Cưỡng chế 46 công trình xây dựng nhà ở trái phép ở Vũng Tàu

VOV.VN - Hôm nay (6/12), UBND TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế 46 công trình xây dựng không phép, trái phép tại phường 11 và phường 12 nhằm lập lại kỷ cương trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn.

Theo TP Vũng Tàu, qua thống kê có 46 công trình vi phạm tại phường 11 và phường 12. Trước đó, Thành phố đã vận động, yêu cầu tự tháo dỡ nhưng các hộ dân tiếp tục cố tình vi phạm.

Lý giải nguyên nhân hình thành hàng loạt công trình xây dựng trái phép, không phép, đại diện Thành uỷ TP Vũng Tàu cho rằng, những công trình này được xây dựng trong thời điểm địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra, do sự buông lỏng quản lý, tiếp tay của một số cán bộ đô thị phường, nhận tiền "bảo kê" để cho người dân xây dựng, dù trước đó lãnh đạo TP Vũng Tàu đã nhiều lần xử lý các sai phạm tương tự và cơ quan công an cũng đã khởi tố, bắt giữ một số trường hợp vi phạm. 

Theo ông Trần Ngọc Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo TP Vũng Tàu, tình trạng này đã để lại hậu quả xấu, khiến quy hoạch kiến trúc đô thị bị phá vỡ, gây thiệt hại tài sản xã hội do phải dỡ bỏ những công trình vi phạm; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn. Nghiêm trọng hơn, vi phạm trong lĩnh vực này đã dẫn đến việc nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, làm giảm sút niềm tin của người dân về tính nghiêm minh của pháp luật, về năng lực lãnh đạo, quản lý của chính quyền địa phương. 

Cũng theo ông Trần Ngọc Hà, Thành uỷ Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết 03 năm 2021 về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, các đảng viên trong việc giám sát, phát hiện và đã thông báo những sai phạm trong lĩnh vực đất đai cho lãnh đạo địa phương để xử lý, nếu cố tình bao che sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

 "Có lúc có nơi thành phố làm chưa đều tay về công tác quản lý trật tự đô thị, có lúc buông lỏng. Trước mắt TP Vũng Tàu sẽ lấy lại niềm tin của nhân dân, muốn làm được việc này trước hết phải kiện toàn lại đội ngũ làm công tác quản lý trật tự, đô thị và đất đai, phải nâng cao cách nhiệm và tâm huyết với công việc, phát hiện cán bộ vi phạm đến đâu xử lý đến đó. Tuyệt đó không bao che cán bộ vi phạm, đó là nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền và Đảng bộ thành phố"- ông Hà./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Ngang nhiên xây dựng trạm trộn bê tông trái phép bên bờ sông Năng
Ngang nhiên xây dựng trạm trộn bê tông trái phép bên bờ sông Năng

VOV.VN - Bất chấp việc chính quyền địa phương liên tục lập biên bản, đình chỉ thi công, một trạm trộn bê tông quy mô lớn vẫn ngang nhiên xây dựng trái phép sát bờ sông Năng, đoạn thượng lưu chảy vào khu vực Vườn Quốc gia Ba Bể. 

 Ngang nhiên xây dựng trạm trộn bê tông trái phép bên bờ sông Năng

Ngang nhiên xây dựng trạm trộn bê tông trái phép bên bờ sông Năng

VOV.VN - Bất chấp việc chính quyền địa phương liên tục lập biên bản, đình chỉ thi công, một trạm trộn bê tông quy mô lớn vẫn ngang nhiên xây dựng trái phép sát bờ sông Năng, đoạn thượng lưu chảy vào khu vực Vườn Quốc gia Ba Bể. 

Tây Ninh xây dựng thế trận bọc lót nhiều tầng để chống nhập cảnh trái phép
Tây Ninh xây dựng thế trận bọc lót nhiều tầng để chống nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, tỉnh đã chủ động xây dựng thế trận là bọc lót và nhiều tầng, nhiều lớp để phòng chống nhập cảnh trái phép

Tây Ninh xây dựng thế trận bọc lót nhiều tầng để chống nhập cảnh trái phép

Tây Ninh xây dựng thế trận bọc lót nhiều tầng để chống nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, tỉnh đã chủ động xây dựng thế trận là bọc lót và nhiều tầng, nhiều lớp để phòng chống nhập cảnh trái phép

Kiên quyết giải tỏa công trình tại “Làng biệt thự” xây dựng trái phép ở Lâm Đồng
Kiên quyết giải tỏa công trình tại “Làng biệt thự” xây dựng trái phép ở Lâm Đồng

VOV.VN - Đến chiều 24/3, lực lượng chức năng của huyện Đức Trọng (Lâm Đồng)  đã thực hiện cưỡng chế, giải tỏa 14 công trình nhà ở tại “Làng biệt thự” trái phép trái phép trên đất rừng dưới chân núi Voi, thuộc tiểu khu 268, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. 

Kiên quyết giải tỏa công trình tại “Làng biệt thự” xây dựng trái phép ở Lâm Đồng

Kiên quyết giải tỏa công trình tại “Làng biệt thự” xây dựng trái phép ở Lâm Đồng

VOV.VN - Đến chiều 24/3, lực lượng chức năng của huyện Đức Trọng (Lâm Đồng)  đã thực hiện cưỡng chế, giải tỏa 14 công trình nhà ở tại “Làng biệt thự” trái phép trái phép trên đất rừng dưới chân núi Voi, thuộc tiểu khu 268, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.