Cửa ngõ thành phố Vinh ùn tắc trong ngày đầu dừng Chỉ thị 16 

VOV.VN - Dù giãn cách theo Chỉ thị 15 nhưng TP. Vinh vẫn duy trì các chốt kiểm soát, do đó, vẫn xảy ra tình cảnh ùn tắc tại các chốt cửa ngõ thành phố.

Ngay sau khi UBND tỉnh Nghệ An quyết định chuyển giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sang áp dụng theo Chỉ thị 15 đối với địa bàn TP. Vinh và nhiều địa phương khác từ 0h00 ngày 13/9, UBND TP. Vinh cũng đã ban hành Văn bản số 207 về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, từ 0h00 ngày 13/9, TP. Vinh yêu cầu tất cả người dân thành phố, cũng như công dân nơi khác đến phải thực hiện triệt để khuyến cáo 5K. Khuyến cáo người dân không tụ tập đông người, chỉ ra đường khi đảm bảo an toàn và thực sự cần thiết; không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch.

Yêu cầu tất cả người dân từ các huyện, thị trong tỉnh Nghệ An; người ngoại tỉnh; người từ nước ngoài khi đến TP. Vinh phải có xét nghiệm PCR hoặc test nhanh âm tính với virus SARS-CoV-2, đồng thời, khai báo y tế một cách trung thực và trách nhiệm.

UBND TP. Vinh khuyến khích người dân phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 đến chính quyền phường, xã hoặc thành phố bằng hình thức điện thoại, nhắn tin hoặc đơn thư phản ánh. Tùy theo tính chất tin báo phát hiện, tố giác, TP. Vinh sẽ thưởng từ 100.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

TP. Vinh vẫn dừng hoạt động các dịch vụ, bao gồm: Khu vực vui chơi, giải trí, tập thể dục, thể thao tại sân vận động, công viên, nơi công cộng; phòng tập gym, thể hình, yoga, massage, xông hơi, spa thẩm mỹ, cơ sở làm đẹp; quán bar, karaoke, vũ trường; cơ sở cắt tóc gội đầu; các cơ sở trò chơi điện tử, quán bi-a, điểm truy cập Internet, bể bơi. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chỉ cho phép bán mang về.

Đối với các chợ dân sinh, TP. Vinh cho phép mở cửa lại chợ Hưng Dũng, chợ Quang Trung, chợ Bến Thủy, chợ Vinh, chợ Ga Vinh và chợ Chùa, xã Nghi Liên; chợ tạm Hưng Phúc và chợ Cọi, xã Hưng Lộc. Chợ Hưng Dũng được phép mở cửa trở lại hoạt động sau ngày 17/9/2021. Đối với các chợ còn lại tiếp tục dừng hoạt động.

Mặc dù chuyển sang giãn cách theo Chỉ thị 15, nhưng TP. Vinh tiếp tục duy trì 14 chốt kiểm soát phòng, chống dịch do UBND thành phố thành lập và 29 chốt chặn do UBND các phường, xã thành lập. Theo đó, hạn chế ra vào thành phố, trừ khi có việc thiết yếu và các trường hợp được quy định cụ thể. Người vào TP. Vinh phải xuất trình giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 còn hiệu lực. 

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm 13/9, người dân từ các địa phương đi về TP. Vinh đã khiến nhiều trục đường chính bị ùn tắc. Tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), số lượng phương tiện đổ về nhiều gây ùn tắc kéo dài. Phần lớn người dân đổ về TP. Vinh để giải quyết công việc, đến bệnh viện tái khám... sau thời gian dài cách ly xã hội. Hàng ngàn người đã buộc phải quay đầu trở về do không có giấy xét nghiệm COVID-19, hoặc giấy xét nghiệm đã quá hạn. 

Từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An ghi nhận 1.789 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ở 21 địa phương trên địa bàn tỉnh. Lũy tích số ca điều trị khỏi, ra viện là 1.171 người; số bệnh nhân hiện đang điều trị là 608 người và số ca tử vong là 10 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở lớn tại cồn Phú Đa (Bến Tre)
Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở lớn tại cồn Phú Đa (Bến Tre)

VOV.VN - Do sự thay đổi dòng chảy đã làm sạt lở một khu vực lớn tại cồn Phú Đa, thuộc Tổ nhân dân tự quản số 15, ấp Phú Bình xã Vĩnh Bình (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).

Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở lớn tại cồn Phú Đa (Bến Tre)

Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở lớn tại cồn Phú Đa (Bến Tre)

VOV.VN - Do sự thay đổi dòng chảy đã làm sạt lở một khu vực lớn tại cồn Phú Đa, thuộc Tổ nhân dân tự quản số 15, ấp Phú Bình xã Vĩnh Bình (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).

Đường phố Hà Nội lại đông đúc sáng thứ 2 đầu tuần
Đường phố Hà Nội lại đông đúc sáng thứ 2 đầu tuần

VOV.VN - Trong giờ cao điểm sáng thứ 2 đầu tuần, đường phố Thủ đô vẫn đông đúc, không đảm bảo giãn cách, mặc dù dịch Covid-19 ở Hà Nội vẫn còn phức tạp.

Đường phố Hà Nội lại đông đúc sáng thứ 2 đầu tuần

Đường phố Hà Nội lại đông đúc sáng thứ 2 đầu tuần

VOV.VN - Trong giờ cao điểm sáng thứ 2 đầu tuần, đường phố Thủ đô vẫn đông đúc, không đảm bảo giãn cách, mặc dù dịch Covid-19 ở Hà Nội vẫn còn phức tạp.

Hà Nội thống kê lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng về quê
Hà Nội thống kê lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng về quê

VOV.VN - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có Công văn đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê.

Hà Nội thống kê lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng về quê

Hà Nội thống kê lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng về quê

VOV.VN - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có Công văn đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê.

Hà Nội không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi
Hà Nội không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi

VOV.VN - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trẻ em dưới 12 tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19, trừ những trường hợp có biểu hiện nghi mắc; những trường hợp ở khu vực cách ly và phong toả.

Hà Nội không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi

Hà Nội không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi

VOV.VN - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trẻ em dưới 12 tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19, trừ những trường hợp có biểu hiện nghi mắc; những trường hợp ở khu vực cách ly và phong toả.

Gia tăng ca mắc COVID-19, Đồng Nai lập bệnh viện dã chiến số 11
Gia tăng ca mắc COVID-19, Đồng Nai lập bệnh viện dã chiến số 11

VOV.VN - Trước diễn biến gia tăng ca mắc COVID-19, tỉnh Đồng Nai đầu tư bệnh viện dã chiến số 11 với khả năng điều trị cho 3.000 người.

Gia tăng ca mắc COVID-19, Đồng Nai lập bệnh viện dã chiến số 11

Gia tăng ca mắc COVID-19, Đồng Nai lập bệnh viện dã chiến số 11

VOV.VN - Trước diễn biến gia tăng ca mắc COVID-19, tỉnh Đồng Nai đầu tư bệnh viện dã chiến số 11 với khả năng điều trị cho 3.000 người.