Cần Thơ mở lại vận tải hành khách với 7 địa phương

VOV.VN - Sở Giao thông vận tải TP. Cần Thơ vừa thông báo mở lại hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh có đối lưu với thành phố Cần Thơ.

Sở Giao thông vận tải TP. Cần Thơ đã nhận được sự đồng thuận và có ý kiến cùng thống nhất hoạt động lại tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh có đối lưu với thành phố Cần Thơ của 7 địa phương gồm: Bình Định, Quảng Ngãi, Cà Mau, Lâm Đồng, Trà Vinh, Long An và An Giang. Vì vậy, Sở Giao thông vận tải TP. Cần Thơ thông báo tổ chức mở lại hoạt động các tuyến cố định đến 7 địa phương và ngược lại.

Trong 7 địa phương nối lại hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định có 3 địa phương có tần suất hoạt động bình thường gồm Cà Mau, Trà Vinh, Long An, những địa phương còn lại tần suất hoạt động 50%.

Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải Cần Thơ sẽ tiếp tục cập nhật ý kiến của các địa phương khác và sẽ thông báo để doanh nghiệp vận tải nắm thông tin và triển khai thực hiện.

Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải và Bến xe khách thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh theo từng cấp độ tại các địa phương đã công bố (đối với tỉnh, thành phố có phương tiện đi đến và ngược lại).

Trước đó, Sở Giao thông vận tải TP. Cần Thơ đã xin ý kiến kết nối lại hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định từ TP. Cần Thơ đi đến 29 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và ngược lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vận tải hành khách Bình Thuận: Người dân e dè, chủ xe phấp phỏng
Vận tải hành khách Bình Thuận: Người dân e dè, chủ xe phấp phỏng

VOV.VN - Hôm nay (20/10) là ngày kết thúc thí điểm vận tải hành khách tuyến cố định Bình Thuận – TP.HCM. Sau 4 ngày chạy thử, hầu như người dân vẫn còn e dè trong việc đi đến TP.HCM. Còn với chủ xe, tuy muốn mở rộng hơn để hoạt động trở lại nhưng vẫn còn phấp phỏng lo lắng.

Vận tải hành khách Bình Thuận: Người dân e dè, chủ xe phấp phỏng

Vận tải hành khách Bình Thuận: Người dân e dè, chủ xe phấp phỏng

VOV.VN - Hôm nay (20/10) là ngày kết thúc thí điểm vận tải hành khách tuyến cố định Bình Thuận – TP.HCM. Sau 4 ngày chạy thử, hầu như người dân vẫn còn e dè trong việc đi đến TP.HCM. Còn với chủ xe, tuy muốn mở rộng hơn để hoạt động trở lại nhưng vẫn còn phấp phỏng lo lắng.

Thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh ở Tây Bắc còn nhiều trở ngại
Thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh ở Tây Bắc còn nhiều trở ngại

VOV.VN - Việc thực hiện thí điểm khôi phục vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc gặp một số trở ngại nhất định. Có rất ít hành khách đi lại là một trong những điều khiến các nhà xe lo lắng nhất. 

Thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh ở Tây Bắc còn nhiều trở ngại

Thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh ở Tây Bắc còn nhiều trở ngại

VOV.VN - Việc thực hiện thí điểm khôi phục vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc gặp một số trở ngại nhất định. Có rất ít hành khách đi lại là một trong những điều khiến các nhà xe lo lắng nhất. 

Kiên Giang chính thức hoạt động lại vận tải hành khách nội tỉnh
Kiên Giang chính thức hoạt động lại vận tải hành khách nội tỉnh

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 15/10 cho đến ngày 25/10, UBND tỉnh Kiên Giang cho thí điểm hoạt động lại vận tải hành khách nội tỉnh nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Kiên Giang chính thức hoạt động lại vận tải hành khách nội tỉnh

Kiên Giang chính thức hoạt động lại vận tải hành khách nội tỉnh

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 15/10 cho đến ngày 25/10, UBND tỉnh Kiên Giang cho thí điểm hoạt động lại vận tải hành khách nội tỉnh nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.