Đà Nẵng: Huyện nông thôn không có đơn vị dạy nghề nào

VOV.VN - Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng không có đơn vị dạy nghề, khiến việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn gặp khó khăn.

Đây là thông tin tại buổi làm việc sáng nay (19/5) giữa Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương với Thành ủy Đà Nẵng khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 19/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”.

10  năm qua, 28 cơ sở ở thành phố Đà Nẵng tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn trực tiếp sản xuất, tuyển sinh được 9.000 học viên. Thành phố đã hỗ trợ gần 15 tỷ đồng để đào tạo trình độ sơ cấp cho lao động nông thôn, lao động đặc thù trực tiếp sản xuất. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo đạt hơn 81%.

Đà Nẵng hỗ trợ đào tạo nghề cho nông dân theo hướng vừa đào tạo nghề, vừa thực hiện trên mô hình sản xuất, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Đó là các mô hình trồng nấm, trồng hoa, mây tre đan, đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng cho ngư dân.

Tại thành phố Đà Nẵng, lao động nông thôn tập trung chủ yếu ở huyện Hòa Vang và các phường ven biển. Thực tế là người nông dân rất ngại đi xa để học nghề. Hiện, 2 trường nghề thuộc thành phố đã sáp nhập vào Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng. Theo quy định thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm không được dạy nghề sơ cấp. Vì vậy, cả huyện Hòa Vang không có đơn vị dạy nghề nào được phép đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhìn nhận, công tác đào tạo nghề nông thôn đôi lúc chưa được chỉ đạo thường xuyên. Hiệu quả các cơ sở đào tạo nghề cả Trung ương và địa phương chưa cao

“Hiệu quả hoạt động của các trường nghề chưa cao, không chỉ của thành phố mà của Trung ương cũng vậy. Ví dụ như trường nghề của Hội Nông dân Việt Nam tại phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) bây giờ phải sử dụng vào mục đích khác rồi chứ không tuyển sinh được mà cũng không làm gì được. Rồi trường Trung cấp nghề của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trên đường Âu Cơ phát huy hiệu quả cũng không tốt lắm. Kể cả những bất cập về mặt chính sách. Sáp nhập 2 đơn vị dạy nghề vào Trung tâm Việc làm thì một chức năng không được đào tạo nghề sơ cấp, một bên thì không được thanh toán bảo hiểm thất nghiệp. Điều này cũng dẫn đến những tồn tại bất cập”, ông Lương Nguyễn Minh Triết cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

VOV.VN - 5 năm qua, thành phố Đà Nẵng đã đầu tư nhiều nguồn lực, giúp nông dân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho nông dân.

Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

VOV.VN - 5 năm qua, thành phố Đà Nẵng đã đầu tư nhiều nguồn lực, giúp nông dân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho nông dân.

Chỉ dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc
Chỉ dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc

VOV.VN - Chỉ tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc và có khả năng thu nhập cao hơn sau học nghề.

Chỉ dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc

Chỉ dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc

VOV.VN - Chỉ tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc và có khả năng thu nhập cao hơn sau học nghề.

Đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo nghề cho lao động nông thôn

VOV.VN - Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút sự tham gia, hỗ trợ của các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo nghề cho lao động nông thôn

VOV.VN - Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút sự tham gia, hỗ trợ của các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn.