Đà Nẵng kích hoạt lại các tổ phòng, chống COVID-19

VOV.VN - Sáng 3/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu kích hoạt lại các tổ phòng, chống COVID-19, yêu cầu người lao động khai báo y tế sau khi trở lại làm việc.

Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, 72 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh COVID-19 là 2 người quốc tịch Trung Quốc đến Đà Nẵng đều cho kết quả âm tính với SAR-CoV-2, đã kịp thời cách ly y tế và giám sát.

Liên quan đến bệnh nhân COVID-19 người Hà Nam, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã cách ly y tế tập trung, xét nghiệm 29 người là F1 và tất cả các trường hợp này đều âm tính với SAR-CoV-2. Tính đến hết ngày 2/5, các địa điểm ở thành phố Đà Nẵng đang thực hiện cách ly y tế hơn 2.600 trường hợp từ nước ngoài về nước. Theo bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, hiện nay các khu vực cách ly y tế đối với người nhập cảnh về Đà Nẵng đã đầy và thành phố cũng mong muốn tạm dừng tiếp nhận những chuyến bay đưa công dân nhập cảnh từ nước ngoài về Đà Nẵng. 

"Giao trách nhiệm cho người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm về khai báo y tế đối với người lao động khi kết thúc thời gian nghỉ lễ trở lại làm việc. Đề xuất, kiến nghị Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về quy trình bàn giao, tiếp nhận, quản lý, giám sát hoàn thành cách ly"- bà Yến cho biết. 

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, Đà Nẵng đón khoảng 74.000 lượt khách đến du lịch, giảm gần một nửa so với số liệu trước ngày nghỉ lễ do khách hủy tour nhiều. Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, những ngày tới, các địa điểm cách ly ở thành phố Đà Nẵng có khoảng 2.000 người hết thời hạn cách ly trở về địa phương. Ông Lê Trung Chinh yêu cầu các quận, huyện cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc quy định "5K", các chợ cũng phải kiểm soát chặt chẽ hơn. 

"Các địa phương sẵn sàng chuẩn bị cho việc lựa chọn các khu cách ly. Khu cách ly phía Tây trước đây, TP đã giao cho quận Liên Chiểu, bây giờ Liên Chiểu cũng phải tiếp tục nhưng lực lượng thì cần phải hỗ trợ nữa"- ông Lê Trung Chinh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng phun khử khuẩn các địa điểm ca mắc COVID-19 từng đến
Đà Nẵng phun khử khuẩn các địa điểm ca mắc COVID-19 từng đến

VOV.VN - Đà Nẵng đã tiến hành phun khử khuẩn Nhà hàng For You biển, lô 1, 2 ,3 đường Võ Nguyên Giáp, biển Mỹ Khê và nhà hàng Biển Lớn, lô 18 cũng ở đường Võ Nguyên Giáp.

Đà Nẵng phun khử khuẩn các địa điểm ca mắc COVID-19 từng đến

Đà Nẵng phun khử khuẩn các địa điểm ca mắc COVID-19 từng đến

VOV.VN - Đà Nẵng đã tiến hành phun khử khuẩn Nhà hàng For You biển, lô 1, 2 ,3 đường Võ Nguyên Giáp, biển Mỹ Khê và nhà hàng Biển Lớn, lô 18 cũng ở đường Võ Nguyên Giáp.

Đà Nẵng tăng cường xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng
Đà Nẵng tăng cường xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

VOV.VN - Mặc dù thành phố đã cấm các hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường nhưng trên các bãi biển, khu vực công cộng, tình trạng người dân không đeo khẩu trang vẫn còn phổ biến.

Đà Nẵng tăng cường xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Đà Nẵng tăng cường xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

VOV.VN - Mặc dù thành phố đã cấm các hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường nhưng trên các bãi biển, khu vực công cộng, tình trạng người dân không đeo khẩu trang vẫn còn phổ biến.

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường, phố đi bộ...
Đà Nẵng tạm dừng hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường, phố đi bộ...

VOV.VN - Tối nay (2/5), Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm dừng hoạt động một số dịch vụ.

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường, phố đi bộ...

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường, phố đi bộ...

VOV.VN - Tối nay (2/5), Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm dừng hoạt động một số dịch vụ.