Công nhân trở lại làm việc, Bắc Ninh sẽ quản lý lịch trình bằng đồng hồ định vị

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh tính đến việc quản lý công nhân qua việc đeo đồng hồ gắn chíp để định vị, nếu công nhân đi sai lộ trình sẽ phát hiện cảnh báo ngay.

Trưa 27/6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến nay toàn tỉnh ghi nhận 1.579 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 7 ca mắc mới.

Cụ thể, trong 7 ca mắc COVID-19 mới, có 4 ca là F1 trong các khu cách ly tập trung, 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu 4 (phường Tiền An, TP. Bắc Ninh). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh cũng đã có thông báo khẩn tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19.

Có một ca trong chùm ca bệnh gia đình (BN14460, BN14461 và BN15150): Bệnh nhân N.V.D, sinh năm 1967, địa chỉ: Lửa Hồng, khu 4, Tiền An, TP Bắc Ninh, là F1 của BN14460. Bệnh nhân bán hàng bia tại nhà, có tiếp xúc với những người thân xung quanh nhà mình (trong đó có cháu là bệnh nhân BN14461và con là BN14460), không đeo khẩu trang. Kết quả xét nghiệm ngày 26/6/2021 khẳng định dương tính với SARS - CoV-2.

Có 2 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng: bệnh nhân Đ.T.V (sinh năm 1962) và bệnh nhân N.T.V.A (sinh năm 1991) là 2 mẹ con, địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Khu 4, phường Tiền An, TP Bắc Ninh. Qua sàng lọc cộng đồng ngày 26/6/2021 khẳng định dương tính với SARS - CoV-2.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại các Khu công nghiệp, đến nay Bắc Ninh ghi nhận có 643 ca mắc là công nhân tại 98 doanh nghiệp của 6 khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Từ chiều tối qua (26/6), tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19 đối với toàn bộ huyện Thuận Thành. Cùng đó, tỉnh này đã thành lập 7 chốt liên ngành kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ vào huyện Thuận Thành bằng đường bộ từ 15h ngày 26/6 nhằm kiểm soát chặt chẽ người qua lại giữa huyện Thuận Thành và các tỉnh Hưng Yên, Hà Nội.

Thực hiện"gắn chíp" cho công nhân để quản lý lộ trình

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn, tỉnh này đã tính đến việc quản lý công nhân qua việc đeo đồng hồ gắn chíp. Qua đồng hồ, nếu công nhân đi sai lộ trình sẽ phát hiện được ngay.

Ông Vương Quốc Tuấn cho biết, từ ngày 20/6, Bắc Ninh đã cho thêm công nhân trở lại nhà máy làm việc, nhưng đối với lao động trong khu dân cư đang thực hiện cách ly, muốn vào nhà máy cũng phải được xét nghiệm RT- PCR 2 lần âm tính mới được vào làm. Ngược lại công nhân, người lao động từ nhà máy về lại khu dân cư cũng phải test nhanh cho kết quả âm tính để tránh tình trạng ủ bệnh lây lan ra cộng đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh nhìn nhận, với 450.000 công nhân, người lao động trên địa bàn làm việc trong khu công nghiệp, việc quản lý cơ học về lâu dài sẽ rất khó khăn. Do vậy, tỉnh đã tính tới việc quản lý bằng công nghệ thông qua việc yêu cầu công nhân đeo đồng hồ gắn chip.

“Qua đồng hồ, nếu công nhân, người lao động đi sai lộ trình, doanh nghiệp sẽ phát hiện được ngay. Đây là việc làm khó, nhưng khó cũng phải làm", ông Tuấn nói.

Trước đó, để đảm bảo chống dịch hai đầu (khu công nghiệp và khu dân cư) mà vẫn duy trì sản xuất, ngày 26/5, Bắc Ninh đưa ra phương án "lọc" công nhân sạch, cho phép không quá 50% công nhân vào làm việc, ăn ở tại công ty, thậm chí cả công nhân ở vùng cách ly, giãn cách xã hội. Giải pháp này tối ưu hiệu quả, đảm bảo vừa chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất, giảm tải số công nhân ở khu dân cư, tránh lây nhiễm trong cộng đồng...

Trong bối cảnh dịch bệnh, công nhân làm việc trong nhà máy được đáp ứng đầy đủ nhu cầu ăn ở, làm việc nên một số doanh nghiệp đã vận động công nhân tiếp tục ở lại đến ngày 30/6 để duy trì sản xuất ổn định. Người lao động từ đó cũng có thêm thời gian tăng ca, tăng giờ làm nên đời sống đảm bảo, giá trị sản lượng của doanh nghiệp cũng ổn định, nhiều doanh nghiệp vẫn đạt 70-80% sản lượng đặt ra.

Cùng với việc đưa lao động cách ly trong khu dân cư trở lại nhà máy, Bắc Ninh còn tạo điều kiện đưa hơn 2.000 lao động từ vùng dịch Bắc Giang sang Bắc Ninh làm việc.

Bắc Ninh đưa ra điều kiện, tất cả số công nhân từ Bắc Giang đưa sang phải là những người ở vùng không có dịch và được xét nghiệm RT- PCR 2 lần cho kết quả âm tính. Khi đủ điều kiện đảm bảo an toàn Bắc Ninh bố trí phân luồng đưa xe đón lao động về khu nhà ở xã hội tại khu công nghiệp, đồng thời đảm bảo ăn uống, sinh hoạt... 

Ông Tuấn cho rằng, giữa tâm dịch việc đưa công nhân trở lại nhà máy làm việc, trong đó có cả công nhân ở Bắc Giang sang là giải pháp chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, đó là biện pháp duy nhất để bảo đảm chuỗi sản xuất, và ổn định thu nhập cho người lao động.

"Thời điểm chúng tôi đưa ra giải pháp này bản thân các doanh nghiệp rất băn khoăn, lo ngại không bố trí đủ nơi ăn ở, sinh hoạt cho người lao động. Lúc đó tôi nói thẳng với họ chắc chắn là khó khăn, nhưng nếu không làm theo phương án này thì phải dừng sản xuất nên cuối cùng tất cả đều đồng tình thực hiện. Giải pháp này giúp Bắc Ninh đã duy trì được hoạt động sản xuất trong điều kiện đảm bảo kiểm soát dịch bệnh", ông Tuấn khẳng định./.

Bắc Ninh truy tìm người đến 2 cửa hàng tại phường Tiền An

Sáng 27/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, đơn vị có thông báo khẩn số 30 về việc tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19.

Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề nghị tất cả những người đến cửa hàng Vinmart+ số 125 Trần Hưng Đạo và cửa hàng mua sắm tự chọn Thủy Chi số 63 Trần Hưng Đạo thuộc Phường Tiền An (thành phố Bắc Ninh) từ 19/6 đến 26/6 cần liên hệ ngay đến Trạm Y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ. Đồng thời, cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc với mình.

Ngoài ra, người dân đến các địa điểm trên phải thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn và hàng ngày cập nhật tình trạng suc khoe. Cài đat và sử dụng thường xuyên ung dụng Bluezone để được cảnh báo nguy co lây nhiem COVID-19 theo địa chỉ: https://www.bluezone.gov.vn.

Bên cạnh đó, gọi đến số điện thoại đường dây nóng tại tỉnh Bắc Ninh: 0965.164.919 hoặc số điện thoại tiếp nhận các thông tin về COVID-19 tại huyện, thị xã, thành phố.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1.000 ca mắc COVID-19 ở Bắc Ninh đã khỏi bệnh
Hơn 1.000 ca mắc COVID-19 ở Bắc Ninh đã khỏi bệnh

VOV.VN - Toàn tỉnh Bắc Ninh đã có 1.067 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi và xuất viện, hiện còn 468 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở tập trung.

Hơn 1.000 ca mắc COVID-19 ở Bắc Ninh đã khỏi bệnh

Hơn 1.000 ca mắc COVID-19 ở Bắc Ninh đã khỏi bệnh

VOV.VN - Toàn tỉnh Bắc Ninh đã có 1.067 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi và xuất viện, hiện còn 468 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở tập trung.

Bắc Ninh tiếp nhận lao động các địa phương trở lại làm việc
Bắc Ninh tiếp nhận lao động các địa phương trở lại làm việc

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý cho phép các doanh nghiệp được đón người lao động từ tỉnh, thành khác đến Bắc Ninh làm việc (kể cả lao động đến từ tỉnh Bắc Giang) với điều kiện người lao động không phải là đối tượng cách ly y tế.

Bắc Ninh tiếp nhận lao động các địa phương trở lại làm việc

Bắc Ninh tiếp nhận lao động các địa phương trở lại làm việc

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý cho phép các doanh nghiệp được đón người lao động từ tỉnh, thành khác đến Bắc Ninh làm việc (kể cả lao động đến từ tỉnh Bắc Giang) với điều kiện người lao động không phải là đối tượng cách ly y tế.

Xét nghiệm COVID-19 cho tất cả thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở Bắc Ninh
Xét nghiệm COVID-19 cho tất cả thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở Bắc Ninh

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch xét nghiệm, tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho cán bộ tham gia làm thi; tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Xét nghiệm COVID-19 cho tất cả thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở Bắc Ninh

Xét nghiệm COVID-19 cho tất cả thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở Bắc Ninh

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch xét nghiệm, tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho cán bộ tham gia làm thi; tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Gần 1.000 bệnh nhân Covid-19 ở Bắc Ninh đã khỏi bệnh và được xuất viện
Gần 1.000 bệnh nhân Covid-19 ở Bắc Ninh đã khỏi bệnh và được xuất viện

VOV.VN - Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh, đến nay toàn tỉnh Bắc Ninh đã có 932 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi, riêng trong ngày hôm qua có 19 bệnh nhân được xuất viện.

Gần 1.000 bệnh nhân Covid-19 ở Bắc Ninh đã khỏi bệnh và được xuất viện

Gần 1.000 bệnh nhân Covid-19 ở Bắc Ninh đã khỏi bệnh và được xuất viện

VOV.VN - Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh, đến nay toàn tỉnh Bắc Ninh đã có 932 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi, riêng trong ngày hôm qua có 19 bệnh nhân được xuất viện.

Bắc Ninh có thêm 26 ca mắc mới
Bắc Ninh có thêm 26 ca mắc mới

VOV.VN - Tính đến 12h trưa ngày 20/6, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 1.532 ca mắc tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 26 ca mắc mới.

Bắc Ninh có thêm 26 ca mắc mới

Bắc Ninh có thêm 26 ca mắc mới

VOV.VN - Tính đến 12h trưa ngày 20/6, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 1.532 ca mắc tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 26 ca mắc mới.

Bắc Ninh dỡ bỏ cách ly xã hội nhiều xã ở huyện Thuận Thành, Tiên Du
Bắc Ninh dỡ bỏ cách ly xã hội nhiều xã ở huyện Thuận Thành, Tiên Du

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định giảm từ cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 xuống giãn cách xã hội đối với một số xã thuộc huyện Thuận Thành và huyện Tiên Du.

Bắc Ninh dỡ bỏ cách ly xã hội nhiều xã ở huyện Thuận Thành, Tiên Du

Bắc Ninh dỡ bỏ cách ly xã hội nhiều xã ở huyện Thuận Thành, Tiên Du

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định giảm từ cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 xuống giãn cách xã hội đối với một số xã thuộc huyện Thuận Thành và huyện Tiên Du.