Bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đắk Lắk đã xuất viện sau 21 ngày điều trị

VOV.VN - Sau 21 ngày điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk với 3 lần xét nghiệm gần đây có kết quả âm tính với SARS –CoV-2, sáng 22/6, Bệnh nhân COVID-19 số 7186 đã xuất viện.

Bệnh nhân COVID-19 số 7186 ở xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. Bệnh nhân này được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 30/5. Đây là trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh của giáo phái Phục Hưng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Liên quan đến ca bệnh này UBND huyện Ea H’leo đã phong tỏa 3 thôn và 9 điểm với hơn 2.500 dân. Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ  đối với thị trấn Ea Drăng, xã Ea Wy, xã Cư Mốt với 36.000 dân.

Đến nay, sau 21 ngày điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk, qua 3 lần xét nghiệm theo quy định bệnh nhân đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi xuất viện, bệnh nhân được đưa về nơi cư trú để tiếp tục theo dõi, giám sát sức khỏe tại nơi cư trú theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Chia sẻ về niềm vui được xuất viện sau thời gian điều trị bệnh COVID-19, bệnh nhân 7186 nói: “Khi em bị em cũng hơi bị tâm lý, nhưng được các bác sĩ điều trị rất tận tình, em nhanh chóng hồi phục. Em cảm ơn đội ngũ y bác sĩ ở đây. Trong thời gian ở đây, em học hỏi được cách chăm sóc tốt hơn cho bản thân và có ý thức hơn với cộng đồng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện tác nghiệp trong tâm dịch của những phóng viên nơi tuyến đầu
Chuyện tác nghiệp trong tâm dịch của những phóng viên nơi tuyến đầu

VOV.VN - Dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp tại các địa phương, cùng với các y bác sĩ, lực lượng công an, quân đội... tham gia chống dịch, các phóng viên, nhà báo cũng xông pha nơi tuyến đầu. Làm việc trong điều kiện đặc biệt nên họ có rất nhiều câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ.

Chuyện tác nghiệp trong tâm dịch của những phóng viên nơi tuyến đầu

Chuyện tác nghiệp trong tâm dịch của những phóng viên nơi tuyến đầu

VOV.VN - Dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp tại các địa phương, cùng với các y bác sĩ, lực lượng công an, quân đội... tham gia chống dịch, các phóng viên, nhà báo cũng xông pha nơi tuyến đầu. Làm việc trong điều kiện đặc biệt nên họ có rất nhiều câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ.

Đà Nẵng siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch sau chuỗi lây nhiễm COVID-19 mới
Đà Nẵng siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch sau chuỗi lây nhiễm COVID-19 mới

VOV.VN - Lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã lên tiếng trước ý kiến băn khoăn về năng lực quản lý, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, buông lỏng trong công tác phòng chống dịch để xảy ra ổ dịch COVID-19 mới.

Đà Nẵng siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch sau chuỗi lây nhiễm COVID-19 mới

Đà Nẵng siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch sau chuỗi lây nhiễm COVID-19 mới

VOV.VN - Lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã lên tiếng trước ý kiến băn khoăn về năng lực quản lý, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, buông lỏng trong công tác phòng chống dịch để xảy ra ổ dịch COVID-19 mới.

Kon Tum dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đến Đà Nẵng
Kon Tum dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đến Đà Nẵng

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại TP. Đà Nẵng, từ 00h ngày 21/6, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đi/đến địa phương này.

Kon Tum dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đến Đà Nẵng

Kon Tum dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đến Đà Nẵng

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại TP. Đà Nẵng, từ 00h ngày 21/6, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đi/đến địa phương này.