 tấn thực phẩm hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Toàn bộ số lương thực, thực phẩm này sẽ được vận chuyển về TP.HCM với mong muốn người dân và các lực lượng chức năng ở Thành phố sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.