Đà Nẵng phát hiện 2 ca mắc Covid-19 từ các tỉnh phía Nam về quê khi đi qua thành phố

VOV.VN - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 chiều nay (10/10), Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người đi xe máy từ TP.HCM và Bình Dương về quê khi qua Trạm trung chuyển hầm đường bộ Hải Vân.

24 giờ qua, thành phố Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng trên địa bàn thành phố. Riêng 2 trường hợp vừa được tets nhanh dương tính với SARS-CoV-2 là người đi xe máy từ TP.HCM và Bình Dương về quê khi qua khu vực Trạm trung chuyển hầm đường bộ Hải Vân, hiện đã được cách ly điều trị.

Bác sỹ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, 2 trường hợp này do một nhóm từ thiện tự thuê xe hợp đồng để đưa người về quê. Trước khi đưa về, các trường hợp này phải test nhanh. Đơn vị từ thiện đã test nhanh 200 người và phát hiện 2 người mắc Covid-19.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã giao Hội Chữ thập đỏ thành phố làm đầu mối để tiếp nhận các nguồn từ thiện, hỗ trợ bà con từ các tỉnh phía Nam về quê ở các tỉnh phía Bắc được an toàn. Thành phố không có chủ trương kiểm tra test nhanh, xét nghiệm người từ phía Nam về quê đi ngang qua thành phố.

"Lượng người từ các tỉnh phía Nam về tập trung trước cửa hầm Hải Vân rất đông, chúng tôi giao cho Hội chữ thập đỏ làm đầu mối. Chỗ đó để chúng ta hỗ trợ cho bà con về quê một cách thuận lợi nhất. Thành phố chỉ có chủ trương test nhanh đối với xe tải đi vào thành phố, còn tất cả các trường hợp đi vào thành phố nếu chưa có qui định mới, chúng ta không được làm các dịch vụ thu tiền hoặc bất cứ dịch vụ nào tại các chốt, chỉ có nhiệm vụ kiểm tra", ông Lê Trung Chinh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 8 cường độ mạnh đang vào Biển Đông, người dân hạn chế về quê trong 10 ngày tới
Bão số 8 cường độ mạnh đang vào Biển Đông, người dân hạn chế về quê trong 10 ngày tới

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai khuyến cáo người dân "hồi hương" tránh dịch trong dịp này phải đặc biệt chú ý cơn bão, áp thấp nhiệt đới đang vào Biển Đông gây ra các hiện tượng thiên tai cực đoan, khó lường.

Bão số 8 cường độ mạnh đang vào Biển Đông, người dân hạn chế về quê trong 10 ngày tới

Bão số 8 cường độ mạnh đang vào Biển Đông, người dân hạn chế về quê trong 10 ngày tới

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai khuyến cáo người dân "hồi hương" tránh dịch trong dịp này phải đặc biệt chú ý cơn bão, áp thấp nhiệt đới đang vào Biển Đông gây ra các hiện tượng thiên tai cực đoan, khó lường.

Người dân ồ ạt về quê, dự báo sẽ thiếu lao động trầm trọng
Người dân ồ ạt về quê, dự báo sẽ thiếu lao động trầm trọng

VOV.VN - Các chuyên gia lao động cho rằng, việc hàng chục ngàn người lao động tại khu vực phía Nam rời thành phố về quê cho thấy những hạn chế trong vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động. Bên cạnh đó tình trạng này cũng được dự báo sẽ tạo ra một đợt “khát” lao động phổ thông ở các KCN.

Người dân ồ ạt về quê, dự báo sẽ thiếu lao động trầm trọng

Người dân ồ ạt về quê, dự báo sẽ thiếu lao động trầm trọng

VOV.VN - Các chuyên gia lao động cho rằng, việc hàng chục ngàn người lao động tại khu vực phía Nam rời thành phố về quê cho thấy những hạn chế trong vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động. Bên cạnh đó tình trạng này cũng được dự báo sẽ tạo ra một đợt “khát” lao động phổ thông ở các KCN.

Công an Yên Bái hỗ trợ người dân về quê từ vùng dịch
Công an Yên Bái hỗ trợ người dân về quê từ vùng dịch

VOV.VN - Sau khi TP HCM và một số tỉnh có dịch phía Nam thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, hàng ngàn người dân đã hồi hương về các tỉnh phía Bắc, trong đó có Yên Bái và đi qua địa phận tỉnh Yên Bái.

Công an Yên Bái hỗ trợ người dân về quê từ vùng dịch

Công an Yên Bái hỗ trợ người dân về quê từ vùng dịch

VOV.VN - Sau khi TP HCM và một số tỉnh có dịch phía Nam thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, hàng ngàn người dân đã hồi hương về các tỉnh phía Bắc, trong đó có Yên Bái và đi qua địa phận tỉnh Yên Bái.

CSGT Hà Nội dẫn đoàn người từ phía Nam về quê đi qua Thủ đô
CSGT Hà Nội dẫn đoàn người từ phía Nam về quê đi qua Thủ đô

VOV.VN - Chiều 8/10, rất đông người dân di chuyển bằng xe máy từ vùng dịch phía Nam về các tỉnh phía Bắc được lực lượng CSGT - Công an TP. Hà Nội tổ chức đón, dẫn an toàn đi qua Thủ đô về các tỉnh phía Bắc.

CSGT Hà Nội dẫn đoàn người từ phía Nam về quê đi qua Thủ đô

CSGT Hà Nội dẫn đoàn người từ phía Nam về quê đi qua Thủ đô

VOV.VN - Chiều 8/10, rất đông người dân di chuyển bằng xe máy từ vùng dịch phía Nam về các tỉnh phía Bắc được lực lượng CSGT - Công an TP. Hà Nội tổ chức đón, dẫn an toàn đi qua Thủ đô về các tỉnh phía Bắc.

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo người dân có nhu cầu về quê được đưa, đón an toàn, chu đáo
Thủ tướng yêu cầu đảm bảo người dân có nhu cầu về quê được đưa, đón an toàn, chu đáo

VOV.VN - Để tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, đồng thời đảm bảo để người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được đưa, đón về quê an toàn, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương phối hợp đưa, đón người dân nhanh, không để ùn ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ.

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo người dân có nhu cầu về quê được đưa, đón an toàn, chu đáo

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo người dân có nhu cầu về quê được đưa, đón an toàn, chu đáo

VOV.VN - Để tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, đồng thời đảm bảo để người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được đưa, đón về quê an toàn, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương phối hợp đưa, đón người dân nhanh, không để ùn ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ.