Chùm ca mắc COVID-19 trong doanh nghiệp ở Bà Rịa-Vũng Tàu rất phức tạp

VOV.VN - Ngày 7/11, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, địa phương vừa phát hiện 23 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 534 người lao động là F1.

Đây là những lao động đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, làm việc tại Công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt, thuộc Khu công nghiệp Đô thị Sonadezi Châu Đức.

Trước đó, từ 9 ống mẫu xét nghiệm gộp của công nhân tại phân xưởng C của Công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, huyện Châu Đức đã tiến hành xét nghiệm nhanh toàn bộ công nhân lao động tại doanh nghiệp này đã phát hiện thêm 14 mẫu dương tính.

Đến sáng 7/11, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR đã khẳng định 14 trường hợp mắc COVID-19.

Qua truy vết, ngành chức năng xác định có 534 ca F1 trên tổng số 3.600 công nhân của Công ty giày Uy Việt đã được đưa đi cách ly tập trung, những công nhân còn lại, chính quyền địa phương đã ban hành quyết định cách ly tại nhà.  

Trong sáng 7/11, lực lượng chức năng tiếp tục lấy mẫu đơn RT-PCR đối với 120 người trong 9 ống mẫu xét nghiệm gộp dương tính này.

Theo ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, đây là ổ dịch phức tạp, chưa xác định rõ nguồn lây, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Trước tình hình trên, địa phương yêu cầu các F2 nghiêm túc thực hiện cách ly tại nhà, tuân thủ 5K, giữ khoảng cách an toàn với người thân trong gia đình. Đồng thời yêu cầu, những ai liên quan hoặc tiếp xúc với các trường hợp dương tính trên khẩn trương đến trạm y tế xã gần nhất để khai báo và lấy mẫu xét nghiệm.

"Đây là chùm ca bệnh không xác định nguồn lây, đầu tiên test định kỳ mới phát hiện và yêu cầu doanh nghiệp test 100%, sau đó phát hiện thêm. Công nhân từ TP. Vũng Tàu đến Châu Đức làm việc đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Hiện huyện đã kiến nghị tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp này để tiến hành phong toả, xử lý các bước tiếp theo.

Đối với 534 F1 là công nhân lao động địa phương yêu cầu các ly tại nhà và sáng 7/11 yêu cầu công nhân ra lấy mẫu lần 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện F0, TP. Hải Dương tạm dừng hoạt động bộ phận “một cửa”
Phát hiện F0, TP. Hải Dương tạm dừng hoạt động bộ phận “một cửa”

VOV.VN - Từ ngày 8/11, TP. Hải Dương sẽ tạm dừng hoạt động của Bộ phận “một cửa” cho đến khi có thông báo mới.

Phát hiện F0, TP. Hải Dương tạm dừng hoạt động bộ phận “một cửa”

Phát hiện F0, TP. Hải Dương tạm dừng hoạt động bộ phận “một cửa”

VOV.VN - Từ ngày 8/11, TP. Hải Dương sẽ tạm dừng hoạt động của Bộ phận “một cửa” cho đến khi có thông báo mới.

Lý Sơn kiểm soát chặt người về từ vùng có dịch
Lý Sơn kiểm soát chặt người về từ vùng có dịch

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đã xuất hiện ca bệnh cộng đồng tại huyện Lý Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định bổ sung biện pháp chống dịch đặc thù đối với người đến/về huyện Lý Sơn.

Lý Sơn kiểm soát chặt người về từ vùng có dịch

Lý Sơn kiểm soát chặt người về từ vùng có dịch

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đã xuất hiện ca bệnh cộng đồng tại huyện Lý Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định bổ sung biện pháp chống dịch đặc thù đối với người đến/về huyện Lý Sơn.

Bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà ở Bình Dương có bị "bỏ quên"
Bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà ở Bình Dương có bị "bỏ quên"

VOV.VN - Gần đây, rất nhiều bệnh nhân Covid-19 ở Bình Dương phản ánh bị y tế địa phương “bỏ quên” không hỏi thăm, cấp phát thuốc khi cách ly, điều trị tại nhà. Điều này khiến bệnh nhân lo lắng nếu không may trở nặng sẽ không trở tay kịp.

Bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà ở Bình Dương có bị "bỏ quên"

Bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà ở Bình Dương có bị "bỏ quên"

VOV.VN - Gần đây, rất nhiều bệnh nhân Covid-19 ở Bình Dương phản ánh bị y tế địa phương “bỏ quên” không hỏi thăm, cấp phát thuốc khi cách ly, điều trị tại nhà. Điều này khiến bệnh nhân lo lắng nếu không may trở nặng sẽ không trở tay kịp.

Phú Thọ sẵn sàng ứng phó khi có 5.000 ca mắc COVID-19
Phú Thọ sẵn sàng ứng phó khi có 5.000 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Hiện nay, Phú Thọ đánh giá tình hình dịch toàn tỉnh ở cấp độ 2. Với cấp huyện, có huyện Thanh Sơn ở cấp độ 3. Và 11/13, thành, thị thuộc tỉnh Phú Thọ ở cấp độ 2.

Phú Thọ sẵn sàng ứng phó khi có 5.000 ca mắc COVID-19

Phú Thọ sẵn sàng ứng phó khi có 5.000 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Hiện nay, Phú Thọ đánh giá tình hình dịch toàn tỉnh ở cấp độ 2. Với cấp huyện, có huyện Thanh Sơn ở cấp độ 3. Và 11/13, thành, thị thuộc tỉnh Phú Thọ ở cấp độ 2.