Căng mình bám chốt kiểm soát dịch dưới trời nắng nóng kỷ lục

VOV.VN - Nhiều ngày qua, tại tỉnh Phú Yên có nắng nóng gay gắt nhưng lực lượng tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 vẫn kiên trì bám chốt, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Mới 9h sáng nhưng trời đã nắng gay gắt. 7 thành viên của Chốt kiểm soát số 4 trên đại lộ Hùng Vương, đoạn giáp ranh giữa thành phố Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa vẫn miệt mài làm việc. Người phụ trách đo thân nhiệt, người kiểm tra giấy tờ của người đi đường, số khác hướng dẫn tài xế quét mã QR. Hầu hết các lái xe khi qua chốt chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Tài xế Lương Văn Cư, ở phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cho biết, anh chở hàng đông lạnh từ Tuy Hòa đi thị xã Đông Hòa. Khi đi đến chốt kiểm soát này, anh được cảnh sát giao thông hướng dẫn vào vị trí dừng đỗ xe để quét QR Code nên rất thuận lợi, chỉ mất 3 phút làm thủ tục.

Mỗi ngày có khoảng 700 phương tiện qua lại tại chốt kiểm soát số 4, thuộc thị xã Đông Hòa, chủ yếu là công nhân đi làm, xe vận chuyển hàng thiết yếu phục vụ cho thị xã Đông Hòa. Tỉnh Phú Yên đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, vì vậy việc kiểm soát phương tiện, ra, vào rất nghiêm ngặt. Những người khi qua chốt không có giấy đi đường hợp lệ thì buộc phải quay về.

Suốt 2 tuần qua nắng nóng diễn ra gay gắt ở cả khu vực miền Trung, vì thế việc kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua lại thêm vất vả. Đại úy Nguyễn Hữu Bằng, Chốt trưởng chốt kiểm soát số 4 là cảnh sát giao thông duy nhất tại đây, cả ngày bám chốt, ra hiệu lệnh cho các xe dừng để kiểm tra. Những ngày nắng nóng các thành viên đứng dưới chiếc dù ngay sát chốt kiểm soát để tránh nắng và hóng gió.

Đại úy Nguyễn Hữu Bằng chia sẻ, có thời điểm nắng nóng ngoài trời hơn 40 độ C, anh em luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ: “Tình hình chung về Covid-19 rất phức tạp nên anh em thực hiện với một quyết tâm cao. Tuy là thời tiết nắng nóng nhưng anh em vẫn động viên nhau để thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định của cấp trên ban hành, nhằm phòng ngừa dịch lây lan và nhằm đảm bảo sức khỏe và quyền lợi cho người dân”.

Tỉnh Phú Yên hiện đang duy trì hơn 100 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, trong đó, Công an tỉnh Phú Yên chủ trì hoạt động của 8 chốt trên các quốc lộ. Mỗi chốt được trang bị 2 lều bạt dã chiến vừa phục vụ công tác kiểm soát dịch vừa là nơi sinh hoạt cho lực lượng làm nhiệm vụ. 

Hiện nay, tại tỉnh Phú Yên dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường. Các lực lượng tuyến đầu vẫn luôn nỗ lực khắc phục mọi vất vả, trở ngại của thời tiết, kiên trì bám chốt ngày đêm với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Đại tá Trần Trọng Hiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, thời tiết nắng nóng có lúc kèm mưa giông, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng ở các chốt hoàn thành nhiệm vụ: “Từ ngày thành lập các chốt kiểm soát, lực lượng công an đã thường trực 24/24, phân công ra làm 3 ca, tuần tra kiểm tra các trường hợp, phương tiện qua chốt để dừng thực hiện theo đúng quy định của ngành y tế. Lực lượng này rất nhiệt tình trách nhiệm, mặc dù thời tiết nắng nắng nóng. Lực lượng tuyến đầu tuyến đầu sẵn sàng có mặt đương đầu với những thách thức, có những trường hợp vượt chốt và chống người thi hành công vụ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Yên: Một bệnh nhân 5 tuổi mắc Covid-19 tử vong
Phú Yên: Một bệnh nhân 5 tuổi mắc Covid-19 tử vong

Trong số 3 bệnh nhân mắc Covid-19 bị tử vong mà Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên công bố sáng nay (10-8), có 1 bệnh nhân mới sinh năm 2016.

Phú Yên: Một bệnh nhân 5 tuổi mắc Covid-19 tử vong

Phú Yên: Một bệnh nhân 5 tuổi mắc Covid-19 tử vong

Trong số 3 bệnh nhân mắc Covid-19 bị tử vong mà Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên công bố sáng nay (10-8), có 1 bệnh nhân mới sinh năm 2016.

Phú Yên khuyến khích người dân khai báo y tế bằng QR Code
Phú Yên khuyến khích người dân khai báo y tế bằng QR Code

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Phú Yên khuyến khích người dân khai báo y tế bằng QR Code. Việc hướng dẫn người dân sử dụng các giải pháp công nghệ được xem là mũi nhọn trong phòng, chống dịch.

Phú Yên khuyến khích người dân khai báo y tế bằng QR Code

Phú Yên khuyến khích người dân khai báo y tế bằng QR Code

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Phú Yên khuyến khích người dân khai báo y tế bằng QR Code. Việc hướng dẫn người dân sử dụng các giải pháp công nghệ được xem là mũi nhọn trong phòng, chống dịch.

Phú Yên đẩy nhanh tiêm vaccine, tạo “vùng xanh” miễn dịch cộng đồng
Phú Yên đẩy nhanh tiêm vaccine, tạo “vùng xanh” miễn dịch cộng đồng

VOV.VN - Dịch bệnh bùng phát nhanh và đang diễn biến rất phức tạp tại tỉnh Phú Yên khi liên tục ghi nhận các ca mắc mới ngoài cộng đồng. Địa phương này đang tập trung đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân hướng tới mục tiêu miễn dịch cộng đồng.

Phú Yên đẩy nhanh tiêm vaccine, tạo “vùng xanh” miễn dịch cộng đồng

Phú Yên đẩy nhanh tiêm vaccine, tạo “vùng xanh” miễn dịch cộng đồng

VOV.VN - Dịch bệnh bùng phát nhanh và đang diễn biến rất phức tạp tại tỉnh Phú Yên khi liên tục ghi nhận các ca mắc mới ngoài cộng đồng. Địa phương này đang tập trung đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân hướng tới mục tiêu miễn dịch cộng đồng.