Bộ trưởng Bộ Y tế thị sát công tác dập dịch Covid-19 tại "điểm nóng" ở Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (27/8), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại thị xã Tân Uyên. Đây là “điểm nóng” của tỉnh Bình Dương với nhiều ca mắc Covid-19.

Đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến kiểm tra trực tiếp trạm y tế, cơ sở thu dung, điều trị ban đầu, trạm y tế lưu động ở các phường đang thực hiện biện pháp “đông cứng, khóa chặt” ở thị xã Tân Uyên.

Sau khi kiểm tra thực tế, Đoàn công tác Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thị xã Tân Uyên. Đợt dịch lần thứ 4 này, Tân Uyên có 21.530 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 15.235 ca đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại 59 cơ sở trên toàn bộ các xã, phường của tỉnh.

Tân Uyên đang thực hiện “đông cứng, khóa chặt” 7 phường để lấy mẫu xét nghiệm, quét sạch F0 ra khỏi cộng đồng. Dự kiến, đến ngày 30/8, số ca mắc Covid-19 sẽ nâng lên khoảng 30.000 ca nhưng Tân Uyên chỉ đáp ứng điều trị khoảng 11.000 ca, số còn lại sẽ kiến nghị tỉnh chuyển sang địa phương khác để theo dõi, điều trị.

Với số lượng ca mắc Covid-19 ở thị xã Tân Uyên tăng cao, ngoài nhân lực tại chỗ, tỉnh Bình Dương đã điều khoảng 500 nhân lực y tế để chi viện cho Tân Uyên. Thị xã Tân Uyên đã rà soát các trường hợp người nhà, phụ nữ mang thai, trẻ em, người có bệnh lý nền tại các khu cách ly, thu dung ban đầu để chuyển vào các khu điều trị tầng 2, nhằm theo dõi chặt sức khoẻ của những trường hợp này.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, mô hình mỗi trạm y tế lưu động đều có xe cấp cứu là rất cần thiết, nhưng các trạm này phải gắn với quản lý, theo dõi, điều trị người bệnh F0 tại cơ sở y tế chăm sóc, điều trị F0 của tuyến xã, phường. Thị xã Tân Uyên phải nhanh chóng chuyển công năng của 50 khu cách ly tạm thời thành 50 cơ sở y tế với đầy đủ nhân viên y tế, thuốc điều trị, bình oxy...; tăng cường kiểm tra công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại khu điều trị ban đầu ở các phường.

Riêng tỉnh Bình Dương cần triển khai việc hướng dẫn cho người dân thực hiện xét nghiệm Covid-19 tại nhà. Những “vùng đỏ” đang thực hiện "đông cứng, khoá chặt", tất cả xét nghiệm kháng nguyên dương tính phải coi là bệnh nhân và phải tiến hành điều trị ngay, không chờ kết qủa PCR. Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ thêm nhân lực y tế, vaccine Covid-19 cho Bình Dương để tiêm ngừa cho người dân "vùng đỏ", người trên 50 tuổi.

Trước đó, do thiếu sâu sát trong công tác phòng, chống dịch, Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Thị ủy và cá nhân Bí thư Thị ủy Tân Uyên tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra các hạn chế trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Riêng ông Đoàn Hồng Tươi- Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã bị kỷ luật bằng hình thức "khiển trách" do thiếu sâu sát, tổ chức thực hiện kém hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ đó để xảy ra một số điểm nóng trên địa bàn. Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên cũng đã bị đình chỉ công tác và điều động người khác về thay thế./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương công bố danh sách đường dây nóng cấp xã để hỗ trợ người dân
Bình Dương công bố danh sách đường dây nóng cấp xã để hỗ trợ người dân

VOV.VN - Hôm nay (26/8), Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bình Dương đã công bố danh sách số điện thoại đường dây nóng các xã, phường, thị trấn để người dân tiện liên hệ trợ giúp khi gặp hoàn cảnh cấp bách.

Bình Dương công bố danh sách đường dây nóng cấp xã để hỗ trợ người dân

Bình Dương công bố danh sách đường dây nóng cấp xã để hỗ trợ người dân

VOV.VN - Hôm nay (26/8), Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bình Dương đã công bố danh sách số điện thoại đường dây nóng các xã, phường, thị trấn để người dân tiện liên hệ trợ giúp khi gặp hoàn cảnh cấp bách.

Người dân 15 phường đang “khóa chặt” ở Bình Dương được chăm sóc sức khỏe
Người dân 15 phường đang “khóa chặt” ở Bình Dương được chăm sóc sức khỏe

VOV.VN - Thực hiện chiến lược tách F0 ra khỏi cộng đồng, 15 phường ở Bình Dương đang áp dụng biện pháp “đông cứng, khóa chặt”. Để hơn 1 triệu dân an tâm "ai ở đâu, ở yên đấy", địa phương này đang cố gắng cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Người dân 15 phường đang “khóa chặt” ở Bình Dương được chăm sóc sức khỏe

Người dân 15 phường đang “khóa chặt” ở Bình Dương được chăm sóc sức khỏe

VOV.VN - Thực hiện chiến lược tách F0 ra khỏi cộng đồng, 15 phường ở Bình Dương đang áp dụng biện pháp “đông cứng, khóa chặt”. Để hơn 1 triệu dân an tâm "ai ở đâu, ở yên đấy", địa phương này đang cố gắng cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thêm 12.115 bệnh nhân Covid-19 ở Bình Dương xuất viện
Thêm 12.115 bệnh nhân Covid-19 ở Bình Dương xuất viện

VOV.VN - Hôm nay (25/8), Bình Dương có 12.115 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên gần 45.000 người.

Thêm 12.115 bệnh nhân Covid-19 ở Bình Dương xuất viện

Thêm 12.115 bệnh nhân Covid-19 ở Bình Dương xuất viện

VOV.VN - Hôm nay (25/8), Bình Dương có 12.115 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên gần 45.000 người.