8 người nhập viện nghi bị ngộ độc do ăn phải thịt bê thui bán ngoài đường

VOV.VN - Trên đường đi làm về anh Lưu mua 1kg thịt bê thui được bán ngoài đường, sau khi ăn số thịt bê này 8 người trong gia đình phải nhập viện.

Ngày 25/2, thông từ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết: trước đó vào khoảng 21h ngày 24/2, bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân ở xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc có triệu chứng đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng; một số bệnh nhân có kèm theo sốt. Ngay sau đó các bác sỹ đã tiến hành truyền dịch, dùng kháng sinh, men tiêu hóa điều trị hỗ trợ...

Theo anh Nguyễn Thu Lưu - một trong 5 bệnh nhân cho biết: Trưa ngày 23/2, trên đường đi làm về thấy có người bán thịt bê thui nên anh đã mua 1kg về ăn cùng gia đình. Do về đến nhà muộn nên gia đình đã ăn cơm xong nên chưa sử dụng đến số thịt này. Đến tối, anh cùng 4 mẹ con đưa thịt bê ra ăn và đem phần cho 3 mẹ con chị gái.

Sau khi ăn xong được một lúc, cả 8 người bắt đầu có triệu chứng nôn và đi ngoài. Các thành viên trong gia đình anh và gia đình chị gái đã lên khám ở Trạm Y tế xã Sơn Lộc. 5 trường hợp nặng được chuyển xuống BVĐK tỉnh Hà Tĩnh để điều trị, 3 người bị nhẹ được điều trị và theo dõi tại Trạm Y tế xã Sơn Lộc.

Anh Lưu cũng cho biết, hôm đó, ngoài anh còn có một người bạn làm cùng cũng mua 0,5kg về ăn và cũng bị ngộ độc thực phẩm, hiện đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều công nhân trong vụ ngộ độc thức ăn được xuất viện
Nhiều công nhân trong vụ ngộ độc thức ăn được xuất viện

VOV.VN - Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Phú Yên đã đến bếp ăn tập thể của công ty để lấy mẫu xét nghiệm và chuyển vào Viện Pasteur Nha Trang kiểm tra; đồng thời, đình chỉ hoạt động của bếp ăn, chờ kết quả xét nghiệm Viện Pasteur Nha Trang.

Nhiều công nhân trong vụ ngộ độc thức ăn được xuất viện

Nhiều công nhân trong vụ ngộ độc thức ăn được xuất viện

VOV.VN - Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Phú Yên đã đến bếp ăn tập thể của công ty để lấy mẫu xét nghiệm và chuyển vào Viện Pasteur Nha Trang kiểm tra; đồng thời, đình chỉ hoạt động của bếp ăn, chờ kết quả xét nghiệm Viện Pasteur Nha Trang.

84 công nhân bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa
84 công nhân bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa

VOV.VN - Trưa nay (13/1), tại Công ty CCIPY Việt Nam, có trụ sở trong Khu Công nghiệp An Phú, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên, xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm làm 84 công nhân phải nhập viện điều trị.

84 công nhân bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa

84 công nhân bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa

VOV.VN - Trưa nay (13/1), tại Công ty CCIPY Việt Nam, có trụ sở trong Khu Công nghiệp An Phú, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên, xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm làm 84 công nhân phải nhập viện điều trị.

Xôi của đoàn từ thiện là nguyên nhân gây ngộ độc cho 173 người ở Gia Lai
Xôi của đoàn từ thiện là nguyên nhân gây ngộ độc cho 173 người ở Gia Lai

VOV.VN - Ngày 10/12, Sở Y tế Gia Lai thông tin chính thức về nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm của 173 người dân huyện Chư Pưh khi ăn xôi của đoàn từ thiện hôm 4/12 vừa qua.

Xôi của đoàn từ thiện là nguyên nhân gây ngộ độc cho 173 người ở Gia Lai

Xôi của đoàn từ thiện là nguyên nhân gây ngộ độc cho 173 người ở Gia Lai

VOV.VN - Ngày 10/12, Sở Y tế Gia Lai thông tin chính thức về nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm của 173 người dân huyện Chư Pưh khi ăn xôi của đoàn từ thiện hôm 4/12 vừa qua.