Đà Nẵng lần đầu tiên số ca mắc Covid-19 ở mức 1 con số

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, TP Đà Nẵng xét nghiệm hơn 100.000 trường hợp, ghi nhận 9 ca dương tính với SARS-CoV-2. Hôm nay, lần đầu tiên trong đợt dịch này, thành phố Đà Nẵng ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở mức 1 con số.

Trong đó, 4 ca cách ly tập trung, 2 ca cách ly tạm thời tại nhà và 3 ca cộng đồng. Trong 3 ca cộng đồng, 1 người là nhân viên phục vụ khu cách ly ký túc xá Đường Sắt, có 5 lần xét nghiệm âm tính; 2 ca cộng đồng còn lại được ghi nhận qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình tại phường Hải Châu 2 và phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Bước đầu ngành y tế xác định 2 ca này chưa rõ nguồn lây. Đến ngày 15/9, Đà Nẵng đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 gần 373.000 liều.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhắc lại, Đà Nẵng chỉ tiêm chủng ngừa Covid-19 cho người đang sống và làm việc ở thành phố để phòng chống dịch. Những người sắp tới trở lại thành phố sống và làm việc cũng sẽ được tiêm vaccine phòng chống dịch. Ông Nguyễn Văn Quảng cũng yêu cầu các địa phương đánh giá, thu hẹp vùng phong tỏa để dễ quản lý và tạo điều kiện cho người dân đi lại. 

"Theo công điện mới của Bộ Y tế, hiện nay vùng đỏ chúng ta cố gắng thu hẹp lại. Không còn khái niệm phong tỏa mềm, phong tỏa cứng mà chỉ có phạm vi phong tỏa. Trước đây, để phòng dịch, chúng ta khoanh rộng. Bây giờ đến thời điểm chúng ta phải đánh giá lại và chúng ta thấy mức độ nguy cơ giảm đi thì thu hẹp lại, nơi nào vẫn còn nguy cơ thì vẫn phải phong tỏa"- ông Nguyễn Văn Quảng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng nới lỏng một số hoạt động từ ngày 15/9
Đà Nẵng nới lỏng một số hoạt động từ ngày 15/9

VOV.VN - Chiều nay (13/9), Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố thảo luận một số biện pháp phòng, chống dịch khi nới lỏng một số hoạt động từ ngày 15/9 tới.

Đà Nẵng nới lỏng một số hoạt động từ ngày 15/9

Đà Nẵng nới lỏng một số hoạt động từ ngày 15/9

VOV.VN - Chiều nay (13/9), Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố thảo luận một số biện pháp phòng, chống dịch khi nới lỏng một số hoạt động từ ngày 15/9 tới.

Đà Nẵng tiếp tục xét nghiệm SARS-CoV-2 cho ngư dân vào tránh trú tại âu thuyền
Đà Nẵng tiếp tục xét nghiệm SARS-CoV-2 cho ngư dân vào tránh trú tại âu thuyền

VOV.VN - Đến 12 giờ trưa 13/9, TP Đà Nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 400 ngư dân về tránh trú tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang đảm bảo phòng chống dịch.

Đà Nẵng tiếp tục xét nghiệm SARS-CoV-2 cho ngư dân vào tránh trú tại âu thuyền

Đà Nẵng tiếp tục xét nghiệm SARS-CoV-2 cho ngư dân vào tránh trú tại âu thuyền

VOV.VN - Đến 12 giờ trưa 13/9, TP Đà Nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 400 ngư dân về tránh trú tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang đảm bảo phòng chống dịch.

Đà Nẵng tiêm phủ vaccine COVID-19 cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên
Đà Nẵng tiêm phủ vaccine COVID-19 cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, thành phố sẽ thay đổi phương án tiêm vaccine COVID-19, theo đó, không tiêm theo diện ưu tiên mà tiêm phủ cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên.

Đà Nẵng tiêm phủ vaccine COVID-19 cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên

Đà Nẵng tiêm phủ vaccine COVID-19 cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, thành phố sẽ thay đổi phương án tiêm vaccine COVID-19, theo đó, không tiêm theo diện ưu tiên mà tiêm phủ cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên.