34 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đều có nguồn gốc lây nhiễm rõ ràng

VOV.VN - Trong 24h qua, từ 13h ngày 19/6 đến 13h ngày 20/6, thành phố Đà Nẵng đã phát hiện 10 ca dương tính với SAR-CoV-2.

Như vậy ổ dịch phát sinh lần này, Đà Nẵng đã phát hiện 34 ca mắc Covid-19. Hầu hết các bệnh nhân đều phát hiện từ ổ dịch quận Thanh Khê. 34 ca này đều liên quan đến 3 địa điểm có ca F0 đầu tiên là hẻm 407, đường Lê Duẩn; đường Nguyễn Phước Nguyên và đường Mẹ Hiền, quận Thanh Khê.  

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng nhận định, chuỗi lây nhiễm mới này đã được kiểm soát. Các ca F0 được phát hiện nhanh sau khi thành phố khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm thần tốc những trường hợp liên quan đến nhân viên bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng khẳng định: Đây không phải là đợt dịch mới mà là chuỗi lây nhiễm liên quan đến 1 trường hợp F0 là lái xe từ TP Hồ Chí Minh ra. Hiện các biện pháp phòng chống dịch vẫn được triển khai quyết liệt để sớm cắt đứt chuỗi lây nhiễm này. Lãnh đạo quận Thanh Khê cho biết, hầu hết những trường hợp xét nghiệm mở rộng 3 khu vực liên quan đều âm tính với SAR-CoV-2. Việc phát hiện nhiều ca F0 trong 2 ngày hôm qua và hôm nay là tín hiệu rất tốt cho thấy thành phố đã khoanh vùng, thần tốc xét nghiệm kịp thời những trường hợp liên quan.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt các quận huyện, xã phường tổ dân phố đẩy nhanh tốc độ truy vết xét nghiệm. Đã có kết quả bước đầu, đặc biệt là các ca mắc mới đều nằm trong các khu phong tỏa, khu cách ly và có địa chỉ rõ ràng hoặc là có mối quan hệ rõ ràng. Điều đó cũng tạo điều kiện thuận lợi giúp cho chúng ta kiểm soát tình hình”.

Hiện, thành phố Đà Nẵng tiếp tục truy vết những trường hợp liên quan, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Đến nay, Đà Nẵng đã cách ly tập trung 169 trường hợp về từ vùng dịch. Từ khi phát hiện ổ dịch mới ngày 18/6 đến nay, Đà Nẵng đã xét nghiệm hơn 10.000 người. Đến nay 19.000 người đã được tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19.

Những khu vực phong tỏa đều được cung cấp đủ lương thực, thực phẩm. Người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng ghi nhận thêm 9 trường hợp nghi mắc Covid-19
Đà Nẵng ghi nhận thêm 9 trường hợp nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Đến sáng 20/6, TP. Đà Nẵng ghi nhận thêm 9 trường hợp nghi mắc Covid-19, liên quan đến bệnh nhân T.Đ.H (BN 12860) bảo vệ của tiệm bánh Bonpas Bakery & Coffee ở số 143 đường Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê.

Đà Nẵng ghi nhận thêm 9 trường hợp nghi mắc Covid-19

Đà Nẵng ghi nhận thêm 9 trường hợp nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Đến sáng 20/6, TP. Đà Nẵng ghi nhận thêm 9 trường hợp nghi mắc Covid-19, liên quan đến bệnh nhân T.Đ.H (BN 12860) bảo vệ của tiệm bánh Bonpas Bakery & Coffee ở số 143 đường Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê.

Đà Nẵng phạt 4 triệu, tước giấy phép lái xe từ vùng dịch cố tình vào địa phương
Đà Nẵng phạt 4 triệu, tước giấy phép lái xe từ vùng dịch cố tình vào địa phương

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng và tước bằng lái 3 tháng đối với lái xe tải về hành vi không chấp hành hướng dẫn của người điều khiển giao thông.

Đà Nẵng phạt 4 triệu, tước giấy phép lái xe từ vùng dịch cố tình vào địa phương

Đà Nẵng phạt 4 triệu, tước giấy phép lái xe từ vùng dịch cố tình vào địa phương

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng và tước bằng lái 3 tháng đối với lái xe tải về hành vi không chấp hành hướng dẫn của người điều khiển giao thông.

Quảng Ngãi sẽ giám sát chặt chẽ người về từ TP.HCM và TP Đà Nẵng
Quảng Ngãi sẽ giám sát chặt chẽ người về từ TP.HCM và TP Đà Nẵng

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản hỏa tốc yêu cầu tất cả người dân về từ TP.HCM và TP Đà Nẵng buộc phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà.

Quảng Ngãi sẽ giám sát chặt chẽ người về từ TP.HCM và TP Đà Nẵng

Quảng Ngãi sẽ giám sát chặt chẽ người về từ TP.HCM và TP Đà Nẵng

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản hỏa tốc yêu cầu tất cả người dân về từ TP.HCM và TP Đà Nẵng buộc phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà.