Đà Nẵng có thêm 134 ca dương tính với SARS-CoV-2, số ca mắc mới kỷ lục trong ngày 

VOV.VN - Từ ngày 10/7 đến nay, thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận 2.138 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Từ 13h ngày 17/8 đến 13h ngày 18/8, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 134 ca dương tính với SARS-CoV-2, là số ca mắc mới trong 1 ngày cao nhất từ trước đến nay. Như vậy, từ ngày 10/7 đến nay, thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận 2.138 ca mắc Covid-19.

Trong số ca mắc mới, 59 ca đã xét nghiệm âm tính trước đó, 46 trường hợp chưa được xét nghiệm âm tính trước đó, 29 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình.

Quận Hải Châu phát sinh số ca bệnh nhiều nhất là 39 ca, quận Thanh Khê 24 ca. Điểm nóng quận Sơn Trà đã giảm xuống còn 17 ca. Chuỗi ca bệnh liên quan chợ đầu mối Hòa Cường ghi  nhận 81 ca.

Đến nay, chuỗi ca bệnh liên quan chợ Đầu mối Hòa Cường đã lây lan ra 39 xã phường với 347 trường hợp. Trong đó, 172 bệnh nhân là tiểu thương, bốc xếp, lái xe vận chuyển hàng, 15 người đi chợ, còn lại là F1 của người nhà tiểu thương và các trường hợp liên quan khác.

Ngày 18/8, thành phố Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm tổng số 115.000 lượt người, con số  kỷ lục từ trước đến nay.

Qua 3 ngày thực hiện tạm dừng mọi hoạt động với quy định “ai ở đâu thì ở đó”, người dân tuân thủ một cách triệt để nguyên tắc không ra đường. Các địa phương đã chuyển lương thực, thực phẩm thiết yếu đến tay người nghèo; chủ động xây dựng kịch bản riêng cho địa phương trong thời gian đến. Chiều nay, thành phố Đà Nẵng sẽ hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm lần 1 đại diện hộ gia đình toàn thành phố. Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhận định, số ca mắc mới rất cao trong ngày là chuyện bình thường đã được dự báo. 

"Chiều 18/8 sẽ kết thúc đợt 1 lấy mẫu xét nghiệm toàn thành phố. Trưa 19/8, sẽ có kết quả, CDC sẽ có báo cáo tổng hợp cụ thể. Chiều 19/8, chúng ta sẽ có một bức tranh về xét nghiệm sàng lọc các hộ gia đình. Ngày 18/8, số ca mắc mới tương đối cao nhưng đúng với dự báo về cao điểm của đỉnh dịch trong thời điểm vài ngày"- ông Lê Trung Chinh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7 ngày “ai ở đâu thì ở đó”, Đà Nẵng cung ứng lương thực, thực phẩm đến từng hộ dân
7 ngày “ai ở đâu thì ở đó”, Đà Nẵng cung ứng lương thực, thực phẩm đến từng hộ dân

VOV.VN - Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã có phương án phân phối nguồn lương thực, thực phẩm về các quận huyện, đảm bảo nguồn cung ứng dồi dào.

7 ngày “ai ở đâu thì ở đó”, Đà Nẵng cung ứng lương thực, thực phẩm đến từng hộ dân

7 ngày “ai ở đâu thì ở đó”, Đà Nẵng cung ứng lương thực, thực phẩm đến từng hộ dân

VOV.VN - Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã có phương án phân phối nguồn lương thực, thực phẩm về các quận huyện, đảm bảo nguồn cung ứng dồi dào.

Đà Nẵng bảo vệ “vùng xanh” an toàn dịch
Đà Nẵng bảo vệ “vùng xanh” an toàn dịch

VOV.VN - Chính quyền địa phương thiết lập “vùng xanh” an toàn phòng chống dịch Covid-19 với những khu dân cư chưa phát sinh ca bệnh. Các “vùng xanh” này nằm xen lẫn với các khu dân cư “vùng đỏ” đã xuất hiện các ca mắc Covid-19, vì vậy công tác kiểm soát bảo vệ “vùng xanh” hết sức nghiêm ngặt.

Đà Nẵng bảo vệ “vùng xanh” an toàn dịch

Đà Nẵng bảo vệ “vùng xanh” an toàn dịch

VOV.VN - Chính quyền địa phương thiết lập “vùng xanh” an toàn phòng chống dịch Covid-19 với những khu dân cư chưa phát sinh ca bệnh. Các “vùng xanh” này nằm xen lẫn với các khu dân cư “vùng đỏ” đã xuất hiện các ca mắc Covid-19, vì vậy công tác kiểm soát bảo vệ “vùng xanh” hết sức nghiêm ngặt.

Đà Nẵng xét nghiệm toàn thành phố để tách F0 ra khỏi cộng đồng
Đà Nẵng xét nghiệm toàn thành phố để tách F0 ra khỏi cộng đồng

VOV.VN - TP. Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội triệt để, tạm dừng mọi hoạt động trong thời gian 7 ngày, với phương châm “ai ở đâu thì ở đó”, cùng với đó ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn dân.

Đà Nẵng xét nghiệm toàn thành phố để tách F0 ra khỏi cộng đồng

Đà Nẵng xét nghiệm toàn thành phố để tách F0 ra khỏi cộng đồng

VOV.VN - TP. Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội triệt để, tạm dừng mọi hoạt động trong thời gian 7 ngày, với phương châm “ai ở đâu thì ở đó”, cùng với đó ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn dân.