Chuyển biến trong chống dịch, Bình Thuận thay đổi biện pháp giãn cách ở thị xã La Gi

VOV.VN - Bắt đầu từ 0h ngày 16/9, Bình Thuận cho phép thị xã La Gi nới lỏng thực hiện giãn từ Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ xuống Chỉ thị số 15 và có tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch. 

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, thị xã La Gi là điểm nóng về dịch bệnh ở Bình Thuận. Thống kê đến ngày 15/9, thị xã La Gi có 1.871 ca, trong khi cả tỉnh có 2.910 ca. Từ đầu tháng 9 đến nay, tình hình đã có nhiều chuyển biến, số ca mắc mới tại La Gi ngày càng giảm.

Trước thực tế đó, tỉnh Bình Thuận thống nhất nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên với các xã, phường có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao trên địa bàn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Bên cạnh đó, thị xã La Gi tiếp tục duy trì các chốt theo cụm xã, phường để bảo vệ vùng xanh. Trong thời gian này, thị xã La Gi chưa được tổ chức hoạt động trở lại đối với chợ truyền thống; tiếp tục duy trì siêu thị, cửa hàng tiện ích, cần thiết bố trí thêm chợ tạm nhưng phải đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

Đối với việc đi lại, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận đề nghị tạo thuận lợi khi qua chốt kiểm soát với những lực lượng như: Người thực hiện hoạt động vận chuyển hàng hóa; lực lượng được điều phối để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; hoạt động cấp cứu và những trường hợp khẩn cấp, đặc biệt khác. Còn người vào thị xã La Gi chỉ là công chức, viên chức, người lao động tại địa phương khác nhưng làm việc tại thị xã La Gi. Tất cả những trường hợp ra, vào thị xã La Gi đều phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, có thời hạn trong vòng 72 tiếng

Bên cạnh đó, Bình Thuận yêu cầu thị xã La Gi tiếp tục tập trung nguồn lực để xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng, cố gắng kiểm soát, không để nguồn lây nhiễm ở đây lan ra các địa phương lân cận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận đưa 450 người rời tâm dịch TP.HCM về quê
Bình Thuận đưa 450 người rời tâm dịch TP.HCM về quê

VOV.VN - Chiều nay (13/9), UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất phương án đưa người dân từ TP.HCM về. Đây là đợt thứ 5 tỉnh Bình Thuận tổ chức đón người dân từ tâm dịch TP.HCM về quê.

Bình Thuận đưa 450 người rời tâm dịch TP.HCM về quê

Bình Thuận đưa 450 người rời tâm dịch TP.HCM về quê

VOV.VN - Chiều nay (13/9), UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất phương án đưa người dân từ TP.HCM về. Đây là đợt thứ 5 tỉnh Bình Thuận tổ chức đón người dân từ tâm dịch TP.HCM về quê.

Bình Thuận cho thành phố Phan Thiết nới lỏng giãn cách
Bình Thuận cho thành phố Phan Thiết nới lỏng giãn cách

VOV.VN - Ngày 7/9, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản yêu cầu thành phố Phan Thiết nới lỏng giãn cách xã hội từ thực hiện Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 8/9.

Bình Thuận cho thành phố Phan Thiết nới lỏng giãn cách

Bình Thuận cho thành phố Phan Thiết nới lỏng giãn cách

VOV.VN - Ngày 7/9, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản yêu cầu thành phố Phan Thiết nới lỏng giãn cách xã hội từ thực hiện Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 8/9.

Áp dụng Chỉ thị 16 đối với một xã ở Bình Thuận
Áp dụng Chỉ thị 16 đối với một xã ở Bình Thuận

VOV.VN - Sáng nay (4/9) UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế cộng đồng đối với xã Phước Thể để phòng, chống dịch Covid-19. 

Áp dụng Chỉ thị 16 đối với một xã ở Bình Thuận

Áp dụng Chỉ thị 16 đối với một xã ở Bình Thuận

VOV.VN - Sáng nay (4/9) UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế cộng đồng đối với xã Phước Thể để phòng, chống dịch Covid-19.