Bình Thuận, Kon Tum hỗ trợ thực phẩm cho nhân dân TP.HCM và Bình Dương 

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số tỉnh phía Nam khiến đời sống của nhiều người dân bị ảnh hưởng, các tỉnh Bình Thuận, Kon Tum tổ chức các chuyến hàng thực phẩm hỗ trợ, ủng hộ người dân.

Phóng viên Đoàn Sĩ, thường trú TPHCM đưa tin, sáng 12/7, tỉnh Bình Thuận có chuyến hàng thực phẩm hỗ trợ cho nhân dân TP.HCM và Bình Dương phòng chống dịch Covid-19. Chuyến hàng của tỉnh Bình Thuận hỗ trợ 2 tỉnh, thành phố trên bao gồm: 4 tấn cá bớp tươi, 4 tấn cá khô, 7.200 lít nước mắm, 500 kg thanh long sấy với tổng trị giá 2 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong tỉnh cũng đóng góp và gửi theo chuyến hàng này 10 tấn thanh long tươi tặng người dân TP.HCM và Bình Dương.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương khiến đời sống hàng ngày của nhiều người dân bị ảnh hưởng, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã thống nhất chủ trương tổ chức chuyến hàng hỗ trợ bằng thực phẩm và triển khai thực hiện nhanh nhất có thể.

Theo phóng viên Khoa Điềm, thường trú Tây Nguyên, Kon Tum, trước thông tin việc nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh thiếu rau ăn trong những ngày giãn cách chống dịch COVID-19, từ sáng 12/7, nhiều Câu lạc bộ, Đội, Nhóm tình nguyện vì cộng đồng với hàng trăm thành viên ở tỉnh Kon Tum đã tổ chức thu gom rau xanh với mục tiêu đặt ra là đến chiều 13/7 sẽ vận chuyển khoảng 10 tấn rau xanh ủng hộ người dân thành phố.

Từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ máu nóng khu vực Kon Tum và Tây Nguyên đã có mặt tại một vườn rau ở phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum. Chị Nguyên cho biết thông qua mạng xã hội, biết hoạt động ý nghĩa của Câu lạc bộ, chủ vườn rau tìm cách liên lạc ủng hộ Câu lạc bộ 2 luống rau cải sạch. Việc còn lại của các thành viên Câu lạc bộ là thu hái chuyển về nơi tập kết và bảo quản để rau tươi ngon. 

"Chúng tôi có liên kết với các Câu lạc bộ trên các huyện để làm điểm tiếp nhận quà ủng hộ của mọi người. Sau đó sẽ tập kết về một điểm ở thành phố Kon Tum và sau đó cho lên xe di chuyển”- chị Thảo Nguyên chia sẻ.

Phối hợp thực hiện hoạt động ủng hộ rau xanh giúp người dân thành phố Hồ Chí Minh, các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm tình nguyện vì cộng đồng ở Kon Tum đặt mục tiêu từ sáng 12/7 đến chiều tối 13/7 thu gom được khoảng 10 tấn rau xanh gửi tặng người dân thành phố. Bên cạnh những loại rau sử dụng ngay, như cải, mùng tơi, rau ngót…còn có bí, bầu, đậu, đỗ có thể sử dụng lâu ngày. Điều đáng quý, đáng trân trọng là hoạt động ủng hộ rau xanh giúp người dân thành phố Hồ Chí Minh đang được nhiều người dân ở tỉnh Kon Tum hưởng ứng.

Cùng với tổ chức thu gom rau xanh từ nhiều đầu mối ở thành phố Kon Tum và các huyện, như: Đăk Hà, Đăk Tô, Kon Plông... thành viên Câu lạc bộ máu nóng khu vực Kon Tum và Tây Nguyên, Tôi yêu Kon Tum, Team Kon Tum…sẽ tổ chức phân loại, bảo quản để chiều tối 13/7 vận chuyển rau xanh vào thành phố Hồ Chí Minh. Anh Trần Văn Cao Sang, Trưởng Câu lạc bộ Tôi yêu Kon Tum cho biết, phương án vận chuyển và phân phối rau xanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 cũng đã được tính toán đảm bảo rau xanh đến tay người dân thành phố nhanh nhất và an toàn nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ khi số ca Covid-19 tăng cao
Bình Dương kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ khi số ca Covid-19 tăng cao

VOV.VN - Tính từ đầu đợt dịch lần thứ 4 đến nay, Bình Dương có 1.500 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Dịch bệnh đã xuất hiện ở 48 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân.

Bình Dương kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ khi số ca Covid-19 tăng cao

Bình Dương kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ khi số ca Covid-19 tăng cao

VOV.VN - Tính từ đầu đợt dịch lần thứ 4 đến nay, Bình Dương có 1.500 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Dịch bệnh đã xuất hiện ở 48 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân.

Người lao động nghèo TP.HCM xúc động nhận tiền hỗ trợ chống dịch Covid-19
Người lao động nghèo TP.HCM xúc động nhận tiền hỗ trợ chống dịch Covid-19

VOV.VN - Việc thực hiện chi trả gói hỗ trợ đợt 2 của TP.HCM được các địa phương thực hiện khá nhanh, bởi đã rút bớt công đoạn yêu cầu người dân tự kê khai, làm đơn xét duyệt.

Người lao động nghèo TP.HCM xúc động nhận tiền hỗ trợ chống dịch Covid-19

Người lao động nghèo TP.HCM xúc động nhận tiền hỗ trợ chống dịch Covid-19

VOV.VN - Việc thực hiện chi trả gói hỗ trợ đợt 2 của TP.HCM được các địa phương thực hiện khá nhanh, bởi đã rút bớt công đoạn yêu cầu người dân tự kê khai, làm đơn xét duyệt.

TP.HCM khẩn trương hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19
TP.HCM khẩn trương hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Có 6 nhóm đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nếu có hộ khẩu thường trú và tạm trú sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày, tính từ 31/5/2021 đến 29/6/2021.

TP.HCM khẩn trương hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19

TP.HCM khẩn trương hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Có 6 nhóm đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nếu có hộ khẩu thường trú và tạm trú sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày, tính từ 31/5/2021 đến 29/6/2021.