3 người ở Tiền Giang thương vong nghi bị ngộ độc trứng cóc

VOV.VN - Chiều nay (25/5), bác sĩ Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cho biết,  có 3 trường hợp bị ngộ độc do ăn trứng cóc; trong đó có 1 trường hợp bị tử vong tại chỗ.

Trưa ngày 24/5, vợ ông Huỳnh Văn Hùng (sinh 1966, ngụ ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) đến các tiểu thương bán thủy sản tại chợ Bình Tây thu gom các phế phẩm (gồm cá, ếch, cóc...) về nấu làm thức ăn cho các con vật nuôi trong nhà.

Khi thấy có nhiều trứng giống trứng cóc, ông H lựa ra xào với rau cải ngọt để uống rượu. Khi xào số trứng này xong, ông H có cho 2 cháu là em Nguyễn Hoàng T., 9 tuổi và em Huỳnh Chí T., 11 tuổi  cùng ăn. Còn ông Hùng ngồi uống rượu một mình.

Sau khi uống rượu với trứng nghi trứng cóc ông Hùng  bị đau bụng, ói, mệt và sau đó tử vong tại nhà. Riêng 2 bé bị ói mửa, tiêu lỏng, da xanh xao, phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang.

Tại bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, các bác sĩ  khẩn trương cấp cứu, cho rửa dạ dày để loại bỏ trứng cóc và bơm than hoạt tính để hấp thu bớt chất độc, rồi chuyển lên tuyến trên.

Theo các y, bác sĩ của bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang, trứng cóc rất độc; đặc biệt chất bufotaxin gây rối loạn nhịp tim, ức chế nhịp tim làm ngừng tim, ức chế hô hấp làm ngừng thở.

Ngoài ra độc tố của trứng cóc còn gây tổn thương thận, suy thận cấp, viêm ống thận cấp, rối loạn thần kinh gây ảo giác... dẫn đến tử vong nên mọi người không được lấy trứng cóc làm thức ăn với bất kỳ hình thức nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một phụ nữ tử vong nghi do ăn thịt cóc 
Một phụ nữ tử vong nghi do ăn thịt cóc 

VOV.VN - Sau khi ăn cơm với thịt cóc kho, chị Phương bị chóng mặt, buồn nôn... và tử vong trên đường cấp cứu.

Một phụ nữ tử vong nghi do ăn thịt cóc 

Một phụ nữ tử vong nghi do ăn thịt cóc 

VOV.VN - Sau khi ăn cơm với thịt cóc kho, chị Phương bị chóng mặt, buồn nôn... và tử vong trên đường cấp cứu.

Ba mẹ con bị ngộ độc sau khi ăn thịt cóc
Ba mẹ con bị ngộ độc sau khi ăn thịt cóc

VOV.VN - Sau khi ăn thịt cóc và trứng cóc, cả ba mẹ con đều có triệu chứng chóng mặt, buồn nôn và tiêu chảy.

Ba mẹ con bị ngộ độc sau khi ăn thịt cóc

Ba mẹ con bị ngộ độc sau khi ăn thịt cóc

VOV.VN - Sau khi ăn thịt cóc và trứng cóc, cả ba mẹ con đều có triệu chứng chóng mặt, buồn nôn và tiêu chảy.

Xe Fotuner tông liên hoàn, người bán thịt ở 'chợ cóc' thiệt mạng
Xe Fotuner tông liên hoàn, người bán thịt ở 'chợ cóc' thiệt mạng

VOV.VN - Khi tránh một người bán hàng, lái xe ô tô Fotuner lao sang phía đường đối diện, tông liên tiếp 2 xe máy, 3 xe đạp khiến 1 người chết.

Xe Fotuner tông liên hoàn, người bán thịt ở 'chợ cóc' thiệt mạng

Xe Fotuner tông liên hoàn, người bán thịt ở 'chợ cóc' thiệt mạng

VOV.VN - Khi tránh một người bán hàng, lái xe ô tô Fotuner lao sang phía đường đối diện, tông liên tiếp 2 xe máy, 3 xe đạp khiến 1 người chết.

Ăn thịt cóc hai vợ chồng tử vong
Ăn thịt cóc hai vợ chồng tử vong

VOV.VN - Sau khi ăn thịt cóc, người chồng bất tỉnh rồi tử vong, người vợ được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng đã tử vong sau đó. 

Ăn thịt cóc hai vợ chồng tử vong

Ăn thịt cóc hai vợ chồng tử vong

VOV.VN - Sau khi ăn thịt cóc, người chồng bất tỉnh rồi tử vong, người vợ được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng đã tử vong sau đó. 

Cháu bé thứ 3 trong vụ ngộ độc thịt cóc đã hồi phục
Cháu bé thứ 3 trong vụ ngộ độc thịt cóc đã hồi phục

VOV.VN - BS Nguyễn Sĩ Toàn Phong: sau 2 ngày điều trị, hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, không nôn ói, co giật. Hiện cháu bé đã hồi phục.

Cháu bé thứ 3 trong vụ ngộ độc thịt cóc đã hồi phục

Cháu bé thứ 3 trong vụ ngộ độc thịt cóc đã hồi phục

VOV.VN - BS Nguyễn Sĩ Toàn Phong: sau 2 ngày điều trị, hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, không nôn ói, co giật. Hiện cháu bé đã hồi phục.