Các địa phương áp dụng biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Các địa phương: Thừa Thiên-Huế, Đồng Tháp, Cà Mau, Bến Tre đã đồng loạt áp dụng các biện pháp cấp bánh phòng chống dịch Covid-19; Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo PV Lê Hiếu/VOV-Miền Trung, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành Quyết định về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện A Lưới và huyện Phú Lộc sau khi 2 địa phương này có mắc Covid0-19 trong cộng đồng.

Tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, phát hiện trường hợp mắc Covid-19 sau khi hoàn thành cách ly tập trung trở về nhà 5 ngày. Hiện, cơ quan chức năng đang truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch ở địa bàn huyện A Lưới và huyện Phú Lộc. Tại huyện A Lưới, tiến hành khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời đối với Tổ dân phố 2 đến Tổ dân phố 4, thị trấn A Lưới, từ 12 giờ ngày 15/8 theo Chỉ thị số 16; Thực hiện giãn cách xã hội đối với thị trấn A Lưới, theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Tại huyện Phú Lộc, khoanh vùng, phong tỏa, cách ly tạm thời đối với thôn Phước Hưng và thôn Phú Cường Xuyên, xã Lộc Thủy theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 15/8 cho đến khi có thông báo mới. Thực hiện giãn cách xã hội đối với xã Lộc Thủy từ 6 giờ ngày 15/8 theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, đêm 14/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế phát đi thông báo tìm những người liên quan đến ca bệnh ở huyện A Lưới. Trường hợp nghi mắc Covid-19 là nam (35 tuổi), trú tại tổ dân phố 2, đường Bắc Sơn, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới. Người này có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với F0 tại khu cách ly của huyện A Lưới.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng giao Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn UBND huyện A Lưới và huyện Phú Lộc triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế.

Ông Lê Quang Phú, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Sau khi có ca mắc trong cộng đồng, UBND tỉnh đã cho thực hiện giãn cách cách theo Chỉ thị 15 tại thị trần A Lưới và phong tỏa đường Bắc Sơn. Sáng nay, (14/8) họp Ban Chỉ đạo huyện cũng thống nhất tất cả huyện A Lưới cũng thực hiện Chỉ thị 15. Hiện nay, chúng tôi đang triển khai công tác kiểm tra giám sát thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị 15”.

 

Nhóm PV/VOV-ĐBSCL cho biết, kể từ 0 giờ 16 - 25/8, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp sẽ tạm dừng tất cả hoạt động trên địa bàn thành phố để tập trung cả hệ thống chính trị ngăn chặn dịch Covid-19.

Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu TP. Sa Đéc thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”; thực hiện cách ly tuyệt đối “người với người”, “nhà với nhà”, “khóm, ấp với khóm, ấp”, “xã, phường với xã, phường”; không đi ra khỏi khu phong toả, giao lưu với mọi hình thức trong khu phong toả; thực hiện nghiêm việc cấm người dân đi ra ngoài, trừ lực lượng phòng, chống dịch và trường hợp cần sự hỗ trợ khẩn cấp về y tế; kiểm tra chặt chẽ người ra vào thành phố. Các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự.

Ông Phan Văn Thắng nhấn mạnh, TP. Sa Đéc phải tổ chức chặt chẽ, kịp thời các lực lượng xung kích, tình nguyện để cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân. Người dân không được đi chợ, chỉ đặt mua hàng trên nhóm Zalo và các kênh hỗ trợ khác. Đồng thời, kiểm tra, rà soát tất cả doanh nghiệp đang hoạt động phải bảo đảm “4 tại chỗ” (làm việc tại chỗ; ăn uống tại chỗ; nghỉ ngơi tại chỗ; y tế tại chỗ), không bảo đảm điều kiện sẽ phải đóng cửa. Trước mắt, trong thời gian từ nay đến 25/8 chưa giải quyết đề nghị của bất kỳ trường hợp doanh nghiệp nào xin tái sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh Đồng Tháp tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 25/8 để tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Tại tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh cũng quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 5 ngày. Tính từ 0h ngày 16/8/2021.

Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, chủ tịch UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện quyết định. Theo đó, các cấp ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Đặc biệt, tăng cường kiểm soát chặt chẽ đối với việc ra vào tỉnh, tuyệt đối không để người dân di chuyển ra khỏi tỉnh cho đến khi hết thực hiện giãn cách.

Trong thời gian từ 19h hôm trước đến 4h hôm sau, yêu cầu mọi người dân hạn chế ra đường trừ những trường hợp được phép. Riêng đối với doanh nghiệp chế biến, sơ chế thủy sản được hoạt động và phải thực hiện nghiêm theo các quy định phòng, chống dịch.

Chiều nay 15/8, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cũng đã ký văn bản số 4825, về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tỉnh Bến Tre áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16  kể từ 0h ngày 16/8 đến hết ngày 30/8 trên phạm vi toàn tỉnh. UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất và hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của TW, của tỉnh. Thực hiện tốt Nghị quyết  86 của Chính phủ về các giải pháp phòng chống dịch Covid-19;  quyết tâm đến ngày 25/8/2021 sẽ kiểm soát  dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, thời gian qua, cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã vào cuộc cùng với người dân địa phương quyết liệt phòng chống dịch bệnh nhưng số ca mắc, ca tử vong do dịch Covid-19 vẫn ở mức cao, nhất là dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng. Với 15 ngày thực hiện giãn cách tiếp theo hy vọng sẽ khống chế và đẩy lùi dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”
Thủ tướng: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu phải đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tướng: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

Thủ tướng: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu phải đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Yêu cầu các địa phương phân biệt rõ, tuyệt đối tuân thủ nội dung “cứng” phòng, chống dịch
Yêu cầu các địa phương phân biệt rõ, tuyệt đối tuân thủ nội dung “cứng” phòng, chống dịch

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa có ý kiến chỉ đạo gửi Bộ Y tế; Bộ Thông tin và Truyền thông; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Yêu cầu các địa phương phân biệt rõ, tuyệt đối tuân thủ nội dung “cứng” phòng, chống dịch

Yêu cầu các địa phương phân biệt rõ, tuyệt đối tuân thủ nội dung “cứng” phòng, chống dịch

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa có ý kiến chỉ đạo gửi Bộ Y tế; Bộ Thông tin và Truyền thông; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Các địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Nghệ An, Ninh Thuận, Bình Định tiếp tục tăng cường nguồn nhân lực, các biện pháp giám sát phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Các địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Các địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Nghệ An, Ninh Thuận, Bình Định tiếp tục tăng cường nguồn nhân lực, các biện pháp giám sát phục vụ phòng chống dịch Covid-19