Bệnh viện Bạch Mai bàn giao Bệnh viện dã chiến số 16 cho TP.HCM

VOV.VN - Ngày 15/10, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ bàn giao Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 - Bệnh viện Dã chiến số 16 cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục vận hành, hoạt động.

Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 - Bệnh viện Dã chiến số 16 đặt tại quận 7 hoạt động từ ngày 11/8. Hơn 2 tháng qua, Trung tâm đã thu dung điều trị cho hơn 1.300 bệnh nhân nặng và nguy kịch.

Bệnh viện Bạch Mai đã cử các chuyên gia đầu ngành, huy động lực lượng tinh nhuệ, hệ thống máy móc hiện đại nhất để chi viện cho TP.HCM. Nhiều kỹ thuật cao, hiện đại trong chẩn đoán và điều trị đã được triển khai như: ECMO, lọc máu liên tục, thở khí NO, kỹ thuật cắt lớp phổi trở kháng,… Nhờ đó, hàng trăm ca bệnh đã được điều trị qua cơn nguy kịch chuyển xuống tuyến dưới để tiếp tục điều trị, 213 ca ra viện.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, các hoạt động của Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Bạch Mai cùng với 6 trung tâm khác được thiết lập tại TP.HCM đã đóng góp tích cực cho Thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn nhất do đại dịch COVID-19.

Hiện số lượng bệnh nhân tại các trung tâm này giảm đáng kể, đồng nghĩa với các ca bệnh nặng, nguy kịch, tử vong giảm. Đánh giá cao năng lực ngành y tế của TP.HCM, ông Nguyễn Trường Sơn kỳ vọng khi các đơn vị hỗ trợ rút dần, TP.HCM vẫn có khả năng đảm đương được nhiệm vụ phòng chống dịch.

“Trong thời gian qua, chúng ta có những lúc khó khăn, dịch bùng phát rất mạnh nhưng mà ngành y tế TP.HCM không chỉ lực lượng hỗ trợ mà bản thân các nhân viên y tế của TP.HCM đã hết sức nỗ lực, cố gắng, cùng nhau chung vai sát cánh với lực lượng khác để hoàn thành được và có kết quả tốt đẹp như hôm nay”, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nêu rõ.

Song song với hoạt động thu dung điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, trung tâm cũng đã tiến hành nhiều chương trình đào tạo hồi sức cấp cứu trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 và kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế của nhiều bệnh viện ở TP.HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện dã chiến ở TP.HCM hoàn thành “sứ mệnh”, được tái cấu trúc
Bệnh viện dã chiến ở TP.HCM hoàn thành “sứ mệnh”, được tái cấu trúc

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, từ cuối tháng 10 đến tháng 12/2012, các bệnh viện dã chiến của TP sẽ lần lượt ngừng hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bệnh viện dã chiến ở TP.HCM hoàn thành “sứ mệnh”, được tái cấu trúc

Bệnh viện dã chiến ở TP.HCM hoàn thành “sứ mệnh”, được tái cấu trúc

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, từ cuối tháng 10 đến tháng 12/2012, các bệnh viện dã chiến của TP sẽ lần lượt ngừng hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19.

Nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM kiến nghị xây dựng bệnh viện dã chiến tại khu công nghiệp 
Nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM kiến nghị xây dựng bệnh viện dã chiến tại khu công nghiệp 

VOV.VN - Để chuẩn bị cho hoạt động sản xuất trong tình hình "bình thường mới" được ổn định và an toàn, nhiều doanh nghiệp kiến nghị TP.HCM cho xây dựng bệnh viện dã chiến và khu thu dung tại các khu công nghiệp, để xử lý nhanh khi có F0 và không phải dừng sản xuất. 

Nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM kiến nghị xây dựng bệnh viện dã chiến tại khu công nghiệp 

Nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM kiến nghị xây dựng bệnh viện dã chiến tại khu công nghiệp 

VOV.VN - Để chuẩn bị cho hoạt động sản xuất trong tình hình "bình thường mới" được ổn định và an toàn, nhiều doanh nghiệp kiến nghị TP.HCM cho xây dựng bệnh viện dã chiến và khu thu dung tại các khu công nghiệp, để xử lý nhanh khi có F0 và không phải dừng sản xuất. 

Bệnh viện Dã chiến số 1 TP.HCM đã cho xuất viện hơn 18.500 F0
Bệnh viện Dã chiến số 1 TP.HCM đã cho xuất viện hơn 18.500 F0

VOV.VN - Bệnh viện Dã chiến số 1 TP.HCM cho biết, sau gần 3 tháng tiếp nhận bệnh nhân, đến nay đã có hơn 18.500 ca điều trị Covid-19 được xuất viện.

Bệnh viện Dã chiến số 1 TP.HCM đã cho xuất viện hơn 18.500 F0

Bệnh viện Dã chiến số 1 TP.HCM đã cho xuất viện hơn 18.500 F0

VOV.VN - Bệnh viện Dã chiến số 1 TP.HCM cho biết, sau gần 3 tháng tiếp nhận bệnh nhân, đến nay đã có hơn 18.500 ca điều trị Covid-19 được xuất viện.