Chuyến bay đầu tiên đưa người dân từ TP.HCM đã về đến thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - 12 giờ trưa nay (21/7), chuyến bay đầu tiên chở gần 170 công dân Đà Nẵng từ TP.HCM về quê đã hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Việc đón bà con về quê vừa thể hiện trách nhiệm của thành phố Đà Nẵng vừa chia sẻ một phần khó khăn với TP. HCM lúc này.

Đây là 1 trong 3 chuyến bay miễn phí đón công dân về trong đợt 1 của thành phố Đà Nẵng. Sau khi làm xong các thủ tục tại sân bay, bà con được hỗ trợ đưa về khách sạn để cách ly. Các bước phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và các cơ quan, lực lượng chức năng tại sân bay.

Anh Nguyễn Hoàng Linh, nhà ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết, anh làm thợ cơ khí trong thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, do dịch đã rất ít việc và khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách anh gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống hàng ngày. Không có tiền trả thuê trọ, không có tiền gửi về lo cho gia đình ở nhà. Hôm nay được về quê nhà, anh Nguyễn Hoàng Linh vui mừng, cảm ơn chính quyền thành phố Đà Nẵng: “Rất biết ơn, cảm ơn thành phố Đà Nẵng đã tạo điều kiện hết sức cho bà con ở TP.HCM được về lại quê hương của mình. Ở trong đó em làm cơ khí, thời gian qua thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 em nghỉ ở nhà, rất khó khăn. Có chương trình hỗ trợ như thế này em rất cảm ơn”.

Cũng trong ngày hôm nay, còn 2 chuyến bay chở công dân Đà Nẵng đã đăng ký đợt 1 từ TP.HCM trở về. Trước đó, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã liên hệ vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố và hiện có 7 khách sạn đăng ký phục vụ chỗ ở cho bà con, đáp ứng yêu cầu đón hơn 600 người dân Đà Nẵng từ thành phố Hồ Chí Minh về.

Ông Trần Xuân Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vicoland cho biết, khách sạn Risemount Premier Resort đã huy động 14 nhân viên phục vụ bao gồm bộ phận buồng phòng, kỹ thuật, an ninh, lễ tân phục vụ cho người cách ly, đảm bảo an toàn phòng dịch.

 “Tôi mong muốn rằng, bà con về đây cố gắng thực hiện đúng quy định của CDC Đà Nẵng đảm bảo công tác giãn cách và những quy định của ngành Y tế để toàn bộ những ai được về quê sau thời gian cách ly sẽ được về nhà sum họp với gia đình", ông Hiền nói.

Để người dân yên tâm về quê phòng, chống dịch, UBND thành phố Đà Nẵng chi trả tiền vé máy bay và vận động các khách sạn miễn phí, giảm giá để cách ly người về từ vùng dịch.

Tỉnh Phú Yên sẵn sàng đón công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu nghiên cứu, ưu tiên đưa danh sách những tài xế tham gia vận chuyển công dân tỉnh Phú Yên từ thành phố Hồ Chí Minh về quê được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Đến ngày 21/7, đã có 557 người dân Phú Yên đang sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đăng ký về quê. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên đã có văn bản gửi Hội đồng hương Phú Yên phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đưa người từ thành phố Hồ Chí Minh trở về.

Tại tỉnh Phú Yên hiện có 5 doanh nghiệp vận tải với 43 xe đã đăng ký với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên sẽ tham gia vận chuyển người dân Phú Yên từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương. Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, ngoài các doanh nghiệp vận tải ô tô đăng ký vận chuyển, hiện có doanh nghiệp đã hỗ trợ tỉnh 3 chuyến bay đưa người dân tỉnh Phú Yên từ thành phố Hồ Chí Minh trở về./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam đón người dân từ TP.HCM về quê bằng phương tiện ô tô và máy bay
Quảng Nam đón người dân từ TP.HCM về quê bằng phương tiện ô tô và máy bay

VOV.VN - Hôm nay (18/7), UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Phương án đón người dân Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có hoàn cảnh khó khăn về quê.

Quảng Nam đón người dân từ TP.HCM về quê bằng phương tiện ô tô và máy bay

Quảng Nam đón người dân từ TP.HCM về quê bằng phương tiện ô tô và máy bay

VOV.VN - Hôm nay (18/7), UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Phương án đón người dân Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có hoàn cảnh khó khăn về quê.

Chuẩn bị các chuyến bay đưa người dân từ TP.HCM về các địa phương
Chuẩn bị các chuyến bay đưa người dân từ TP.HCM về các địa phương

VOV.VN - Việc tổ chức chuyến bay đưa người dân từ TP.HCM về các địa phương phải được sự đồng ý của các địa phương tiếp nhận bao gồm số lượng, hành trình di chuyển.

Chuẩn bị các chuyến bay đưa người dân từ TP.HCM về các địa phương

Chuẩn bị các chuyến bay đưa người dân từ TP.HCM về các địa phương

VOV.VN - Việc tổ chức chuyến bay đưa người dân từ TP.HCM về các địa phương phải được sự đồng ý của các địa phương tiếp nhận bao gồm số lượng, hành trình di chuyển.

Tiếp nhận người về từ TP.HCM: Mỗi nơi mỗi kiểu
Tiếp nhận người về từ TP.HCM: Mỗi nơi mỗi kiểu

VOV.VN - Ngày 7/7, Bộ Y tế có công văn hỏa tốc số 5389 gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn tiếp nhận người về từ TP.HCM yêu cầu những người từ TP.HCM đi 62 tỉnh, thành phải tự cách ly 7 ngày, xét nghiệm 3 lần.

Tiếp nhận người về từ TP.HCM: Mỗi nơi mỗi kiểu

Tiếp nhận người về từ TP.HCM: Mỗi nơi mỗi kiểu

VOV.VN - Ngày 7/7, Bộ Y tế có công văn hỏa tốc số 5389 gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn tiếp nhận người về từ TP.HCM yêu cầu những người từ TP.HCM đi 62 tỉnh, thành phải tự cách ly 7 ngày, xét nghiệm 3 lần.