Đà Nẵng quản lý người từ vùng dịch về còn lỏng lẻo

VOV.VN - Sau gần 20 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tối 19/10, TP. Đà Nẵng ghi nhận chuỗi ca bệnh là người về từ TP.HCM. Người này về nhà riêng tại quận Thanh Khê nhưng không khai báo y tế với Trạm Y tế phường.

Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế về việc Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, TP. Đà Nẵng ban hành Văn bản nới lỏng quy định đối với người đến/về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác. Tuy vậy, việc quản lý người về từ vùng dịch còn lỏng lẻo, khoán trắng cho cơ sở.

Sau gần 20 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tối 19/10 vừa qua, TP. Đà Nẵng ghi nhận chuỗi ca bệnh là người về từ TP.HCM. Người này về nhà riêng tại đường Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê nhưng không khai báo y tế với Trạm Y tế phường. UBND phường Tân Chính cũng không hề hay biết trên địa bàn phường mình có người về từ vùng dịch đang thực hiện tự cách ly y tế.

Khi gia đình này có tang lễ, người về từ TP.HCM, theo quy định phải thực hiện việc cách ly y tế, không tiếp xúc với người đến dự đám tang hoặc đưa đi cách ly nơi khác. Thế nhưng, người này vẫn ở nhà và tiếp xúc bình thường với những người đến dự tang lễ. Sau khi người này thấy có triệu chứng, tự đi xét nghiệm và phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thì chính quyền địa phương mới biết là có người về từ vùng dịch về đây và khẩn trương khoanh vùng truy vết.

Qua trường hợp chuỗi ca bệnh về từ vùng dịch TP.HCM tại phường Tân Chính, quận Thanh Khê cho thấy việc quản lý người về từ vùng dịch còn rất nhiều sơ hở, dễ lây lan dịch ra cộng đồng.

Ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng thừa nhận: "Về phía phường cũng đã rút kinh nghiệm trong quản lý người về từ vùng dịch. Quận cũng đã họp rà soát, kiểm điểm lại việc này để cố gắng trong thời gian đến, công tác hậu kiểm mạnh hơn nữa công tác quản lý người về từ vùng dịch".

Khi có số liệu người về từ vùng dịch, Cảng vụ Hàng không miền Trung, các chốt kiểm soát dịch tại nhà ga, cửa ngõ hoặc Sở Thông tin và Truyền Thông đều chuyển thông tin về địa phương. Khi có thông tin người về từ vùng dịch cư trú tại địa phương mình, các phường phải có quyết định cách ly y tế hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Tuy vậy, đến thời điểm này, nhiều phường không nắm được thông tin bao nhiêu người từ vùng dịch về địa phương mình.

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng cho biết, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Y tế xây dựng phần mềm ứng dụng quản lý người về từ vùng dịch trên app Danang Smart Cyti. Người về từ vùng dịch phải cài app này trên điện thoại cá nhân để cán bộ y tế phường quản lý.

"Sở Thông tin và Truyền thông cũng được Sở Y tế thống nhất và ra văn bản hướng dẫn xã phường triển khai. Hiện nay, chỉ có 11 xã, phường đăng ký tài khoản sử dụng. Chúng tôi cũng đề nghị các địa phương đăng ký sử dụng. Với phần mềm này, chúng tôi sẽ giám sát kiểm tra và biết kịp thời người cách ly y tế di chuyển nhiều nơi, tránh trường hợp F0 sẽ lây nhiễm bệnh cho người khác", ông Thạch nói.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, hiện nay, trên bản đồ dịch tễ của Bộ Y tế hầu như các vùng đều màu xanh. Vì vậy, việc quản lý người về từ địa phương khác chỉ là biện pháp quét mã QR và thực hiện biện pháp 5K. Còn đối với người về từ vùng dịch, cũng chỉ được phép cách ly tại nhà. Trong khi đó, thành phố không được phép đặt ra quy định cao hơn quy định của Trung ương.

Bà Ngô Thị Kim Yến đề nghị lãnh đạo các địa phương có bộ phận tiếp nhận, quản lý người về từ vùng dịch để giám sát một cách chặt chẽ hơn: "Đề nghị các địa phương phải phân công người phụ trách, tiếp nhận thông tin và xác định thông tin hằng ngày. Đồng thời, có sổ tay ghi lại để sau này có trách nhiệm rõ ràng. Nếu không nắm bắt được thông tin người về địa phương, thì rất khó kiểm soát".

Hằng ngày, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng đều gửi thông tin người từ các địa phương khác về địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 21/10, cả nước tiêm hơn 1,7 triệu liều vaccine COVID-19
Ngày 21/10, cả nước tiêm hơn 1,7 triệu liều vaccine COVID-19

VOV.VN - Từ 17h ngày 20/10 đến 17h ngày 21/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.636 ca mắc mới, gồm 18 ca nhập cảnh và 3.618 ca ghi nhận trong nước (giảm 17 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành (có 1.649 ca trong cộng đồng).

Ngày 21/10, cả nước tiêm hơn 1,7 triệu liều vaccine COVID-19

Ngày 21/10, cả nước tiêm hơn 1,7 triệu liều vaccine COVID-19

VOV.VN - Từ 17h ngày 20/10 đến 17h ngày 21/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.636 ca mắc mới, gồm 18 ca nhập cảnh và 3.618 ca ghi nhận trong nước (giảm 17 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành (có 1.649 ca trong cộng đồng).

Hà Nội ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 mới, đều trong khu cách ly
Hà Nội ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 mới, đều trong khu cách ly

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội thông báo có thêm 12 ca mắc COVID-19 trong ngày 21/10, trong đó, 8 trường hợp về từ vùng có dịch.

Hà Nội ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 mới, đều trong khu cách ly

Hà Nội ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 mới, đều trong khu cách ly

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội thông báo có thêm 12 ca mắc COVID-19 trong ngày 21/10, trong đó, 8 trường hợp về từ vùng có dịch.

Tiền Giang phấn đấu đến hết tháng 11, 80% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine
Tiền Giang phấn đấu đến hết tháng 11, 80% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine

VOV.VN - Tại cuộc họp báo về dịch bệnh Covid-19 ngày 21/10, lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, tình hình dịch bệnh hiện nay đã cơ bản kiểm soát, có chiều hướng giảm.

Tiền Giang phấn đấu đến hết tháng 11, 80% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine

Tiền Giang phấn đấu đến hết tháng 11, 80% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine

VOV.VN - Tại cuộc họp báo về dịch bệnh Covid-19 ngày 21/10, lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, tình hình dịch bệnh hiện nay đã cơ bản kiểm soát, có chiều hướng giảm.

Thanh Hoá phát hiện thêm 17 ca Covid-19 trong cộng đồng
Thanh Hoá phát hiện thêm 17 ca Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Ngày 20/10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 25 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, trong đó 17 bệnh nhân ở cộng đồng.

Thanh Hoá phát hiện thêm 17 ca Covid-19 trong cộng đồng

Thanh Hoá phát hiện thêm 17 ca Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Ngày 20/10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 25 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, trong đó 17 bệnh nhân ở cộng đồng.