Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho các hộ dân toàn thành phố

VOV.VN - Chủ động đối phó với dịch COVID-19, sau giai đoạn khoanh vùng, truy vết, TP Đà Nẵng triển khai xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên diện rộng toàn dân.

Sau những ngày ưu tiên lấy mẫu đối với nhóm nguy cơ cao như lái xe taxi, lái xe công nghệ, các hộ kinh doanh, việc lấy mẫu xét nghiệm toàn dân giúp thành phố đưa ra chiến lược phòng chống dịch hữu hiệu hơn, sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

Sáng sớm 19/5, tại hầu hết các khu dân cư trên địa bàn TP Đà Nẵng đều tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho các hộ gia đình trên địa bàn. Tại các điểm lấy mẫu, mọi người tuân thủ đúng nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Anh Nguyễn Xuân Hoàng, nhà ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho rằng, việc lấy mẫu này giúp anh và gia đình yên tâm hơn.

Đến thời điểm này, có khoảng 44.000 hộ dân đã được lấy mẫu xét nghiệm theo hình thức đại diện hộ gia đình. Trước đó, UBND các phường chủ động lập danh sách, thông báo đến từng hộ để người dân sắp xếp thời gian đi lấy mẫu, đảm bảo giãn cách phòng chống dịch.

Theo ông Đinh Hữu Phúc, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thì địa phương được phân bổ lấy 4.000 mẫu trong đợt này: “Theo kế hoạch của quận Liên Chiểu, Hòa Minh được phân bổ 4.000 mẫu sinh phẩm và chia ra làm 2 ngày xét nghiệm ở 4 khu dân cư. Việc lấy mẫu cho hộ gia đình được phường triển khai xuống khu dân cư, theo đó, người dân sau khi nhận được thông tin và giấy mời sẽ tham gia lấy mẫu xét nghiệm”.

Theo kế hoạch từ nay đến ngày 21/5, tức trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, TP Đà Nẵng sẽ hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho gần 66.000 hộ gia đình. Ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng cho biết, tiến độ xét nghiệm được đấy nhanh để có những biện pháp hữu hiệu hơn trong phòng, chống dịch COVID-19.

“Hiện nay, CDC chuẩn bị các nguồn lực, vật tư, sinh phẩm, hóa chất đồng thời phải huy động thêm lực lượng để lấy mẫu tại các địa phương để đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm. Chúng tôi làm diện rộng thì phải làm thật nhanh để có thể đánh giá được các nguồn nguy cơ trong cộng đồng”, ông Thạnh nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế đảm bảo hậu cần trong các khu cách ly
Thừa Thiên Huế đảm bảo hậu cần trong các khu cách ly

VOV.VN - Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đảm đương nhiệm vụ chống dịch, vừa tăng cường kiểm soát, chăm sóc, phục vụ công dân tại các khu cách ly.

Thừa Thiên Huế đảm bảo hậu cần trong các khu cách ly

Thừa Thiên Huế đảm bảo hậu cần trong các khu cách ly

VOV.VN - Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đảm đương nhiệm vụ chống dịch, vừa tăng cường kiểm soát, chăm sóc, phục vụ công dân tại các khu cách ly.

Biến chủng virus Ấn Độ xuất hiện tại Bắc Giang và Bắc Ninh
Biến chủng virus Ấn Độ xuất hiện tại Bắc Giang và Bắc Ninh

VOV.VN - Theo giải trình tự gene, có 29 mẫu là biến chủng virus tại Ấn Độ được phát hiện các ổ dịch ở Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Hải Phòng.

Biến chủng virus Ấn Độ xuất hiện tại Bắc Giang và Bắc Ninh

Biến chủng virus Ấn Độ xuất hiện tại Bắc Giang và Bắc Ninh

VOV.VN - Theo giải trình tự gene, có 29 mẫu là biến chủng virus tại Ấn Độ được phát hiện các ổ dịch ở Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Hải Phòng.

Yên Bái nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Yên Bái nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các địa phương trong tỉnh có thể nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp với diễn biến dịch trên địa bàn.

Yên Bái nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Yên Bái nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các địa phương trong tỉnh có thể nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp với diễn biến dịch trên địa bàn.