Các địa phương đón công dân và ủng hộ các tỉnh phía Nam chống dịch

VOV.VN - Các tỉnh Thanh Hóa, Bình Dương, Hà Tĩnh... ủng hộ các tỉnh phía Nam chống dịch và đón công dân trở về

Thanh Hoá ủng hộ thêm 430 tấn hàng hoá cho các tỉnh phía Nam 

Phóng viên Trịnh Giang/VOV - TP. HCM thông tin, sáng nay (6/8), chuyến hàng đợt 2 với hơn 430 tấn nhu yếu phẩm từ Thanh Hóa đã cập cảng Tân Thuận để hỗ trợ một số tỉnh phía Nam vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19.


Đây là hoạt động của tuần lễ “Hướng về Thành phố mang tên Bác” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phát động từ giữa tháng 7/2021. Trong đợt 1, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận 1.765 tấn nhu yếu phẩm người dân Thanh Hóa quyên góp, hỗ trợ đồng bào TP. Chuyến hàng đợt 2 với 430 tấn hàng hoá gồm gạo, miến, dầu ăn, mì tôm và các nhu yếu phẩm thiết yếu sẽ trao cho nhân dân các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An. Hiện, các container hàng hoá đã di chuyển về các tỉnh được hỗ trợ và sẽ hoàn thành việc phân phối trong hôm nay.

Chia sẻ về hoạt động hỗ trợ nghĩa tình này, ông Lê Văn Hoan - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh Nhân Thanh Hóa tại TP.HCM và là người phụ trách vận chuyển hàng hóa đến các đơn vị tiếp nhận cho biết: “Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp; chính quyền, nhân dân Thanh Hoá đã kêu gọi ủng hộ bà con ở TP.HCM và một số tỉnh phía Nam. Người dân đã đóng góp từng chút quà nhỏ và gom lại để gửi vào các địa phương đang có dịch. Rất mong bà con sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm trở về cuộc sống bình thường”.

Bên cạnh việc hỗ trợ hàng hoá, nhu yếu phẩm; tới nay, ngành y tế Thanh Hóa cũng đã điều động 109 cán bộ, y bác sĩ hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại TP.HCM và Bình Dương./.

Quân khu 4 ủng hộ trên 3,7 tỷ đồng giúp TP.HCM 

CTV Hồ Việt/VOV1 thông tin, chiều /8/2021, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận vật chất, nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm và tiền mặt của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 ủng hộ Nhân dân và LLVT thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Phía Nam phòng chống dịch Covid-19. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid – 19 ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân khu 4 tích cực ủng hộ vật chất, nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm và tiền mặt gửi vào miền Nam, góp sức cùng Nhân dân và LLVT TP. HCM sớm vượt qua đại dịch. Tính từ ngày 20/7/2021 đến nay, cơ quan, đơn vị Quân khu 4 đã đóng góp, ủng hộ trên 76 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm như: gạo, rau xanh, củ quả, cá khô, mì tôm …. tổng trị giá trên 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra các cơ quan, đơn vị Quân khu 4 còn ủng hộ tiền mặt hơn 560 triệu đồng. Tổng trị giá hàng hóa, tiền mặt Quân khu 4 ủng hộ quân, dân thành phố chống dịch Covid-19 đợt này là hơn 3,7 tỷ đồng.

Hiện nay, một số đơn vị Quân khu 4 đã trực tiếp vận chuyển và bàn giao cho TP.HCM, số lượng hàng hóa và tiền mặt ủng hộ tại điểm tiếp nhận Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đang được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao cho Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức vận chuyển đến bàn giao cho TP.HCM trong thời gian tới.     

Gần 300 công dân Hà Tĩnh ở Bình Dương được hỗ trợ đưa về quê

PV Thiên Lý/VOV-TP HCM cho biết, từ ngày 6/8 đến 8/8, hàng trăm công dân Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc ở Bình Dương được hỗ trợ đưa ra sân bay về quê theo nguyện vọng. 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, Hà Tĩnh đã có công văn đề nghị Bình Dương hỗ trợ đưa công dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh về quê. Công văn của Hà Tĩnh gửi trước thời điểm Thủ tướng Chính phủ ra công điện “Ai ở đâu ở đấy” nên được địa phương chấp thuận, hỗ trợ.

Theo thống kê, có gần 300 công nhân Hà Tĩnh được hỗ trợ về quê là người già, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ mang thai. Tất cả những trường này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. 

Sau khi hoàn thành các thủ tục, Bình Dương đã bố trí xe khách đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để về Hà Tĩnh từ ngày 6/8 đến 8/8. Bình Dương lo toàn bộ chi phí đưa lên sân bay, vé máy bay do UBND tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ. Được trở về quê hương trong thời điểm dịch đang diễn biến phức tạp và phải tạm nghỉ làm nên khi được tạo điều kiện cho về ai cũng vui mừng, hạnh phúc.

Trước khi công dân Hà Tĩnh trở về địa phương, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương đã đến hỏi thăm, động viên.

Trong hôm nay (6/8), Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương ra mắt Câu lạc bộ Xe tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Câu lạc bộ có gần 20 thành viên, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm, thiết bị y tế, đưa đón tình nguyện viên, vận động nguồn lực hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Các tỉnh ĐBSCL tổ chức chặt chẽ đưa công dân về an toàn

Theo Nhóm PV/VOV-ĐBSCL, nhằm giảm bớt khó khăn cho TP.HCM, các tỉnh trong khu vực ĐBSCL đã và đang triển khai kế hoạch đưa đón công dân địa phương đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM và Bình Dương về quê.

Hôm nay (6/8), tỉnh Hậu Giang đã tổ chức đón 22 công dân của tỉnh từ TP.HCM về đợt đầu tiên dành cho nhóm ưu tiên 1. Theo đăng ký ban đầu, có 426 người đăng ký trở về địa phương. Trong đó, nhóm 1 có 95 người, nhóm 2 có 323 người và nhóm 3 có 8 người. Qua trao đổi, xác nhận, đối chiếu thì có 22 công dân của nhóm 1 được đón về tỉnh trong đợt đầu này.

Sau khi có mặt ở địa điểm đón rước là bến xe miền Tây và thực hiện các thủ tục theo quy định, các công dân được hỗ trợ vận chuyển từ TP.HCM về tỉnh Hậu Giang miễn phí.

Các công dân được bố trí ngồi không quá 50% số ghế trên xe. Đoàn xe di chuyển liên tục, không dừng lại dọc đường, trừ trường hợp đột xuất phải thông tin, báo ngay cho Ban chỉ đạo xem xét, giải quyết.

 Dự kiến đầu giờ chiều nay, đoàn xe sẽ về tới tỉnh Hậu Giang. Các công dân sẽ được bố trí vào khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Cần Thơ (khu Hòa An), xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp để thực hiện cách ly tập trung theo thời gian quy định và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà trong thời gian tiếp theo sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Hiện khu cách ly tập trung đã được tỉnh Hậu Giang chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các điều kiện để thực hiện việc cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng đón bà con về quê.

Hôm qua (5/8), UBND thành phố Cần Thơ cũng đã đồng ý kế hoạch đưa hơn 420 người dân Cần Thơ đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM và Bình Dương có nhu cầu trở về quê. Theo đó, UBND thành phố giao Sở LĐ-TB và XH, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Sở Y tế, Sở GT-VT, Sở Tài chính và UBND các quận/huyện có trách nhiệm phối hợp tổ chức đón người dân về Cần Thơ trong thời gian sớm nhất. Phương án đưa đón phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Người dân đăng ký trở về quê phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong thời gian tối đa 72 giờ từ khi có kết quả xét nghiệm; thành phố không nhận đăng ký đối với các trường hợp F1, F2 đang thực hiện cách ly y tế và người đang ở trong khu vực đang bị phong tỏa.

Tại tỉnh Vĩnh Long hiện có khoảng 6.000 người địa phương đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Sở LĐ-TB và XH tỉnh Vĩnh Long hiện đang xây dựng kế hoạch chi tiết để đón công dân tỉnh Vĩnh Long trở về địa phương tránh dịch bệnh. Các trường hợp ưu tiên được đón về trước gồm: người già, trẻ em; phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người đi khám chữa bệnh, người thăm thân nhân; lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; lao động là thân nhân của người có công với cách mạng; lao động đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  

Theo bà Huỳnh Thị Mỹ Hà, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB và XH Vĩnh Long, hiện nay do đang thực hiện giãn cách xã hội theo Công điện số 1063 của Chính phủ và TP. HCM cũng đang chuẩn bị tiêm vaccine đại trà cho người dân, nên tỉnh Vĩnh Long sẽ trao đổi với thành phố HCM để đưa công dân về vào thời điểm thích hợp.

Tại tỉnh Bến Tre, lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH tỉnh cho biết, hiện có hơn 3.000 người dân tạm trú tại TP.HCM  có nguyện vọng về tỉnh Bến Tre để tránh dịch bệnh. Các trường hợp này đã được tỉnh Bến Tre lập kế hoạch đón rước về địa phương theo từng đợt. Tuy nhiên để tạo điều kiện cho người dân tỉnh Bến Tre tạm trú tại TP. HCM được tiêm phòng vaccine theo chủ trương của Ban chỉ đạo phòng chống  dịch Covid-19 thành phố, tỉnh Bến Tre chưa tổ chức rước các công dân này về. Khi các công dân được tiêm phòng vaccine sẽ đón rước về thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tiếp nhận ủng hộ thiết bị y tế từ các doanh nghiệp trị giá hơn 100 tỷ đồng
Hà Nội tiếp nhận ủng hộ thiết bị y tế từ các doanh nghiệp trị giá hơn 100 tỷ đồng

VOV.VN - Các thiết bị y tế là máy thở, hệ thống Real time PCR, bộ kit test, xe cứu thương… trị giá hơn 100 tỷ đồng do 6 doanh nghiệp, tổ chức tặng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội tiếp nhận ủng hộ thiết bị y tế từ các doanh nghiệp trị giá hơn 100 tỷ đồng

Hà Nội tiếp nhận ủng hộ thiết bị y tế từ các doanh nghiệp trị giá hơn 100 tỷ đồng

VOV.VN - Các thiết bị y tế là máy thở, hệ thống Real time PCR, bộ kit test, xe cứu thương… trị giá hơn 100 tỷ đồng do 6 doanh nghiệp, tổ chức tặng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế ủng hộ các tỉnh thử nghiệm lâm sàng vaccine Nano Covax nhưng cần đúng quy trình
Bộ Y tế ủng hộ các tỉnh thử nghiệm lâm sàng vaccine Nano Covax nhưng cần đúng quy trình

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, việc các tỉnh đăng ký tham gia thử nghiệm lâm sàng cần phải đúng quy trình nghiên cứu, cần thông qua Hội đồng Đạo đức, sau đó tổ chức đánh giá theo đúng các tiêu chí trong đề cương.

Bộ Y tế ủng hộ các tỉnh thử nghiệm lâm sàng vaccine Nano Covax nhưng cần đúng quy trình

Bộ Y tế ủng hộ các tỉnh thử nghiệm lâm sàng vaccine Nano Covax nhưng cần đúng quy trình

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, việc các tỉnh đăng ký tham gia thử nghiệm lâm sàng cần phải đúng quy trình nghiên cứu, cần thông qua Hội đồng Đạo đức, sau đó tổ chức đánh giá theo đúng các tiêu chí trong đề cương.

VOV tiếp tục trao quà ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 tại 4 tỉnh
VOV tiếp tục trao quà ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 tại 4 tỉnh

VOV.VN - Chương trình “San sẻ yêu thương – Đồng hành chống dịch” hỗ trợ nhân dân và lực lượng phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện trên địa bàn 4 tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

VOV tiếp tục trao quà ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 tại 4 tỉnh

VOV tiếp tục trao quà ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 tại 4 tỉnh

VOV.VN - Chương trình “San sẻ yêu thương – Đồng hành chống dịch” hỗ trợ nhân dân và lực lượng phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện trên địa bàn 4 tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Tĩnh và Quảng Bình.