Đà Nẵng bảo vệ “vùng xanh” an toàn dịch

VOV.VN - Chính quyền địa phương thiết lập “vùng xanh” an toàn phòng chống dịch Covid-19 với những khu dân cư chưa phát sinh ca bệnh. Các “vùng xanh” này nằm xen lẫn với các khu dân cư “vùng đỏ” đã xuất hiện các ca mắc Covid-19, vì vậy công tác kiểm soát bảo vệ “vùng xanh” hết sức nghiêm ngặt.

 

 

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại thành phố Đà Nẵng với nhiều ca mắc trong cộng đồng. Nhiều khu dân cư đã thiết lập “vùng xanh an toàn”, lập chốt bảo vệ, cử người thay nhau trực chốt, kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào, ngăn dịch Covid-19 xâm nhập. Đây là mô hình hay đang được nhân rộng tại thành phố Đà Nẵng và được xem “lá chắn” vững chắc trong phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu thu hẹp “vùng đỏ”, mở rộng “vùng xanh”. 

Phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà là “điểm nóng” về dịch Covid-19, phải phong tỏa cứng hơn nửa tháng nay. Toàn phường có 19 khu dân cư với 103 tổ dân phố thì có đến 15 khu dân cư với 84 tổ dân phố phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2, nhiều ca nhiễm trong cộng đồng.

Chính quyền địa phương thiết lập “vùng xanh” an toàn phòng chống dịch Covid-19 đối với những khu dân cư chưa phát sinh ca bệnh. Các “vùng xanh” này nằm xen lẫn với các khu dân cư “vùng đỏ” đã xuất hiện các ca mắc Covid-19, vì vậy công tác kiểm soát bảo vệ “vùng xanh” hết sức nghiêm ngặt.

Tổ dân phố 61, thuộc khu chung cư Vũng Thùng nằm trong số ít “vùng xanh” còn lại của phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Hơn 1 tuần nay, tại chung cư này gần như “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, tranh thủ “giờ vàng” để ngăn dịch xâm nhập.

Ông Nguyễn Cường, Tổ trưởng Tổ dân phố 61, phường Nại Hiên Đông cho biết, Tổ dân phố bố trí người trực chốt cửa ra vào chung cư từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày: “Xung quanh Tổ 61 có rất nhiều trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Vì vậy, Tổ dân phố thành lập nhóm trực chốt, để xuyên suốt thực hiện nhiệm vụ này, cần lực lượng rất đông. Vì vậy, Tổ dân phố phân công đại diện mỗi hộ gia đình thay nhau trực, mỗi ca trực 60 phút luân phiên nhau. Tôi thấy mọi người rất đồng thuận, ai cũng mong muốn bảo vệ tốt “vùng xanh” của mình”.

Nhiệm vụ của các ca trực là kiểm soát chặt người dân ra vào khu chung cư, tuyệt đối không cho người lạ vào. Người dân trong Tổ dân phố không được phép ra ngoài, nếu không có lý do chính đáng. Các hoạt động giao nhận hàng hóa, thực phẩm ăn uống hàng ngày đều phải thực hiện ngay tại chốt cửa ra vào. Đội tình nguyện viên của Tổ dân phố sẵn sàng hỗ trợ người dân như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men... khi người dân cần.

Ông Nguyễn Thông, người dân ở Tổ dân phố 61, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà cho biết, nhờ cách làm này, người dân được bảo vệ an toàn, yên tâm ở nhà chống dịch: “Tất cả những người trong khu chung cư chấp hành nghiêm túc, không ra ngoài, không dám đi đâu hết, chỉ nhà nào ở nhà nấy thôi. Khi cần cái gì đều nhờ sự hỗ trợ của Tổ dân phố và Đội tình nguyện đem hàng hóa tới phân phối. Ví dụ cần mua hàng hóa, rau quả thì nhờ đội tình nguyện mua giúp cho mình".

Những ngày qua, khi thành phố Đà Nẵng liên tục ghi nhận những ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, chính quyền và người dân tại các địa phương chưa phát sinh ca mắc Covid-19 đã khẩn trương thiết lập “vùng xanh” an toàn.

Mục tiêu là thu hẹp các "vùng đỏ" đang có dịch, mở rộng "vùng xanh" an toàn trên bản đồ dịch tễ, tiến tới khống chế dịch bệnh. Mô hình bảo vệ “vùng xanh” an toàn đã nhanh chóng lan rộng ra nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố. Mỗi nơi có những cách làm sáng tạo khác nhau. Đối với khu dân cư là chung cư, tổ dân phố tạm đóng bớt một cửa, chỉ để một cửa để tiện kiểm soát. Đối với khu dân cư có nhiều đường, kiệt hẻm, tổ dân phố chủ động lập chốt kiểm soát. Từ đó, hình thành ranh giới an toàn giữa “vùng đỏ” và “vùng xanh”, tránh lây nhiễm trong cộng đồng.

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là mô hình tự quản nên lực lượng tham gia chủ yếu là người dân, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương, cách làm này rất hiệu quả đang được địa phương khuyến khích nhân rộng: “Hiện nay, mỗi quận, phường đều có cách làm khác nhau. Mỗi khu dân cư, tổ dân phố xây dựng nhằm nhân rộng và lan tỏa “vùng xanh” ra. Tất cả người ngoài vào hoặc mối quan hệ từ trong với người ngoài đều thông qua tổ điều hành trực chốt. Từng tổ khoanh vùng từng kiệt, hẻm định hướng giao thông, không cho người từ “vùng đỏ” đang có dịch đi qua “vùng xanh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạc Liêu phạt 7,5 triệu đồng một tài xế xe “luồng xanh” do chở người từ vùng dịch về
Bạc Liêu phạt 7,5 triệu đồng một tài xế xe “luồng xanh” do chở người từ vùng dịch về

VOV.VN - Chiều 16/8, Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tài xế xe “luồng xanh” do vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Bạc Liêu phạt 7,5 triệu đồng một tài xế xe “luồng xanh” do chở người từ vùng dịch về

Bạc Liêu phạt 7,5 triệu đồng một tài xế xe “luồng xanh” do chở người từ vùng dịch về

VOV.VN - Chiều 16/8, Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tài xế xe “luồng xanh” do vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân trong "vùng xanh" ở TP.HCM ra-vào, đi chợ như thế nào?
Người dân trong "vùng xanh" ở TP.HCM ra-vào, đi chợ như thế nào?

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có Công văn về thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn...

Người dân trong "vùng xanh" ở TP.HCM ra-vào, đi chợ như thế nào?

Người dân trong "vùng xanh" ở TP.HCM ra-vào, đi chợ như thế nào?

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có Công văn về thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn...

Cần Thơ sẽ xét nghiệm tầm soát COVID-19 cộng đồng đợt 4, quyết mở rộng “vùng xanh”
Cần Thơ sẽ xét nghiệm tầm soát COVID-19 cộng đồng đợt 4, quyết mở rộng “vùng xanh”

VOV.VN - Sau 6 ngày thực hiện chiến dịch xét nghiệm tầm soát cộng đồng, số ca mắc COVID-19 trong khu vực phong tỏa và qua sàng lọc ở TP.Cần Thơ còn cao. Có những khu vực từ bình thường mới chuyển thành khu vực có nguy cơ.

Cần Thơ sẽ xét nghiệm tầm soát COVID-19 cộng đồng đợt 4, quyết mở rộng “vùng xanh”

Cần Thơ sẽ xét nghiệm tầm soát COVID-19 cộng đồng đợt 4, quyết mở rộng “vùng xanh”

VOV.VN - Sau 6 ngày thực hiện chiến dịch xét nghiệm tầm soát cộng đồng, số ca mắc COVID-19 trong khu vực phong tỏa và qua sàng lọc ở TP.Cần Thơ còn cao. Có những khu vực từ bình thường mới chuyển thành khu vực có nguy cơ.