Bệnh nhân mắc cúm A tăng cao bất thường ở Hà Nội

VOV.VN - Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều người dân bị mắc cúm A với tình trạng nặng, có tổn thương phổi, phải nhập viện điều trị. Theo các chuyên gia đây là điều “bất thường”, bởi loại cúm này thường xuất hiện nhiều vào mùa đông xuân.

Tại khu vực điều trị bệnh nhân truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), hiện đang có 8 bệnh nhân mắc cúm A đang nằm điều trị; đa số các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng khá nặng.

Chị Nguyễn Bích Hồng (ở Hoàng Mai, Hà Nội) mắc cúm A, đang điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Chị Hồng nhập viện ngày 3/7/2022. Được biết, trước khi vào viện, chị có triệu chứng sốt cao liên tục trên 39độC, người mỏi, đau nhức xương, đau đầu, húng hắng ho. Chị Hồng nghĩ mình bị Covid-19, nên làm xét nghiệm nhưng kết quả âm tính với Covid-19. Sau đó, chị có uống hạ sốt nhưng không đỡ, người lả dần, đi không vững, người nhà đưa chị đến Bệnh viện Thanh Nhàn. Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm chị bị mắc cúm A. Đến chiều 5/7, chị Hồng đã cắt sốt, người đỡ mệt mỏi.

Bệnh nhân Hồng cũng chia sẻ, trước đó ít ngày chị có đi chơi cùng với gia đình người bạn, sau đó có 4 người trong đoàn bị sốt, đi viện khám và đều bị cúm A.

Bạn Phạm Vũ Minh, 23 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng cho biết, ngày 2/7, Minh bắt đầu sốt cao, sau 1 ngày uống hạ sốt, chườm khăn ấm không đỡ, Minh đã quyết định vào Bệnh viện Thanh Nhàn. Kết quả xét nghiệm cho thấy Minh mắc cúm A. 

"Ban đầu thấy sốt, tôi cũng nghĩ bị cảm cúm mùa bình thường. Tôi cũng uống hạ sốt 4 tiếng 1 lần nhưng không đỡ. Khi vào đến bệnh viện thì đã trong tình trạng khá nguy kịch, bạch cầu giảm nhiều"- Minh chia sẻ.

Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhân Minh đã ổn định, hết sốt. 

Trao đổi với phóng viên, Ths.BS Nguyễn Thu Hường, Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, những ngày gần đây, tại bệnh viện có dấu hiệu gia tăng các bệnh nhân mắc cúm A. Cao điểm, bệnh viện tiếp nhận khoảng hơn 10 bệnh nhân mắc cúm A vào điều trị; trong khi trước đó chỉ ghi nhận lác đác một vài ca.

Theo BS. Nguyễn Thu Hường, thông thường bệnh nhân cúm A khi tới bệnh viện đã trong tình trạng sốt rất cao, bệnh nhân mệt mỏi và có biểu hiện giống như hội chứng cúm thông thường. Nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đã có tổn thương phổi, có tình trạng của viêm phổi do cúm A. Có trường hợp người bệnh đã diễn biến sang suy hô hấp. "Do được can thiệp điều trị kịp thời, các bệnh nhân đều có cải thiện tốt, hiện tại chưa ghi nhận các biến chứng rủi ro sau quá trình điều trị cúm A. Nếu điều trị đúng cách và cải thiện tốt, thường sau 5- 7 ngày, bệnh nhân có thể ra viện nếu như không có bội nhiễm"- BS Hường cho biết.

BS. Nguyễn Thu Hường cũng cho biết, hiện bệnh viện đã ghi nhận những trường hợp bệnh nhân bị suy hô hấp do bị mắc cúm A. Vì vậy, trong thời điểm này, dịch chồng dịch, bác sĩ khuyến cáo những người có tình trạng suy giảm hệ miễn dịch, mắc các bệnh lý nền cần có sự chuẩn bị tốt về sức khỏe.

Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong vài tuần trở lại đây cũng tiếp nhận số lượng bệnh nhân cúm A tăng “bất thường” so với cùng thời điểm ở các năm trước.

TS.BS Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi cho biết, mùa hè không phải là thời điểm dịch cúm mùa bùng phát do vậy ban đầu các bác sĩ không nghĩ đến căn bệnh này. Tuy nhiên trong quá trình thăm khám thấy bệnh nhân có những biểu hiện rầm rộ và điển hình của bệnh cúm, các bác sỹ đã tiến hành thêm xét nghiệm khẳng định và đã phát hiện nhiều trẻ mắc cúm A. "Trong hàng trăm trường hợp đến thăm khám mỗi ngày tại Khoa Nhi thì có đến 1/4 - 1/5 số bệnh nhân bị cúm A”- BS Thúy cho hay.

Theo BS Thúy, loại virus này thường phát triển mạnh vào mùa đông xuân ở điều kiện thời tiết lạnh, nồm ẩm. 

BS Thúy khuyến cáo, cúm A là bệnh rất dễ lây lan, mọi người đều có thể mắc đặc biệt là trẻ nhỏ, người già, phụ nữ có thai. 

Biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là tiêm vaccine phòng cúm chủ động, thời điểm tiêm thích hợp là trước lúc giao mùa đông xuân khoảng 3 tháng (tháng 7-9 hàng năm) để cơ thể kịp sản sinh những kháng thể cần thiết để chống lại virus gây bệnh. Virus cúm không ngừng biến đổi, sau một năm thì kháng thể cũng dần ít đi, do vậy nên tiêm phòng nhắc lại hàng năm. 

Ngoài ra cần chú ý nâng cao thể trạng của trẻ, cho trẻ ăn uống đủ chất, bổ sung vitamin khoáng chất, vitamin tổng hợp theo lứa tuổi…

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cúm A có khả năng lây nhiễm rất cao, qua đường hô hấp, qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho khạc. Thông thường bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2-7 ngày; nhưng đối với trẻ em, người lớn tuổi, đặc biệt là người có bệnh mãn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch ... thì bệnh có thể diễn biến nặng hơn, dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong.

Để chủ động phòng chống cúm mùa, trong đó có cúm A, người dân cần thực hiện đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi; thường xuyên rửa tay với xà phòng với nước sạch; vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối. Mỗi người cũng cần ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng, tăng sức đề kháng phòng bệnh.

Người dân cần hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.

Đặc biệt, hiện cúm mùa đã có vaccine phòng bệnh, người dân nên tiêm vaccine cúm mùa, vì đây là biện pháp dự phòng hiệu quả nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

COVID-19 không chỉ là “cơn cảm cúm”
COVID-19 không chỉ là “cơn cảm cúm”

VOV.VN - Không chỉ giống như “cơn cảm cúm”, dù đã bình phục, song một số người vẫn phải đối mặt với các triệu chứng kéo dài của COVID-19 trong nhiều tuần hay thậm chí là vài tháng?

COVID-19 không chỉ là “cơn cảm cúm”

COVID-19 không chỉ là “cơn cảm cúm”

VOV.VN - Không chỉ giống như “cơn cảm cúm”, dù đã bình phục, song một số người vẫn phải đối mặt với các triệu chứng kéo dài của COVID-19 trong nhiều tuần hay thậm chí là vài tháng?

Làm thế nào để biết mình bị cảm lạnh, cúm hay COVID-19?
Làm thế nào để biết mình bị cảm lạnh, cúm hay COVID-19?

VOV.VN - Các chuyên gia cho biết xét nghiệm là cách tốt nhất để xác định bạn mắc cảm lạnh, cúm hay COVID-19 bởi các triệu chứng của bệnh có thể trùng lặp.

Làm thế nào để biết mình bị cảm lạnh, cúm hay COVID-19?

Làm thế nào để biết mình bị cảm lạnh, cúm hay COVID-19?

VOV.VN - Các chuyên gia cho biết xét nghiệm là cách tốt nhất để xác định bạn mắc cảm lạnh, cúm hay COVID-19 bởi các triệu chứng của bệnh có thể trùng lặp.

Các triệu chứng xuất hiện khi cùng mắc COVID-19 và cúm
Các triệu chứng xuất hiện khi cùng mắc COVID-19 và cúm

VOV.VN - Cơ quan y tế ở một số bang nước Mỹ đã báo cáo các trường hợp Flurona – đồng mắc COVID-19 và cúm sau khi một trường hợp cũng xuất hiện ở Israel vào năm 2021.

Các triệu chứng xuất hiện khi cùng mắc COVID-19 và cúm

Các triệu chứng xuất hiện khi cùng mắc COVID-19 và cúm

VOV.VN - Cơ quan y tế ở một số bang nước Mỹ đã báo cáo các trường hợp Flurona – đồng mắc COVID-19 và cúm sau khi một trường hợp cũng xuất hiện ở Israel vào năm 2021.