Bí thư Đà Nẵng: 7 ngày tạm dừng hoạt động là “trận đánh lớn” đầy khó khăn

VOV.VN - 7 ngày thành phố Đà Nẵng dừng tất cả mọi hoạt động sắp tới là một ‘trận đánh lớn’ đầy khó khăn, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân.

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 chiều nay (14/8).

Trong ngày 14/8, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 91 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 81 ca đã cách ly, 7 ca trong khu phong tỏa và 3 ca cộng đồng.

Đáng chú ý, chuỗi lây nhiễm liên quan chợ đầu mối Hòa Cường ghi nhận thêm 60 ca mới. 5 cán bộ Công an phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu dương tính với SARS-CoV-2. Các chuỗi ca bệnh từ khu vực phong tỏa ở quận Sơn Trà phát sinh 21 ca mắc mới. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 từ ngày 10/7 đến nay đã lên 1.700 ca.

Ngành y tế và các địa phương ở Đà Nẵng đã lấy khoảng 50.000 mẫu xét nghiệm, tập trung ở các điểm nóng, khu vực có nguy cơ cao.

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có 5 phương án cung ứng thực phẩm cho người dân. Thứ nhất là thành phố vận động và được Tập đoàn SunGroup hỗ trợ 30.000 suất quà và 1.500 tấn rau củ quả hỗ trợ trực tiếp đến hộ nghèo trong thời gian sớm nhất; thành lập Tổ giám sát việc cung ứng thực phẩm có đến kịp thời cho dân hay không.

Phương án thứ hai, thành phố làm việc với các đầu mối siêu thị, trung tâm thương mại chủ động đặt hàng các đơn vị cung ứng, đảm bảo nguồn hàng không đứt gãy. Xe chở hàng hóa thiết yếu vào thành phố phải được phun khử khuẩn, lái xe có kết quả xét nghiệm âm tính, đồng thời phải mặc đồ bảo hộ khi vào nội đô.

Phương án thứ ba là thành phố tổ chức bán hàng bằng xe lưu động, đảm bảo trong 7 ngày tới có xe bán đến từng khu vực, bán hàng thông qua Tổ phòng chống Covid-19.

Phương án thứ tư là sớm khôi phục lại chợ đầu mối Hòa Cường, chợ truyền thống ở “vùng xanh”. Khi hoạt động trở lại, sẽ thực hiện phương án cho 50% tiểu thương hoạt động bán hàng thiết yếu.

Phương án thứ năm là thành phố xây dựng phương án trưng mua hàng hóa, trong trường hợp cần thiết thì tổ chức trưng mua để cung ứng cho dân. Tổ trưng mua này gồm các Sở Tài chính, Công Thương và các ngành liên quan.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, chủ trương tạm dừng mọi hoạt động toàn thành phố trong vòng 7 ngày là chủ trương quyết liệt, đúng đắn, được lãnh đạo cấp trên và người dân ủng hộ. Tuy nhiên, công việc trong 7 ngày tới là rất khó khăn, đòi hỏi phải có quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và người dân thành phố này. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, xác định rõ 7 ngày tới là tập trung cắt đứt các chuỗi lây nhiễm và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng chứ không phải 7 ngày là để công bố hết dịch. Nếu 7 ngày tới không có kết quả thì phải thực hiện tiếp 7 ngày nữa.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý Bí thư Cấp ủy các quận, huyện, phường, tổ dân phố phải trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho những ngày tới, đồng thời, chủ động xử lý ngay những phát sinh từ cơ sở: “Tôi đề nghị trong quá trình tổ chức triển khai phải bám sát thực tiễn để chủ động, linh hoạt và quyết đoán trong xử lý tình huống phát sinh, không máy móc chờ chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên hoặc chờ đến giờ giao ban mới báo cáo những khó khăn vướng mắc. Chúng ta lập sở chỉ huy, các đường dây, kết nối là để chúng ta xử lý nhanh, xử lý ngay”.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã ủng hộ biện pháp, chủ trương mới của thành phố Đà Nẵng. Báo chí đã có những bài viết trung thực với hướng ủng hộ thành phố. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng mong muốn cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với thành phố trong những ngày tới, chia sẻ khó khăn với thành phố do việc hạn chế tác nghiệp.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu lực lượng Công an tăng cường cán bộ về cơ sở, tuần tra kiểm soát xử lý người vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng thông tin về tạm dừng mọi hoạt động trong 7 ngày
Đà Nẵng thông tin về tạm dừng mọi hoạt động trong 7 ngày

VOV.VN - Chiều 14/8, UBND TP. Đà Nẵng đã gặp gỡ một số cơ quan báo chí, cung cấp thông tin về một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng thông tin về tạm dừng mọi hoạt động trong 7 ngày

Đà Nẵng thông tin về tạm dừng mọi hoạt động trong 7 ngày

VOV.VN - Chiều 14/8, UBND TP. Đà Nẵng đã gặp gỡ một số cơ quan báo chí, cung cấp thông tin về một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng dừng tất cả hoạt động trong 7 ngày để tăng cường chống COVID-19
Đà Nẵng dừng tất cả hoạt động trong 7 ngày để tăng cường chống COVID-19

VOV.VN - Từ 8h00 ngày 16/8 đến 8h00 ngày 23/8 dừng tất cả hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”.

Đà Nẵng dừng tất cả hoạt động trong 7 ngày để tăng cường chống COVID-19

Đà Nẵng dừng tất cả hoạt động trong 7 ngày để tăng cường chống COVID-19

VOV.VN - Từ 8h00 ngày 16/8 đến 8h00 ngày 23/8 dừng tất cả hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”.

Đà Nẵng ghi nhận 78 ca mắc Covid-19 mới, đề xuất lấy mẫu diện rộng
Đà Nẵng ghi nhận 78 ca mắc Covid-19 mới, đề xuất lấy mẫu diện rộng

VOV.VN - Từ 13h ngày 11/8 đến 13h hôm nay (12/8), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 78 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 16 ca cộng đồng.

Đà Nẵng ghi nhận 78 ca mắc Covid-19 mới, đề xuất lấy mẫu diện rộng

Đà Nẵng ghi nhận 78 ca mắc Covid-19 mới, đề xuất lấy mẫu diện rộng

VOV.VN - Từ 13h ngày 11/8 đến 13h hôm nay (12/8), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 78 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 16 ca cộng đồng.