Bảo hiểm xã hội tự nguyện góp phần hỗ trợ an sinh cho người dân

VOV.VN - Bảo hiểm xã hội tự nguyện thể hiện chính sách nhân văn của Đảng và nhà nước, nhằm góp phần ổn định cuộc sống của người lao động khi về già. Chính sách này cũng thể hiện sự chủ động của người lao động khi cùng lo cho chính bản thân mình.

Để lan toả ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHXH thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cán bộ trực tiếp đến từng khu dân cư, tận các chợ trên địa bàn để tuyên truyền giúp mọi người hiểu ý nghĩa và lựa chọn hình thức tham gia phù hợp với điều kiện kinh tế, đảm bảo sự an tâm với quỹ lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động.

Bà Nguyễn Thị Sang ở tổ 5, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, khi nhận quyết định lương hưu hàng tháng và thẻ bảo hiểm y tế, bà cảm thấy yên tâm. Trước đó, bà Sang làm việc tại Hợp tác xã sản xuất thương mại dịch vụ An Hải Đông, quận Sơn Trà. Năm 2020 bà Sang bị bệnh hiểm nghèo, sức khoẻ không đảm bảo nên xin nghỉ việc. Bà Sang đã tham gia BHXH bắt buộc hơn 16 năm, chưa đủ năm để hưởng BHXH hưu trí. Sau khi tìm hiểu, bà đã tham gia đóng nối BHXH tự nguyện. Đến tháng 7 năm 2021, bà được nhận lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Bà Nguyễn Thị Sang cho biết, sau khi nghỉ việc tại doanh nghiệp, bà được đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu, có tiền trang trải cuộc sống, không phụ thuộc vào con cháu. Từ lợi ích của BHXH tự nguyện, bà Nguyễn Thị Sang đã vận động con cháu và người thân tiếp tục tham gia BHXH tư nguyện phòng ngừa khi rủi ro, bệnh tật. 

“Về sức khoẻ không đảm bảo, tôi cũng muốn sự ổn định nên tôi cần Bảo hiểm y tế. BHXH thì chi trả 95% rồi, nên từ đầu năm tới giờ tôi nằm viện, chi phí khoảng 8,5 triệu đồng, BHXH đóng hết gần 8,1 triệu đồng rồi, tôi chỉ đóng hơn 400.000 đồng. Thấy rõ những quyền lợi, ưu đãi của BHXH tự nguyện tôi tiếp tục vận động gia đình con cái, anh chị em nên đóng BHXH tự nguyện, trước mắt giảm rủi ro".

Tương tự, anh Hồ Văn Lai, chủ cửa hàng sửa chữa xe máy tại chợ Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cũng mong muốn có lương hưu khi về già để nhằm chủ động trong cuộc sống. Mới đây, vợ chồng anh Lai tham gia BHXH tự nguyện với mức đóng 1 triệu đồng mỗi người một tháng. Anh Lai cho biết, khi hiểu rõ về quyền lợi BHXH tự nguyện mang lại, vợ chồng anh Lai dự định sẽ tăng dần mức đóng lên, để sau này hai vợ chồng được hưởng lương hưu cao hơn.

Đến nay, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn thấp. BHXH thành phố Đà Nẵng đang phát động người dân hưởng ứng Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân với thông điệp “BHXH - Điểm tựa của bạn và gia đình”. Để tăng số người tham gia BHXH tự nguyện, cán bộ BHXH ở các quận, huyện, các đại lý BHXH tự nguyện đã chủ động thay đổi cách tiếp cận.

Ông Nguyễn Hùng Anh, Phó Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng cho biết, cán bộ không chờ người dân đến đăng ký tham gia mà trực tiếp đến từng hộ gia đình để vận động, tuyên truyền: “Tháng vận động triển khai bảo hiểm tự nguyện toàn dân, đây là một trong những hình thức đổi mới, tuyên truyền, vận động, tập trung toàn bộ lực lượng đi đến các điểm đông dân cư, tại các chợ, khu chung cư vận động người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Đây là điểm nhấn phát huy chính sách BHXH tự nguyện, làm cho người dân hiểu rõ hơn để đảm bảo an sinh xã hội"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý vướng mắc với người lao động mắc COVID-19 nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
Xử lý vướng mắc với người lao động mắc COVID-19 nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo xử lý vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19 và phụ cấp cho cán bộ, nhân viên ngành y tế.

Xử lý vướng mắc với người lao động mắc COVID-19 nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Xử lý vướng mắc với người lao động mắc COVID-19 nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo xử lý vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19 và phụ cấp cho cán bộ, nhân viên ngành y tế.

23 doanh nghiệp ở Bình Dương chây ỳ đóng bảo hiểm xã hội
23 doanh nghiệp ở Bình Dương chây ỳ đóng bảo hiểm xã hội

VOV.VN - Trước tình trạng một số doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của công nhân, BHXH tỉnh Bình Dương đã ký kết Quy chế phối hợp với Công an tỉnh để đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm.

23 doanh nghiệp ở Bình Dương chây ỳ đóng bảo hiểm xã hội

23 doanh nghiệp ở Bình Dương chây ỳ đóng bảo hiểm xã hội

VOV.VN - Trước tình trạng một số doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của công nhân, BHXH tỉnh Bình Dương đã ký kết Quy chế phối hợp với Công an tỉnh để đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm.

Tài xế công nghệ chưa mặn mà với Bảo hiểm xã hội
Tài xế công nghệ chưa mặn mà với Bảo hiểm xã hội

VOV.VN - Tài xế công nghệ hiện nay đa số có mức thu nhập không cao song phải làm việc rất căng thẳng. Song, họ không chú ý tới việc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Đây là thực trạng đặt ra cho các cơ quan quản lý, cần có những chính sách an sinh cho nhóm lao động này.

Tài xế công nghệ chưa mặn mà với Bảo hiểm xã hội

Tài xế công nghệ chưa mặn mà với Bảo hiểm xã hội

VOV.VN - Tài xế công nghệ hiện nay đa số có mức thu nhập không cao song phải làm việc rất căng thẳng. Song, họ không chú ý tới việc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Đây là thực trạng đặt ra cho các cơ quan quản lý, cần có những chính sách an sinh cho nhóm lao động này.