Băng giá bao phủ trắng xóa trên đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn

VOV.VN - Bắt đầu từ 10h sáng nay (20/2), tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ đã giảm xuống âm 1 độ C, băng giá bao phủ dày đặc.

Đây là nhiệt độ giảm sâu nhất từ đầu mùa đông 2021 đến nay. Nhiệt độ thấp kèm theo mưa rải rác. Khu du lịch Mẫu Sơn từ sáng nay đã xuất hiện băng tuyết bám trên các ngọn cỏ, cành cây và phủ trên mặt đất. Khá đông người dân và du khách đang đổ lên đỉnh núi để trải nghiệm khung cảnh Mẫu Sơn băng giá. Hiện toàn bộ cơ sở lưu trú trên đỉnh Mẫu Sơn đã kín chỗ trong khi lượng khách tiếp tục tăng, đa phần là từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa...

Tỉnh lộ 241, con đường lên đỉnh Mẫu Sơn vừa được cải tạo nâng cấp. Tuy nhiên, mưa nhiều khiến tại một số điểm lên núi có hiện tượng sạt lở, cây đổ. Dù đơn vị thi công đã nhanh chóng khắc phục để đảm bảo giao thông nhưng do đường nhỏ, trơn trượt, mù trời nên lực lượng chức năng vẫn khuyến cáo du khách lên Khu du lịch Mẫu Sơn nên hết sức cẩn thận khi di chuyển, đồng thời chủ động giữ ấm cơ thể; CSGT cũng tổ chức phân luồng, bố trí các phương tiện để tránh ùn tắc.

Có mặt ở đỉnh Mẫu Sơn, anh Nguyễn Minh Chuyển, cán bộ Phòng quản lý du lịch Mẫu Sơn (Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn) cho biết: “Hiện nay khí hậu tại Khu du lịch Mẫu Sơn đang -1 độ C và trời đang mưa nhỏ, kèm theo gió nhẹ, băng tuyết vẫn đang tiếp tục duy trì, đã bao phủ diện rộng và những nơi khuất gió thì băng đóng rất là dày. Khách di chuyển cũng đang di chuyển lên núi khá đông và dự báo trong khoảng 1-2 ngày nữa lượng băng cũng chưa thể tan ngay được và hoạt động du lịch vẫn tiếp tục được duy trì” 

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Lạng Sơn, tháng 2 này là thời điểm có nền nhiệt độ thấp nhất kể từ nhiều năm qua. Ở các địa phương Lạng Sơn xuất hiện rét đậm, rét hại, mức nhiệt từ 3-4 độ C. Trên các đỉnh núi cao như Công Sơn (huyện Cao Lộc), Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình) nhiệt độ giảm sâu, có nơi xuống 0 độ C, xuất hiện băng tuyết. 

Dự báo rét đậm, rét hại ở Lạng Sơn kéo dài đến giữa tuần sau, trên các đỉnh núi cao xứ Lạng tiếp tục sẽ có băng tuyết với những hiện tượng kỳ thú./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Băng giá phủ trắng trên đỉnh Phia Oắc, Cao Bằng
Băng giá phủ trắng trên đỉnh Phia Oắc, Cao Bằng

VOV.VN - Từ sáng sớm 20/2, khu vực đỉnh Phia Oắc, thuộc Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén tại xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã xuất hiện băng giá dày đặc khi nền nhiệt xuống dưới 0 độ C.

Băng giá phủ trắng trên đỉnh Phia Oắc, Cao Bằng

Băng giá phủ trắng trên đỉnh Phia Oắc, Cao Bằng

VOV.VN - Từ sáng sớm 20/2, khu vực đỉnh Phia Oắc, thuộc Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén tại xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã xuất hiện băng giá dày đặc khi nền nhiệt xuống dưới 0 độ C.

Thời tiết ngày 20/2: Bắc bộ chìm trong giá rét, khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết
Thời tiết ngày 20/2: Bắc bộ chìm trong giá rét, khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết

VOV.VN - Không khí lạnh tăng cường khiến tiếp tục Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Thời tiết ngày 20/2: Bắc bộ chìm trong giá rét, khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết

Thời tiết ngày 20/2: Bắc bộ chìm trong giá rét, khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết

VOV.VN - Không khí lạnh tăng cường khiến tiếp tục Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.