Cuộc sống bình thường mới tại các quận, huyện vùng xanh ở TP.HCM

VOV.VN - Sau 1 tuần thực hiện vùng xanh an toàn, nhiều hoạt động cần thiết phục vụ đời sống nhân dân được mở lại, điều phối an toàn, ổn định trên địa bàn 3 địa phương thí điểm gồm Quận 7, huyện Cần Giờ và huyện Củ Chi.

Sau một tuần thí điểm mở lại các hoạt động mua bán, kinh doanh, cấp giấy đi chợ cho người dân, Quận 7, TP.HCM tiếp tục cho phép người dân rèn luyện thể dục thể thao. Hai địa phương khác cùng thực hiện thí điểm là huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ cũng tiếp tục mở thêm nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết yếu, từng bước đưa cuộc sống sang trạng thái “bình thường mới”.

Sau thời gian dài ở trong nhà vì giãn cách, chiều 21/9, bà Trần Thu Lan, 55 tuổi, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM cùng nhiều người dân đã ra khu vực Công viên Hồ Bán Nguyệt, Quận 7 tham gia các hoạt động rèn luyện sức khỏe. Được chạy bộ trong công viên khiến bà và gia đình cảm thấy phấn chấn, khỏe khoắn hơn nhiều. Quận 7 cho phép đi bộ, tập thể dục dụng cụ thể thao ngoài trời tại 2 công viên, 5 sân quần vợt trên địa bàn, khuyến khích người dân tập luyện tại những địa điểm đảm bảo đủ điều kiện an toàn.

Bà Trần Thu Lan, người dân khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, Quận 7 phấn khởi nói: "Được ra công viên tập như vầy bà con vui lắm chứ, nhất là những người lớn tuổi như chúng tôi. Đi tập nhưng cũng tôi cũng kỹ lắm, vẫn phòng bị đầy đủ. Mong sao dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống bà con được ổn định".

Trong tuần qua, Quận 7 cũng đã thí điểm mở lại các hoạt động kinh doanh, sản xuất, bán hàng mang đi cho 151 cơ sở, doanh nghiệp; cấp giấy cho người dân đi mua sắm tại các siêu thị… Việc quyết định mở lại thêm hoạt động thể dục thể thao cho thấy dấu hiệu tích cực về cuộc sống dần trở về trạng thái bình thường mới. Trước mắt, Quận 7 thí điểm giai đoạn 1 cho người dân hai phường Tân Phong và Tân Phú được tập luyện theo khung giờ quy định từ 20/09 đến 30/09/2021. Sau đó, tùy tình hình thực tế sẽ mở thêm một số hoạt động có quy mô hơn...

Ông Trần Chí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 7, TP.HCM cho biết: "Vì là đơn vị thí điểm cho nên được sự quan tâm, những kiến nghị của quận luôn được Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP chỉ đạo thường xuyên và hỗ trợ. Tuy nhiên với sự kỳ vọng của lãnh đạo TP rất mong các địa phương thí điểm gặt hái được những thắng lợi, điều này chúng tôi cũng cảm thấy rất áp lực và phải có trách nhiệm hơn trong việc đề ra các giải pháp để làm sao vừa thắng lợi mà phải đảm bảo công tác phòng chống dịch".

Cho đến nay, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Củ Chi vẫn được đảm bảo, tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát của địa phương. Huyện này vừa có thêm xã Tân Phú Trung từ xã cận xanh trở thành xã vùng xanh, nâng tổng số đơn vị xanh trên địa bàn là 16/21 xã, thị trấn và có 18 xã trở lại “bình thường mới”.

Những ngày đầu, một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại huyện Củ Chi vẫn dè chừng trong việc mở cửa trở lại. Nhưng đến nay nhiều đơn vị đã bắt được nhịp sản xuất với phương thức “3 tại chỗ” hoặc "một cung đường 2 điểm đến”. Những tiến triển này khiến người dân rất phấn khởi.

Anh Nguyễn Văn Quan, người dân xã Tân An Hội cho biết: "Tôi thấy người dân ra đường đông hơn, khoảng 20%-30% so với thời điểm bình thường. Phần đông là người đi chợ, đi tiêm vaccine, đi ruộng. Tôi thấy cũng sống nhộn nhịp và có sức sống hơn trước nhiều. Người dân rất phấn khởi, vui mừng nhưng tâm lý không chủ quan".

Còn tại huyện đảo Cần Giờ, đến nay tỷ lệ người dân trên 18 tuổi tiêm mũi 1 đã đạt 99,4%, số còn lại hiện không có mặt tại địa phương. Số người được tiêm mũi 2 cũng đạt trên 39%. Mục tiêu đến ngày 15/10, huyện sẽ hoàn thành 100% tiêm phủ mũi 2, không phân biệt thường trú hay tạm trú, ai có mặt trên địa bàn cũng được tiêm, ưu tiên cho người trên 65 tuổi, người có bệnh nền…

Trong quá trình thí điểm, huyện Cần Giờ mở lại một loạt hoạt động, trong đó có việc thực hiện một số tour du lịch sinh thái. Bí thư Huyện ủy Cần Giờ Lê Minh Dũng nói: "Thực hiện chỉ đạo của TP, cũng tôi đã cho triển khai cho đi chợ, hoạt động kinh doanh dịch vụ được đăng ký; đánh bắt thủy hải sản, nuôi trồng... Những hoạt động đảm bảo yêu cầu theo bộ tiêu chí thì huyện cho triển khai thực hiện".

Sau 1 tuần thực hiện vùng xanh an toàn, nhiều hoạt động cần thiết phục vụ đời sống nhân dân được mở lại, điều phối an toàn, ổn định trên địa bàn 3 địa phương thí điểm gồm Quận 7, huyện Cần Giờ và huyện Củ Chi. Nhờ đó giải quyết được nhiều vấn đề an sinh, đáp ứng sự mong mỏi của người dân các địa phương nói riêng và nhân dân TP.HCM nói chung về một cuộc sống yên bình sẽ sớm quay trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

9/9 huyện, thành phố ở Bến Tre đã là “vùng xanh”
9/9 huyện, thành phố ở Bến Tre đã là “vùng xanh”

VOV.VN - Hiện nay, Bến Tre là 1 trong 8 tỉnh, thành trong cả nước kiểm soát tốt dịch Covid-19; số ca dương tính giảm dần và tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh được công nhận là “vùng xanh”.

9/9 huyện, thành phố ở Bến Tre đã là “vùng xanh”

9/9 huyện, thành phố ở Bến Tre đã là “vùng xanh”

VOV.VN - Hiện nay, Bến Tre là 1 trong 8 tỉnh, thành trong cả nước kiểm soát tốt dịch Covid-19; số ca dương tính giảm dần và tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh được công nhận là “vùng xanh”.

Học sinh vùng xanh ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La sẽ đến trường học từ 24/9
Học sinh vùng xanh ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La sẽ đến trường học từ 24/9

VOV.VN - Học sinh ở 40 đơn vị giáo dục thuộc vùng xanh của huyện Phù Yên sẽ tựu trường từ ngày mai 22/9 và chính thức đi học vào ngày 24/9; còn học sinh ở 28 đơn vị giáo dục thuộc vùng da cam và vùng vàng vẫn tiếp tục thực hiện “dừng đến trường” và tổ chức dạy học trực tuyến.

Học sinh vùng xanh ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La sẽ đến trường học từ 24/9

Học sinh vùng xanh ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La sẽ đến trường học từ 24/9

VOV.VN - Học sinh ở 40 đơn vị giáo dục thuộc vùng xanh của huyện Phù Yên sẽ tựu trường từ ngày mai 22/9 và chính thức đi học vào ngày 24/9; còn học sinh ở 28 đơn vị giáo dục thuộc vùng da cam và vùng vàng vẫn tiếp tục thực hiện “dừng đến trường” và tổ chức dạy học trực tuyến.

TP.HCM cho phép công trình trong vùng xanh hoạt động, công nhân phải có "thẻ xanh COVID"
TP.HCM cho phép công trình trong vùng xanh hoạt động, công nhân phải có "thẻ xanh COVID"

VOV.VN - “Các công trình trong "vùng xanh" tại TP.HCM sẽ được tiếp tục thi công, nhưng phải đảm bảo điều kiện an toàn là toàn bộ lao động có "Thẻ xanh COVID”.

TP.HCM cho phép công trình trong vùng xanh hoạt động, công nhân phải có "thẻ xanh COVID"

TP.HCM cho phép công trình trong vùng xanh hoạt động, công nhân phải có "thẻ xanh COVID"

VOV.VN - “Các công trình trong "vùng xanh" tại TP.HCM sẽ được tiếp tục thi công, nhưng phải đảm bảo điều kiện an toàn là toàn bộ lao động có "Thẻ xanh COVID”.

Vùng xanh và cận xanh chiếm hơn 50% tại TP.HCM
Vùng xanh và cận xanh chiếm hơn 50% tại TP.HCM

VOV.VN - Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM chiều 20/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết qua vòng xét nghiệm mới nhất, số vùng xanh trên địa bàn đã chiếm trên 50%.

Vùng xanh và cận xanh chiếm hơn 50% tại TP.HCM

Vùng xanh và cận xanh chiếm hơn 50% tại TP.HCM

VOV.VN - Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM chiều 20/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết qua vòng xét nghiệm mới nhất, số vùng xanh trên địa bàn đã chiếm trên 50%.