Đã đến lúc sống chung an toàn với COVID-19?

VOV.VN - Sau khi thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả, đã đến lúc có thể chung sống với dịch?

Trong những ngày qua từ 29-31/3, số ca mắc COVID-19 mới trong ngày tính trung bình theo tuần trên cả nước đã giảm đáng kể, lần lượt các ngày từ hơn 103.000 xuống hơn 97.000 và còn hơn 91.000.

Tại Hà Nội, dịch COVID-19 đã qua đỉnh và giảm xuống còn hơn 8.000 ca F0 mới mỗi ngày trong 2 ngày qua.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN BS Phạm Văn Phúc, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cho biết, hiện tại số bệnh nhân nặng phải vào viện điều trị đã có xu hướng giảm đáng kể. Đánh giá diễn biến dịch hiện nay, BS Phúc cho rằng số ca mắc đa phần nhiễm biến thể mới Omicron và phác đồ điều trị không khác so với những biến chủng trước đó. Đặc biệt, phần lớn ca mắc đều nhẹ hơn.

“Các bệnh nhân nhẹ chỉ cần điều trị triệu chứng, với bệnh nhân nặng phác đồ điều trị không khác so với trước đây, kể cả với các bệnh nhân có bệnh nền. Hiện tại, số bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã ít dần đi, bệnh nhân nặng cũng giảm dần”, BS Phúc nói.

Cũng theo BS Phúc, về mặt dịch tễ, người dân tiêm vaccine và đã mắc COVID-19 chiếm tỷ lệ lớn: “Đến thời điểm này, chúng ta có thể sống chung an toàn với dịch”.

>> Phụ huynh cần lưu ý gì khi quyết định tiêm vaccine cho trẻ?

Không ít chuyên gia trong nước cũng nhận định “có thể coi COVID-19 là bệnh đặc hữu”, khi biến thể Omicron chiếm ưu thế như hiện nay và diễn tiến bệnh nặng không nhiều. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, hiện nay vẫn có một tỷ lệ nhất định người nhiễm biến thể Delta hay người đã nhiễm chủng Omicron vẫn có thể tái nhiễm với chính chủng này nhưng với biến thể phụ khác.

Ths.BS Nguyễn Thu Hường, Trưởng đơn nguyên chống dịch, BV Thanh Nhàn (Hà Nội) khuyến cáo: “Tất cả các đối tượng, ở mọi lứa tuổi, nếu có tiếp xúc nguồn lây đều có thể tái nhiễm với SARS-CoV-2; trong đó, đối tượng có nguy cơ tái nhiễm cao hơn là người già, người bị suy giảm miễn dịch, người có bệnh lý nền và trẻ chưa được tiêm vaccine. Việc tái nhiễm cũng có thể gặp ở người trẻ, vì vậy bất kỳ ai cũng không thể chủ quan, kể cả với người đã từng mắc và đã khỏi bệnh”.

Các chuyên gia cũng cho biết, khả năng miễn dịch có được từ vaccine hiệu quả trong vòng 6-9 tháng. Người từng mắc COVID-19 có thể tạo ra các phản ứng miễn dịch khác nhau, tùy thuộc, vào mức độ triệu chứng bệnh, nhẹ, trung bình hoặc nặng. Ngoài ra, miễn dịch tự nhiên cũng suy giảm dần nên cần tiêm vaccine để tăng cường khả năng chống lại COVID-19.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ Y tế tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu.

Đến ngày 17/3, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP quy định về chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Trong Nghị quyết có chỉ đạo, căn cứ tình hình dịch bệnh chuyển biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Bệnh truyền nhiễm nhóm B là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong. Hiện nay, các bệnh truyền nhiễm nhóm B bao gồm: Bệnh do virus Adeno, bệnh do virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), bệnh bạch hầu, cúm, dại, ho gà, lao phổi, bệnh do liên cầu lợn ở người, sốt xuất huyết Dengue, sốt rét, sốt phát ban, bệnh sởi, tay-chân-miệng, bệnh than, bệnh thủy đậu, thương hàn, uốn ván, viêm gan virus, viêm màng não do não mô cầu, viêm não virus, tiêu chảy do virus Rota...

Cũng theo BS Phạm Văn Phúc, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư, sau khi xếp COVID-19 là bệnh truyền nhiễm thông thường thì việc cách ly tại cộng đồng không cần thiết. Nhưng khi bệnh nhân nhập viện vẫn cần phân loại vào khoa truyền nhiễm, để tránh lây nhiễm cho các bệnh nhân thông thường, bởi đây vốn là đối tượng có nguy cơ chuyển biến nặng và tử vong cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội qua đỉnh dịch Covid-19, đường phố lại đông đúc, ùn tắc vào giờ cao điểm
Hà Nội qua đỉnh dịch Covid-19, đường phố lại đông đúc, ùn tắc vào giờ cao điểm

VOV.VN - Khoảng một tuần trở lại đây sau khi Hà Nội đã qua đỉnh dịch Covid-19, đường phố lại đông đúc xe cộ. Tình trạng ùn tắc xảy ra trên nhiều tuyến đường vào giờ cao điểm.

Hà Nội qua đỉnh dịch Covid-19, đường phố lại đông đúc, ùn tắc vào giờ cao điểm

Hà Nội qua đỉnh dịch Covid-19, đường phố lại đông đúc, ùn tắc vào giờ cao điểm

VOV.VN - Khoảng một tuần trở lại đây sau khi Hà Nội đã qua đỉnh dịch Covid-19, đường phố lại đông đúc xe cộ. Tình trạng ùn tắc xảy ra trên nhiều tuyến đường vào giờ cao điểm.

Phụ huynh cần lưu ý gì khi quyết định tiêm vaccine cho trẻ?
Phụ huynh cần lưu ý gì khi quyết định tiêm vaccine cho trẻ?

VOV.VN - Nhiều phụ huynh băn khoăn về việc có nên tiêm vaccine cho trẻ đã mắc COVID-19 hay những phản ứng phụ với trẻ sau khi tiêm.

Phụ huynh cần lưu ý gì khi quyết định tiêm vaccine cho trẻ?

Phụ huynh cần lưu ý gì khi quyết định tiêm vaccine cho trẻ?

VOV.VN - Nhiều phụ huynh băn khoăn về việc có nên tiêm vaccine cho trẻ đã mắc COVID-19 hay những phản ứng phụ với trẻ sau khi tiêm.

Bộ Y tế mở rộng chỉ định tiêm vaccine Moderna cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi
Bộ Y tế mở rộng chỉ định tiêm vaccine Moderna cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi

VOV.VN - Vaccine phòng COVID-19 Moderna tiêm cho trẻ từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi, liều tiêm bằng 1/2 liều cơ bản của người lớn (tương đương 0,25ml), giống như tiêm vaccine cho người lớn liều nhắc lại. Tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần.

Bộ Y tế mở rộng chỉ định tiêm vaccine Moderna cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi

Bộ Y tế mở rộng chỉ định tiêm vaccine Moderna cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi

VOV.VN - Vaccine phòng COVID-19 Moderna tiêm cho trẻ từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi, liều tiêm bằng 1/2 liều cơ bản của người lớn (tương đương 0,25ml), giống như tiêm vaccine cho người lớn liều nhắc lại. Tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần.