Bác sĩ ở BV Phổi Trung ương dương tính không liên quan đến khu vực điều trị

VOV.VN - Chiều 14/5, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, bác sĩ này làm việc trong phòng chương trình, không liên quan đến khu vực điều trị cho bệnh nhân.

Chiều 14/5, CDC Hà Nội cho biết, bệnh nhân là N.V.C (SN 1966), là bác sĩ phòng Chỉ đạo chương trình của Bệnh viện Phổi Trung ương, (sống ở số 32 Ngõ 140 Đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân là con trai của bệnh nhân T.N.T (nữ, 79 tuổi, ca nghi mắc COVID-19 được CDC Hà Nội công bố dương tính sáng 14/5). 

Được biết, từ ngày 29/4 đến 2/5, bệnh nhân cùng mẹ đi Đà Nẵng. Ngày 13/5/2021, bệnh nhân N.V.C được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung sau khi mẹ bệnh nhân có xét nghiệm dương tính. Ngày 14/5, kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

Chiều 14/5, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, sau khi có thông tin về trường hợp ở bệnh viện dương tính, bệnh viện đã tiến hành khử khuẩn phòng làm việc của bác sĩ này. 

Đồng thời, tiến hành xét nghiệm lại toàn bộ những người liên quan. Kết quả cho thấy có một bác sĩ cùng phòng làm việc dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ông Nhung cũng cho biết, tất cả trường hợp F1, F2 còn lại đã có kết quả âm tính. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn sẽ tiếp tục xét nghiệm thường kỳ cho những người này.

PGS Nhung cũng thông tin, bác sĩ này làm việc trong phòng chương trình, không liên quan đến khu vực điều trị cho bệnh nhân. Toàn bộ đơn vị này cũng làm việc trực tuyến nên có khá ít trường hợp tiếp xúc. Vì vậy, Bệnh viện vẫn sẽ tiếp tục hoạt động khám, chữa bệnh bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một bác sĩ ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến chuyến bay Đà Nẵng-Hà Nội
Một bác sĩ ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến chuyến bay Đà Nẵng-Hà Nội

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, một bệnh nhân vừa có kết quả dương tính SARS-CoV-2 là bác sĩ phòng Chỉ đạo chương trình của Bệnh viện Phổi Trung ương. Ông được đưa đi cách ly tập trung sau khi người mẹ được xác định dương tính.

Một bác sĩ ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến chuyến bay Đà Nẵng-Hà Nội

Một bác sĩ ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến chuyến bay Đà Nẵng-Hà Nội

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, một bệnh nhân vừa có kết quả dương tính SARS-CoV-2 là bác sĩ phòng Chỉ đạo chương trình của Bệnh viện Phổi Trung ương. Ông được đưa đi cách ly tập trung sau khi người mẹ được xác định dương tính.

3 người làm việc ở Công ty Sland (Thường Tín, Hà Nội) dương tính SARS-CoV-2
3 người làm việc ở Công ty Sland (Thường Tín, Hà Nội) dương tính SARS-CoV-2

VOV.VN - Trưa 14/5, CDC Hà Nội thông báo 2 trong số 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã từng tiếp xúc với BN3677 (ở Hưng Yên). Cả 3 bệnh nhân đều làm việc trong Công ty Sland (ở Hiền Giang, Thường Tín).

3 người làm việc ở Công ty Sland (Thường Tín, Hà Nội) dương tính SARS-CoV-2

3 người làm việc ở Công ty Sland (Thường Tín, Hà Nội) dương tính SARS-CoV-2

VOV.VN - Trưa 14/5, CDC Hà Nội thông báo 2 trong số 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã từng tiếp xúc với BN3677 (ở Hưng Yên). Cả 3 bệnh nhân đều làm việc trong Công ty Sland (ở Hiền Giang, Thường Tín).

Hà Nội thêm 7 ca nghi mắc Covid-19, 1 trường hợp liên quan đến vợ chồng giám đốc Hacinco
Hà Nội thêm 7 ca nghi mắc Covid-19, 1 trường hợp liên quan đến vợ chồng giám đốc Hacinco

VOV.VN -Sáng 14/5, CDC Hà Nội cho biết có thêm 7 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, có 1 người từng đi cùng chuyến bay VN160 (Đà Nẵng - Hà Nội) với vợ giám đốc Hacinco vào ngày 2/5.

Hà Nội thêm 7 ca nghi mắc Covid-19, 1 trường hợp liên quan đến vợ chồng giám đốc Hacinco

Hà Nội thêm 7 ca nghi mắc Covid-19, 1 trường hợp liên quan đến vợ chồng giám đốc Hacinco

VOV.VN -Sáng 14/5, CDC Hà Nội cho biết có thêm 7 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, có 1 người từng đi cùng chuyến bay VN160 (Đà Nẵng - Hà Nội) với vợ giám đốc Hacinco vào ngày 2/5.