Chiều nay, Cần Thơ đã cho xe chở hàng hóa vào thành phố

VOV.VN - Theo ghi nhận, đến đầu giờ chiều nay 26/8, ngành chức năng Cần Thơ đã bắt đầu cho xe vào thành phố, không yêu cầu đổi tài hay sang hàng để tránh tình trạng ùn ứ.

Chờ đợi là những gì mà những lái xe tải, container nhắc đến nhiều khi thực hiện các quy định của Cần Thơ, yêu cầu phải đăng ký tất cả phương tiện vận chuyển hàng hóa tiêu dùng, xuất nhập khẩu từ các tỉnh, thành khác đến giao nhận hàng hóa đều phải được đăng ký trước và phải trung chuyển hàng hóa, dẫn tới tình trạng ùn ứ giao thông, gây bức xúc cho doanh nghiệp, tài xế. Tuy nhiên đến chiều 26/8, tình hình đã có chuyển biến bước đầu.

Ghi nhận của phóng viên sáng ngày 26/8 tại điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa ở Bến xe khách Trung tâm TP. Cần Thơ, tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng cho thấy, xe tải, xe container vẫn xếp hàng dài, tài xế như ngồi trên đống lửa khi không kịp giao hàng theo kế hoạch, có những trường hợp hàng thiết bị y tế, cứu trợ cũng phải chờ đợi mà thể đưa hàng vào thành phố.

Nguyên nhân của sự việc xuất phát từ quy định “phải đăng ký trước” và “sang xe, đổi tài” của TP. Cần Thơ trong những ngày vừa qua. Tài xế Lê Văn Đậm, ở Hậu Giang lên Cần Thơ lấy hàng thức ăn thủy sản cho biết, xe lên tới đây từ 23h đêm 25/8, đợi hơn 10 tiếng đồng hồ vẫn chưa lấy được hàng do phía Công ty không có người vận chuyển hàng ra điểm tập kết. Theo tài xế Đậm, mọi quy định của Cần Thơ anh đã thực hiện đầy đủ, phiếu xét nghiệm, giấy cam kết, giấy đi đường nhưng vẫn phải chờ.

Còn tài xế Nguyễn Văn Đỡ, chở hàng rau củ quả từ TP. HCM xuống phân phối cho một số cửa hàng tiện ích trên địa bàn Cần Thơ thì phân trần, quy định của Cần Thơ gây tốn kém và mất thời gian cho doanh nghiệp, tài xế. Nếu quy định không cho tài xế xuống xe thì tài xế ngồi trên xe, chỉ giao hàng xong là về, đằng này bắt đủ các quy định nhưng vẫn không được vào. Mặc dù quy định của Cần Thơ là để đảm bảo công tác phòng, chống dịch nhưng cũng cần tính đến phương án để lưu thông hàng hóa thuận tiện, đảm bảo phòng dịch nhưng cũng phải phát triển kinh tế.         

Với quy định của Cần Thơ đang gây khó cho doanh nghiêp, tài xế trong việc vận chuyển, lưu thông hàng nông sản. Có những xe vận chuyển thiết bị y tế cũng không được vào thành phố vì quy định đã đặt ra hay những xe vận chuyển hàng cứu trợ cũng không nằm ngoài việc phải chờ đợi.

Tài xế Dương Công Trí, lái xe từ Đồng Tháp qua Cần Thơ để lấy 16 tấn cá tra phi lê để đi cứu trợ cho Bình Dương cũng vật vã chờ cấp giấy từ Sở Công thương Cần Thơ. Theo tài xế Trí, chỉ đi qua Cần Thơ khoảng 5 km nhưng vẫn phải vào để xin giấy, điều này đã gây khó trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa.

Vận chuyển thuốc đến 23 nhà thuốc trên địa bàn Cần Thơ, chuẩn bị đầy đủ các yêu từ phía Cần Thơ đặt ra nhưng xe vẫn không thể vào, quy định bắt buộc phải đổi tài xế, đây là những khó khăn khi vận chuyển hàng vào trung tâm Cần Thơ. Tài xế Lê Văn Bảo, chở thuốc từ tỉnh Đồng Nai về giao hàng tại Cần Thơ cho biết những khó khăn đang vấp phải: “Xe của chúng tôi chở Hàng thiết bị y tế, có đầy đủ giấy tờ và đăng ký bên Sở Công thương, mà hiện giờ không qua được, bắt buộc test xong rồi đổi tài xế”.

Rõ ràng, với quy định của Cần Thơ đang gây rất nhiều khó khăn trong khâu lưu thông hàng hóa, nhất là những mặt hàng thiết yếu đang cần đến tay người tiêu dùng. Chia sẻ với những quy định của Cần Thơ trong công phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhưng nhiều tài xế cho rằng, cần phải linh hoạt hơn khi các doanh nghiệp, tài xế đã đáp ứng yêu cầu của ngành chức năng, nhưng vẫn không thể vào trong giao hàng như đúng hẹn. Nhiều tài xế như ngồi trên đống lửa nếu không giao hàng theo hợp đồng, các cửa hàng đóng cửa cũng đồng nghĩa với việc hàng tiếp tục phải quay đầu. Việc này đã gây ách tắc và chậm trễ vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhiều phương tiện phải nằm lại ở điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa TP. Cần Thơ do vướng thủ tục.

Theo ghi nhận, đến đầu giờ chiều nay 26/8, ngành chức năng Cần Thơ đã bắt đầu cho xe vào thành phố, không yêu cầu đổi tài hay sang hàng để tránh tình trạng ùn ứ. Tài xế vui mừng khi được vận chuyển hàng hóa vào thành phố, không còn cảnh nằm chờ như những ngày trước hay buổi sáng nay.

Ở diễn biến mới nhất là chiều ngày 26/8, Sở Giao thông vận tải TP. Cần Thơ có văn bản số 2327 tiếp tục hướng dẫn đăng ký phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông vào địa bàn thành phố. Trong đó, Sở Giao thông vận tải Cần Thơ tiếp nhận đăng ký đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa gồm hàng thiết bị, vật tư y tế, vệ sinh môi trường, bưu chính viễn thông. Sở Công thương tiếp nhận đăng ký hàng phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tiếp nhận đăng ký hàng xuất, nhập khẩu trong và ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Bộ trưởng Bộ GTVT "bảo", Cần Thơ vẫn "không nghe"?
Vì sao Bộ trưởng Bộ GTVT "bảo", Cần Thơ vẫn "không nghe"?

VOV.VN - Hôm nay (26/8), Cần Thơ vẫn chưa bỏ quy định “gây khó” cho doanh nghiệp như Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu tại cuộc họp chiều qua, nhiều xe tải, xe container chở hàng vẫn phải nằm chờ ở bến xe, ùn tắc vẫn xảy ra…

Vì sao Bộ trưởng Bộ GTVT "bảo", Cần Thơ vẫn "không nghe"?

Vì sao Bộ trưởng Bộ GTVT "bảo", Cần Thơ vẫn "không nghe"?

VOV.VN - Hôm nay (26/8), Cần Thơ vẫn chưa bỏ quy định “gây khó” cho doanh nghiệp như Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu tại cuộc họp chiều qua, nhiều xe tải, xe container chở hàng vẫn phải nằm chờ ở bến xe, ùn tắc vẫn xảy ra…

Xe tải, xe container vẫn xếp hàng dài do vướng quy định của Cần Thơ
Xe tải, xe container vẫn xếp hàng dài do vướng quy định của Cần Thơ

VOV.VN - Sáng 26/8, tại Bến xe Trung tâm TP. Cần Thơ, một điểm tập kết và giao nhận hàng hóa của thành phố, lưu lượng xe tải, xe container vẫn xếp hàng dài do vướng quy định của TP.

Xe tải, xe container vẫn xếp hàng dài do vướng quy định của Cần Thơ

Xe tải, xe container vẫn xếp hàng dài do vướng quy định của Cần Thơ

VOV.VN - Sáng 26/8, tại Bến xe Trung tâm TP. Cần Thơ, một điểm tập kết và giao nhận hàng hóa của thành phố, lưu lượng xe tải, xe container vẫn xếp hàng dài do vướng quy định của TP.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: “Tại sao xe đi khắp nơi họ không kêu, đến Cần Thơ lại kêu”?
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: “Tại sao xe đi khắp nơi họ không kêu, đến Cần Thơ lại kêu”?

VOV.VN - Nhiều xe của các tỉnh miền Tây không lưu thông được vì quy định của Cần Thơ, gây tốn kém chi phí cho người dân và doanh nghiệp và cần phải chấm dứt ngay.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: “Tại sao xe đi khắp nơi họ không kêu, đến Cần Thơ lại kêu”?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: “Tại sao xe đi khắp nơi họ không kêu, đến Cần Thơ lại kêu”?

VOV.VN - Nhiều xe của các tỉnh miền Tây không lưu thông được vì quy định của Cần Thơ, gây tốn kém chi phí cho người dân và doanh nghiệp và cần phải chấm dứt ngay.