Biển Đà Nẵng và các khu vui chơi nhộn nhịp 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5

VOV.VN - 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động thể thao hấp dẫn tại bãi biển và các điểm đến tham quan phục vụ du khách, tạo nên không khí sôi động sau 2 năm trầm lắng do dịch Covid-19.

Chỉ trong ngày 30/4, Khu Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần tài ghi nhận hơn 6.000 lượt khách đến nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. Dự kiến, khu du lịch này sẽ đón khoảng 25.000 - 30.000 lượt khách trong các ngày nghỉ lễ. Khu du lịch này mới đưa vào một số hoạt động phục vụ miễn phí trong gói phổ thông như: Khu rừng Tình Yêu, khu tắm khoáng tự nhiên có nhiều hồ lớn nhỏ với các nhiệt độ khác nhau để phục vụ nhu cầu tắm khoáng chăm sóc sức khoẻ của du khách; cảnh quan sườn đồi được mở rộng.

Tại Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, ngày đầu nghỉ lễ có hơn 10.000 lượt người đến tham quan. Tại đây, có một số điểm mới đưa vào khai thác như: Thác Thần Mặt Trời với hơn 40 bức tượng vàng mang chủ đề huyền thoại Hy Lạp; Lễ hội Ẩm thực và Bia 2022; các show diễn, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo hiện đại cùng phim Airship “Mắt bay” ngắm nhìn Vương quốc Mặt Trăng... Còn tại Công viên nước Mikazuki 365 Đà Nẵng lượng khách cũng tăng cao kỷ lục với 2.800 khách, trong đó khách lưu trú đạt 100% công suất. Dự kiến, trong dịp nghỉ lễ, khu du lịch này thu hút khoảng 15.000 khách.

Những ngày qua, bãi biển Đà Nẵng sôi động với nhiều hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn. Lễ hội thả diều nghệ thuật với hàng chục cánh diều lớn đủ màu sắc, hình chim, cá nemo, bạch tuộc… uốn lượn rực rỡ trên bầu trời. Các hoạt động thể thao như: giải bơi không chuyên, ván chèo đứng, trình diễn dù lượn không động cơ… diễn ra tại khu vực biển Mân Thái, quận Sơn Trà cuốn hút người dân và du khách tham gia.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, chỉ riêng khu vực biển Đà Nẵng ghi nhận hàng chục ngàn lượt khách tham dự các hoạt động: “Thành phố Đà Nẵng đã tạo ra sản phẩm du lịch rất đặc sắc và tươi mới. Chúng tôi kỳ vọng, du khách sẽ có những cảm giác rất thú vị, những không khí sôi động của mùa hè, trải nghiệm phố đêm của Mỹ An rất đặc biệt. Tôi tin rằng, du khách rất hài lòng với những sản phẩm mới mà ngành du lịch thành phố đang nỗ lực đem đến cho du khách những trải nghiệm tươi mới nhất sau 2 năm dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các khu vui chơi, giải trí của TP.HCM chuẩn bị nhiều chương trình cho dịp lễ 30/4 -1/5
Các khu vui chơi, giải trí của TP.HCM chuẩn bị nhiều chương trình cho dịp lễ 30/4 -1/5

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày nên các khu vui chơi, giải trí ở TP.HCM đang ráo riết chuẩn bị các chương trình để phục vụ người dân và du khách.

Các khu vui chơi, giải trí của TP.HCM chuẩn bị nhiều chương trình cho dịp lễ 30/4 -1/5

Các khu vui chơi, giải trí của TP.HCM chuẩn bị nhiều chương trình cho dịp lễ 30/4 -1/5

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày nên các khu vui chơi, giải trí ở TP.HCM đang ráo riết chuẩn bị các chương trình để phục vụ người dân và du khách.

TP.HCM: Người dân, du khách nườm nượp đổ về các khu vui chơi
TP.HCM: Người dân, du khách nườm nượp đổ về các khu vui chơi

VOV.VN - Trong ngày 4/2 – mùng 4 Tết, đa số các điểm vui chơi, giải trí tại TP.HCM đều nhộn nhịp, chật kín người, du khách đổ về rất đông ngay từ sáng sớm.

TP.HCM: Người dân, du khách nườm nượp đổ về các khu vui chơi

TP.HCM: Người dân, du khách nườm nượp đổ về các khu vui chơi

VOV.VN - Trong ngày 4/2 – mùng 4 Tết, đa số các điểm vui chơi, giải trí tại TP.HCM đều nhộn nhịp, chật kín người, du khách đổ về rất đông ngay từ sáng sớm.

Khu vui chơi, khu du lịch tại TP.HCM tăng cường phòng chống dịch
Khu vui chơi, khu du lịch tại TP.HCM tăng cường phòng chống dịch

VOV.VN - Sau khi Công viên nước Đầm Sen bị ngưng hoạt động trong 7 ngày vì lơ là phòng dịch trong dịp lễ 30/4 - 1/5, các khu vui chơi giải trí trên địa bàn TP.HCM đã thực hiện siết chặt công tác phòng dịch.

Khu vui chơi, khu du lịch tại TP.HCM tăng cường phòng chống dịch

Khu vui chơi, khu du lịch tại TP.HCM tăng cường phòng chống dịch

VOV.VN - Sau khi Công viên nước Đầm Sen bị ngưng hoạt động trong 7 ngày vì lơ là phòng dịch trong dịp lễ 30/4 - 1/5, các khu vui chơi giải trí trên địa bàn TP.HCM đã thực hiện siết chặt công tác phòng dịch.