An Giang: Nhiều địa phương có ca nhiễm ngoài cộng đồng tăng cao

VOV.VN - Tại thị trấn Mỹ Luông và thị trấn Chợ Mới của huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xuất hiện 2 ổ dịch mới, qua xét nghiệm cộng đồng phát hiện 120 ca nhiễm SARS-CoV-2.

 

 

Khi dịch bệnh Covid-19 dần được kiểm soát, An Giang đã áp dụng các biện pháp chống dịch ở cấp độ 2. Tuy nhiên, từ khi nới lỏng, trên địa bàn tỉnh xuất hiện các ổ dịch mới, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao và diễn biến phức tạp. Một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã phải áp dụng các biện pháp hành chính ở cấp độ 3 để phòng chống dịch Covid-19. 

Chỉ trong 2 ngày là 20 và 21/10, tại thị trấn Mỹ Luông và thị trấn Chợ Mới của huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xuất hiện 2 ổ dịch mới, qua xét nghiệm cộng đồng phát hiện 120 ca nhiễm. Huyện này phải áp dụng các biện pháp hành chính ở cấp độ 3 (nguy cơ cao) trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn huyện do số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao và diễn biến phức tạp.

Tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên trong ngày 25/10 phát sinh 3 ổ dịch mới, với gần 70 trường hợp ca mắc. Đây là những ổ dịch khá phức tạp, khả năng vẫn còn nhiều ca nhiễm. Thành phố Long Xuyên đã phải áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch ở cấp độ 4 tại 3 khóm nơi có ổ dịch.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Long Xuyên, sau một tuần địa phương thực hiện biện pháp hành chính cấp độ 2, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh đã mở cửa trở lại; người dân đang bắt tay vào xây dựng cuộc sống ở trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, bên cạnh những cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, người dân có ý thức trong việc phòng, chống dịch bệnh, thì không ít người dân, cơ sở kinh doanh thiếu ý thức, chủ quan, lơ là, dẫn đến việc dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng cao như mấy ngày qua. 

Ông Lôi Cẩm Chương, một người dân ở khóm 2, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên nhận xét: “Tôi thấy mấy hôm rồi, nhiều cửa hàng, quán xá ngồi quá đông người. Người dân mình lơ là trong phòng chống dịch… rõ ràng là không không lường lường được. Hy vọng bà con mình thực hiện tốt các chỉ thị phòng chống dịch; chấp hành tốt 5K, khách hàng lại mua đồ mình phải giữ khoảng cách đúng tiêu chuẩn, khi mua bán tiền bạc giao thương phải diệt khuẩn khử trùng… Để cho dân mình ngày càng được miễn dịch cộng đồng nhiều hơn, để cuộc sống trở lại bình thường mới”.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, trong 10 ngày qua, tính từ ngày 15 đến ngày 25/10, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận gần 2.000 ca mắc, trong đó có hơn 500 ca ngoài cộng đồng. Nhiều địa phương có ca nhiễm ngoài cộng đồng cao như: thành phố Long Xuyên, Châu Đốc huyện Chợ Mới, Tri Tôn, Phú Tân… Một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã phải áp dụng các biện pháp hành chính ở cấp độ 3. Đặc biệt tại một số khu vực có ổ dịch mới, có số ca lây nhiễm cao phải áp dụng các biện pháp hành chính ở cấp độ 4 (mức cao nhất).

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đặc biệt xuất hiện một số ổ dịch mới tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nếu không được kiểm soát tốt.

Trước tình hình này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương có ổ dịch phát sinh mới tập trung huy động mọi nguồn lực để dập dịch như nhu yếu phẩm, thiết bị, vật tư y tế phục vụ tốt cho công tác xét nghiệm tầm soát, sàng lọc cộng đồng, tách F0. Đồng thời, người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau; trừ những lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch theo quy định; các phương tiện vận tải thủy, bộ vận chuyển hàng hóa thiết yếu; những cán bộ, công chức, viên chức tham mưu xử lý công việc, phục vụ hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND các cấp trong công tác phòng, chống dịch và những trường hợp khẩn cấp khác.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết thêm, hiện nay các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện linh hoạt các biện pháp hành chính khi tình hình dịch bệnh có sự thay đổi, đảm bảo hài hòa giữa khôi phục sản xuất và yêu cầu phòng chống, dịch. Đặc biệt, đẩy mạnh bao phủ vaccine trên địa bàn toàn tỉnh, để nhanh chóng đạt được miễn dịch cộng đồng, nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện “mục tiêu kép”.

“An Giang cũng như cả nước bây giờ là đã sống chung với dịch rồi; không thể nào đóng cửa mãi được; an sinh không thể lo mãi thế này được…chúng ta phải chấp nhận. Nơi nào có nhóm lên, phải xét nghiệm, khoanh vùng vừa phải, dập dịch, bóc toàn bộ F0 ra, cách ly phù hợp. Đồng thời, chúng tôi huy động lực lượng tiêm vaccine thần tốc; để 100% người dân trên địa bàn tỉnh được chích mũi 1, và khi tới thời điểm đó thì sẽ có những người tới mũi 2 rồi, thì quay lại chích mũi 2”, ông Bình nói.

Tình hình dịch bệnh ở An Giang nói riêng, khu vực ĐBSCL nói chung còn diễn biến phức tạp, vẫn phát hiện nhiều số ca mắc ngoài cộng đồng. Mặc dù địa phương hiện đang nỗ lực, khẩn trương với nhiều giải pháp nhằm dập dịch nhanh chóng, đồng thời đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine, nhưng rõ ràng là thành quả chống dịch những ngày qua còn phụ thuộc rất lớn vào ý thức tuân thủ các quy định phòng chống dịch của người dân./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Dịch Covid-19 ở An Giang phức tạp, hạn chế người dân ra đường buổi tối
Dịch Covid-19 ở An Giang phức tạp, hạn chế người dân ra đường buổi tối

VOV.VN - An Giang đã áp dụng các biện pháp hành chính ở cấp độ 2, tuy nhiên những ngày qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện một số ổ dịch mới, số ca cộng đồng tăng ở nhiều địa phương. UBND tỉnh đã ra công văn yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ 20h đến 5h để tránh Covid-19 lây lan.

Dịch Covid-19 ở An Giang phức tạp, hạn chế người dân ra đường buổi tối

Dịch Covid-19 ở An Giang phức tạp, hạn chế người dân ra đường buổi tối

VOV.VN - An Giang đã áp dụng các biện pháp hành chính ở cấp độ 2, tuy nhiên những ngày qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện một số ổ dịch mới, số ca cộng đồng tăng ở nhiều địa phương. UBND tỉnh đã ra công văn yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ 20h đến 5h để tránh Covid-19 lây lan.

An Giang chưa có kết luận về việc hủy kết quả đấu giá mỏ cát trên 2.800 tỷ đồng
An Giang chưa có kết luận về việc hủy kết quả đấu giá mỏ cát trên 2.800 tỷ đồng

VOV.VN - UBND tỉnh An Giang đã giao cơ quan chức năng ý kiến thẩm tra, tham mưu lãnh đạo tỉnh quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền.

An Giang chưa có kết luận về việc hủy kết quả đấu giá mỏ cát trên 2.800 tỷ đồng

An Giang chưa có kết luận về việc hủy kết quả đấu giá mỏ cát trên 2.800 tỷ đồng

VOV.VN - UBND tỉnh An Giang đã giao cơ quan chức năng ý kiến thẩm tra, tham mưu lãnh đạo tỉnh quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền.

An Giang phát hiện ổ dịch mới diễn biến phức tạp
An Giang phát hiện ổ dịch mới diễn biến phức tạp

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh An Giang vừa phát hiện chuỗi ca mắc Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, với 34 trường hợp.

An Giang phát hiện ổ dịch mới diễn biến phức tạp

An Giang phát hiện ổ dịch mới diễn biến phức tạp

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh An Giang vừa phát hiện chuỗi ca mắc Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, với 34 trường hợp.

An Giang tạm giữ 2 đối tượng tổ chức đưa 16 người xuất cảnh trái phép
An Giang tạm giữ 2 đối tượng tổ chức đưa 16 người xuất cảnh trái phép

VOV.VN -Hai đối tượng Tuấn và Long câu kết với một số đối tượng ở TP. HCM và Campuchia để đưa 16 người xuất cảnh trái phép qua biên giới với giá 12 triệu đồng.

An Giang tạm giữ 2 đối tượng tổ chức đưa 16 người xuất cảnh trái phép

An Giang tạm giữ 2 đối tượng tổ chức đưa 16 người xuất cảnh trái phép

VOV.VN -Hai đối tượng Tuấn và Long câu kết với một số đối tượng ở TP. HCM và Campuchia để đưa 16 người xuất cảnh trái phép qua biên giới với giá 12 triệu đồng.

An Giang: Bỏ yêu cầu làm đơn khi ra vào tỉnh
An Giang: Bỏ yêu cầu làm đơn khi ra vào tỉnh

VOV.VN - Hôm nay (18/10), UBND tỉnh An Giang  ban hành công văn về việc thực hiện Công văn số 8718 ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế, với tinh thần tạo thuận lợi cho công dân  trên địa bàn được phép di chuyển giữa các địa phương khi có nhu cầu cần thiết nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch.

An Giang: Bỏ yêu cầu làm đơn khi ra vào tỉnh

An Giang: Bỏ yêu cầu làm đơn khi ra vào tỉnh

VOV.VN - Hôm nay (18/10), UBND tỉnh An Giang  ban hành công văn về việc thực hiện Công văn số 8718 ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế, với tinh thần tạo thuận lợi cho công dân  trên địa bàn được phép di chuyển giữa các địa phương khi có nhu cầu cần thiết nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch.

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc cắt ghép ghi âm của Giám đốc công an An Giang
Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc cắt ghép ghi âm của Giám đốc công an An Giang

VOV.VN - Sáng nay 9/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” xảy ra tại tỉnh An Giang.

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc cắt ghép ghi âm của Giám đốc công an An Giang

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc cắt ghép ghi âm của Giám đốc công an An Giang

VOV.VN - Sáng nay 9/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” xảy ra tại tỉnh An Giang.