Các địa phương chăm lo cho người dân trong giai đoạn giãn cách xã hội

VOV.VN - TP.HCM tiếp nhận hỗ trợ và nỗ lực chăm lo hơn nữa cho người dân trong giai đoạn giãn cách xã hội.

TP.HCM sẽ thành lập trung tâm chăm lo cho người dân ngoại tỉnh 

Theo phóng viên Hà Khánh/VOV-TP.HCM, tại buổi giao ban trực tuyến với các địa phương trên địa bàn TP.HCM về công tác chăm lo, hỗ trợ người dân diễn ra vào chiều 2/8, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, thành phố sẽ thành lập trung tâm tiếp nhận, cấp phát hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân ở 3 cấp là cấp thành phố, quận huyện và phường xã.

Ông Nguyễn Hồ Hải cho biết, đặc thù của TP.HCM là có nhiều hộ gia đình từ các tỉnh thành khác đến làm việc nên không có hộ khẩu hoặc cư trú không ổn định. Bởi vậy, nhiệm vụ của các cấp chính quyền thành phố là làm sao để các đối tượng này được quan tâm chăm lo đầy đủ. Thời gian qua, các cấp các ngành đã rất cố gắng, HĐND thành phố cũng đã ban hành nghị quyết về vấn đề này nhưng việc triển khai vẫn chưa hoàn thiện. Bằng chứng là những ngày qua, tổng đài 1022 và số điện thoại các lãnh đạo thường xuyên nhận tin nhắn phản ánh các khó khăn bức xúc của người dân trong thời điểm giãn cách xã hội.

Theo Phó Bí thư Nguyễn Hồ Hải trong sáng nay (2/8), Thường trực Thành uỷ TP.HCM đã có kết luận về thành lập trung tâm tiếp nhận, cấp phát hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân ở 3 cấp là: Cấp thành phố, cấp quận huyện và cấp phường xã. Để thành lập được trung tâm này, thành phố phải thực hiện nhiều bước từ mặt pháp lý, phương thức vận hành và quan trọng nhất là số liệu…

Ông Hải cho rằng, trách nhiệm các địa phương là rất lớn để thực hiện rà soát, sâu sát đầy đủ để có số liệu phù hợp và chính xác, nếu cấp cơ sở không nắm chắc dễ sai sót và như vậy sẽ có lỗi với dân.

Ông Nguyễn Hồ Hải cho biết thêm: “Người các tỉnh đến đây góp phần xây dựng và phát triển thành phố, trong thời điểm khó khăn này làm thế nào để thể hiện quan tâm, chăm sóc. Và đây là nhiệm vụ chính trị và từ trái tim của chúng ta, phải chăm lo để người dân vượt qua khó khăn”.

Tại buổi họp, Phó Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Nguyễn Thị Bạch Mai cho biết, thời gian qua TP.HCM đã tổ chức thực hiện hỗ trợ người chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 09 của HĐND TP.HCM. Theo đó, thành phố đã chi hơn 467 tỷ đồng để hỗ trợ toàn bộ người lao động không có kết giao hợp đồng, lao động tự do. Tính đến hết tháng 7/2021, các quận huyện và TP.Thủ Đức đã chi hỗ trợ cho gần 380.000 đối tượng với tổng số hơn 578 tỷ đồng.

Hỗ trợ 10.000 phần quà cho công nhân đang ở khu vực cách ly, phong tỏa tại TPHCM

Theo phóng viên VOV tại TP.HCM, ngày 2/8, Tổ công tác 970 của Bộ NN&PTNT phối hợp với Tổ công tác của Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, Liên đoàn Lao động, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP đã tặng 1.000 phần quà cho công nhân khu phong tỏa.

Đây là các công nhân ở TP Thủ Đức gặp khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mỗi phần quà gồm các sản phẩm thiết yếu như gạo, trứng, thịt, rau, trái cây...., được trao cho công nhân đang sống trong các khu nhà trọ, đang bị cách ly y tế hoặc bị phong tỏa, không có thân nhân tại thành phố, không thường xuyên tiếp cận được nguồn thực phẩm thiết yếu.

Theo thống kê, riêng tại TP Thủ Đức, TP.HCM hiện có khoảng 384.000 phòng trọ với trên 1 triệu công nhân đang tạm trú. Trong đó, một bộ phận rất lớn là công nhân, lao động tự do, những người đang mất việc làm, có hoàn cảnh rất khó khăn.

Sắp tới, các đơn vị sẽ tiếp tục kết nối, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ủng hộ nông sản, thực phẩm, với khoảng 10.000 phần quà cho công nhân, nhằm hỗ trợ, động viên người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục tạm trú, giảm bớt tình trạng di chuyển tự phát từ TP.HCM về các tỉnh, thành khác.
Tổ công tác của Bộ Quốc phòng đảm bảo tổ chức xe vận chuyển và bốc xếp hàng tại nơi đi và nơi đến. Sở NN-PTNT TP.HCM phối hợp với Liên đoàn Lao động TP bố trí các điểm tập kết và bảo quản hàng nông sản, cung cấp danh sách các đối tượng công nhân gặp khó khăn cần được giúp đỡ và các địa điểm hỗ trợ, bố trí lực lượng giao, nhận hàng nông sản.

Các đơn vị sẽ chuẩn bị dụng cụ và trang thiết bị y tế phòng chống dịch cho lực lượng giao nhận hàng, đảm bảo nguồn thực phẩm thiết yếu đến đúng đối tượng.

Bạc Liêu tặng hơn 2,1 tấn tôm và rau cải hỗ trợ người dân tại TP. Hồ Chí Minh

Theo phóng viên Tấn Phong/VOV-TP.HCM, sáng 2/8, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, Tập đoàn Việt Úc đã tiến hành trao tặng 2,1 tấn tôm ủng hộ các khu cách ly, người dân các khu phong tỏa tại TP. Hồ Chí Minh.

Tổng trị giá số tôm trao tặng này khoảng 280 triệu đồng. Dịp này, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu cũng gửi thêm 200 kg cải thìa của người dân thành phố Bạc Liêu tặng cho bếp ăn các khu cách ly tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là đợt hàng thứ 5 mà tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ cho TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận và chuyển hàng tặng TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Hòa- Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu cảm ơn Tập đoàn Việt Úc và người dân thành phố Bạc Liêu đã ủng hộ thực phẩm trao tặng cho người dân và bếp ăn các khu vực cách ly của TP. Hồ Chí Minh, đồng thời mong muốn Tập đoàn Việt Úc và nhân dân trong tỉnh tiếp tục ủng hộ Nhân dân TP. Hồ Chí Minh trong thời gian quyết liệt chống dịch Covid-19 hiện nay.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các cá nhân và Nhân dân trong tỉnh hỗ trợ hàng hóa hướng về Nhân dân TP.HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những phụ nữ “gieo mầm” yêu thương giữa dịch bệnh ở TP.HCM
Những phụ nữ “gieo mầm” yêu thương giữa dịch bệnh ở TP.HCM

VOV.VN - Giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, tấm lòng thiện nguyện của phụ nữ TP.HCM chính là những thông điệp yêu thương, tiếp thêm sức mạnh để cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Những phụ nữ “gieo mầm” yêu thương giữa dịch bệnh ở TP.HCM

Những phụ nữ “gieo mầm” yêu thương giữa dịch bệnh ở TP.HCM

VOV.VN - Giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, tấm lòng thiện nguyện của phụ nữ TP.HCM chính là những thông điệp yêu thương, tiếp thêm sức mạnh để cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

TP.HCM tự động gia hạn giấy nhận diện có mã QR, tạo luồng xanh cho phương tiện lưu thông
TP.HCM tự động gia hạn giấy nhận diện có mã QR, tạo luồng xanh cho phương tiện lưu thông

VOV.VN - Tối ngày 1/8, Sở Giao thông vận tải TP.HCM có thông báo khẩn về một số nội dung liên quan giấy nhận diện có mã QR – tạo luồng xanh cho các phương tiện lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

TP.HCM tự động gia hạn giấy nhận diện có mã QR, tạo luồng xanh cho phương tiện lưu thông

TP.HCM tự động gia hạn giấy nhận diện có mã QR, tạo luồng xanh cho phương tiện lưu thông

VOV.VN - Tối ngày 1/8, Sở Giao thông vận tải TP.HCM có thông báo khẩn về một số nội dung liên quan giấy nhận diện có mã QR – tạo luồng xanh cho các phương tiện lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Chiến lược “tháp 5 tầng” tại TP.HCM nhằm sẵn sàng cho kịch bản 100.000 ca
Chiến lược “tháp 5 tầng” tại TP.HCM nhằm sẵn sàng cho kịch bản 100.000 ca

VOV.VN - Chiến lược điều trị bệnh nhân COVID-19 tại đang được triển khai theo “tháp 3 tầng”, “tháp 4 tầng” và “tháp 5 tầng”. Theo các chuyên gia, các mô hình này được áp dụng nhằm tối ưu hóa nguồn lực điều trị và hạn chế tử vong.

Chiến lược “tháp 5 tầng” tại TP.HCM nhằm sẵn sàng cho kịch bản 100.000 ca

Chiến lược “tháp 5 tầng” tại TP.HCM nhằm sẵn sàng cho kịch bản 100.000 ca

VOV.VN - Chiến lược điều trị bệnh nhân COVID-19 tại đang được triển khai theo “tháp 3 tầng”, “tháp 4 tầng” và “tháp 5 tầng”. Theo các chuyên gia, các mô hình này được áp dụng nhằm tối ưu hóa nguồn lực điều trị và hạn chế tử vong.

Khánh Hòa đón 500 sinh viên trở về từ TP.HCM
Khánh Hòa đón 500 sinh viên trở về từ TP.HCM

VOV.VN - Các em được miễn phí đi lại, được bố trí cách ly, xét nghiệm SARS-CoV-2, nếu âm tính sẽ được về cách ly tại gia đình.

Khánh Hòa đón 500 sinh viên trở về từ TP.HCM

Khánh Hòa đón 500 sinh viên trở về từ TP.HCM

VOV.VN - Các em được miễn phí đi lại, được bố trí cách ly, xét nghiệm SARS-CoV-2, nếu âm tính sẽ được về cách ly tại gia đình.