Cần có lộ trình mở cửa đón các nhóm đối tượng vào Việt Nam sớm và an toàn nhất

VOV.VN - Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Y tế có hướng dẫn chi tiết cụ thể cho các nhóm đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam để có biện pháp cách ly, theo dõi y tế phù hợp, bằng mọi biện pháp để giữ an toàn, đồng thời mở cửa phát triển.

Chiều 9/4, tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19, các thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất nhận định mặc dù có vaccine, nhưng những ngày gần đây, trên thế giới đều ghi nhận hơn nửa triệu ca nhiễm mới, hơn 10.000 người tử vong/ngày. Vì vậy, chúng ta cần phải tiếp tục tinh thần cảnh giác thật cao, siết chặt hệ thống phòng dịch, tránh tình trạng nơi lỏng.

Liên quan đến vấn đề tiêm vaccine, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, tiêm vaccine theo đối tượng và theo dõi chặt chẽ. Chúng ta không ồ ạt, không quá vội vã nhưng cũng phải khẩn trương và an toàn.

“Bộ Y tế phải theo dõi sát. Đồng thời chúng ta phải tích cực và Bộ Y tế phải báo cáo sớm với Ban Chỉ đạo, Thủ tướng tình hình cụ thể đàm phán tiến độ dự kiến các loại vaccine, lộ trình vaccine theo chương trình COVAX. Từ đó có phương án dự kiến về tiến độ tiêm vaccine trong nước, làm cơ sở cho lộ trình thực hiện mở cửa, thực hiện “hộ chiếu vaccine”- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị.

Ban Chỉ đạo cũng thống nhất, với tinh thần mục tiêu kép, chúng ta phải tranh thủ thời gian, bằng mọi biện pháp để đảm bảo an toàn chống dịch, đồng thời mở cửa phát triển. Theo đó, vừa dùng giải pháp vaccine trong nước, đồng thời kết hợp các nước, phân theo từng nhóm nước, nhóm đối tượng để tạo điều kiện phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng nêu rõ, có 3 nhóm đối tượng: Thứ nhất là nhóm công dân mắc kẹt tại nước ngoài. Trong điều kiện tình hình mới, “nhóm công dân mắc kẹt ở nước ngoài” đã tiêm đủ liều vaccine, về nguyên tắc bảo hộ công dân phải ưu tiên cho họ. Vì vậy, yêu cầu Bộ Y tế có hướng dẫn chi tiết cụ thể cho nhóm đối tượng này để có biện pháp cách ly, theo dõi y tế phù hợp theo hướng an toàn.

Nhóm thứ 2 là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu phải có hướng dẫn cụ thể, tùy từng nước và các điều kiện để có hướng cách ly, theo dõi y tế.

Nhóm thứ 3 là nhóm du lịch, Bộ Y tế phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ban Chỉ đạo phương án cụ thể về lộ trình mở cửa du lịch đối với từng nhóm, với hướng ban đầu là những nhóm khách du lịch đến từ các nước có kiểm soát tốt dịch, tiêm vaccine phòng COVID-19, miễn dịch cộng đồng và đến du lịch, nghỉ dưỡng ở các địa điểm quản lý được theo tinh thần kiểm soát lộ trình đi lại, tiếp xúc trong nước.

Ban Chỉ đạo cũng đề nghị chúng ta phải thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó thực hiện 5K cho từng cá nhân. Các tổ chức sản xuất kinh doanh, cơ sở y tế, trường học, cơ sở lưu trú… phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tự đánh giá định kỳ, cập nhật thông tin lên Bản đồ chống dịch. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo thống nhất đôn đốc kiểm tra vấn đề này, đồng thời đề nghị các địa phương báo cáo cụ thể về việc thực hiện các biện pháp chống dịch.

Tiếp tục kiểm soát thật chặt tình hình biên giới, trong đó sẽ tiến hành các biện pháp quản lý biên giới, đồng thời kết hợp với phân bổ và tiêm vaccine bao phủ, ưu tiên tiêm vaccine. Trong nước phải mở cửa kinh tế, cho du lịch phát triển. Khi cho tập trung đông người, dứt khoát phải thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, vì vậy Bộ Y tế cần phải có văn bản chỉ đạo cụ thể tới các địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế đề xuất phương án cách ly với đối tượng có “hộ chiếu vaccine"
Bộ Y tế đề xuất phương án cách ly với đối tượng có “hộ chiếu vaccine"

VOV.VN - Bộ Y tế đề xuất các trường hợp được phép nhập cảnh vào Việt Nam có “hộ chiếu” vaccine" vẫn thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung theo quy định, xét nghiệm 2 lần.

Bộ Y tế đề xuất phương án cách ly với đối tượng có “hộ chiếu vaccine"

Bộ Y tế đề xuất phương án cách ly với đối tượng có “hộ chiếu vaccine"

VOV.VN - Bộ Y tế đề xuất các trường hợp được phép nhập cảnh vào Việt Nam có “hộ chiếu” vaccine" vẫn thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung theo quy định, xét nghiệm 2 lần.

"Bộ Y tế đang chuẩn bị các kịch bản cho việc sử dụng hộ chiếu vaccine"
"Bộ Y tế đang chuẩn bị các kịch bản cho việc sử dụng hộ chiếu vaccine"

VOV.VN - Đây là câu trả lời của Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 31/3, trước câu hỏi của phóng viên liên quan đến hộ chiếu vaccine.

"Bộ Y tế đang chuẩn bị các kịch bản cho việc sử dụng hộ chiếu vaccine"

"Bộ Y tế đang chuẩn bị các kịch bản cho việc sử dụng hộ chiếu vaccine"

VOV.VN - Đây là câu trả lời của Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 31/3, trước câu hỏi của phóng viên liên quan đến hộ chiếu vaccine.

Chiều 9/4, Việt Nam ghi nhận 14 ca mắc COVID-19 nhập cảnh
Chiều 9/4, Việt Nam ghi nhận 14 ca mắc COVID-19 nhập cảnh

VOV.VN - Tính đến 18h chiều 9/4, Việt Nam ghi nhận 14 ca mắc mới COVID-19 (BN2670-2683), được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Tháp (01), Kiên Giang (04), TP. Hồ Chí Minh (01), Đà Nẵng (06), Bắc Ninh (02).

Chiều 9/4, Việt Nam ghi nhận 14 ca mắc COVID-19 nhập cảnh

Chiều 9/4, Việt Nam ghi nhận 14 ca mắc COVID-19 nhập cảnh

VOV.VN - Tính đến 18h chiều 9/4, Việt Nam ghi nhận 14 ca mắc mới COVID-19 (BN2670-2683), được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Tháp (01), Kiên Giang (04), TP. Hồ Chí Minh (01), Đà Nẵng (06), Bắc Ninh (02).