Bí thư Đảng uỷ phường ở Hà Nội bị phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang

VOV.VN - Ông Nguyễn Bách Lợi, Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai vừa bị Chủ tịch UBND phường Tân Mai phạt 2 triệu đồng vì quên không đeo khẩu trang ra đường.

Ngày 9/8, Chủ tịch UBND phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội ban hành quyết định xử phạt số: 501/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với ông Nguyễn Bách Lợi (SN 1964), ở 388 C8 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Ông Nguyễn Bách Lợi đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính về việc không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định, với mức phạt: 2.000.000 đồng.

Theo một lãnh đạo UBND phường Tân Mai, ông Nguyễn Bách Lợi hiện là Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai.

Trước đó, chiều 7/8, ông Lợi đi bộ từ trụ sở cơ quan ra chốt kiểm dịch trên địa bàn để nhận hàng hóa nhưng không đeo khẩu trang. Hành vi vi phạm này của ông Lợi đã bị người dân chụp hình lại và phản ánh đến lực lượng chức năng.

Sau khi nhận quyết định xử phạt Bí thư Đảng uỷ phường Tân Mai đã chấp hành nộp phạt 2 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội xử phạt hơn 800 trường hợp vi phạm giãn cách xã hội
Hà Nội xử phạt hơn 800 trường hợp vi phạm giãn cách xã hội

VOV.VN - Hôm nay (9/8), Công an Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng của thành phố đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hơn 800 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch với số tiền phạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Hà Nội xử phạt hơn 800 trường hợp vi phạm giãn cách xã hội

Hà Nội xử phạt hơn 800 trường hợp vi phạm giãn cách xã hội

VOV.VN - Hôm nay (9/8), Công an Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng của thành phố đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hơn 800 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch với số tiền phạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Hà Nội xử phạt nghiêm người ra khỏi nhà không có lý do chính đáng
Hà Nội xử phạt nghiêm người ra khỏi nhà không có lý do chính đáng

VOV.VN - Trong 4 ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 17, lực lượng chức năng của Hà Nội đã xử phạt hành chính số tiền hơn 3 tỷ đồng các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội xử phạt nghiêm người ra khỏi nhà không có lý do chính đáng

Hà Nội xử phạt nghiêm người ra khỏi nhà không có lý do chính đáng

VOV.VN - Trong 4 ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 17, lực lượng chức năng của Hà Nội đã xử phạt hành chính số tiền hơn 3 tỷ đồng các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội chỉ yêu cầu người dân xuất trình giấy đi đường và giấy tờ tùy thân
Hà Nội chỉ yêu cầu người dân xuất trình giấy đi đường và giấy tờ tùy thân

VOV.VN - Người đi đường xuất trình giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu) kèm theo giấy đi đường.

Hà Nội chỉ yêu cầu người dân xuất trình giấy đi đường và giấy tờ tùy thân

Hà Nội chỉ yêu cầu người dân xuất trình giấy đi đường và giấy tờ tùy thân

VOV.VN - Người đi đường xuất trình giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu) kèm theo giấy đi đường.