Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc khi thay đổi mẫu giấy đi đường

VOV.VN - Chiều nay (5/8), tại cuộc họp ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố này dành nhiều thời gian bàn cách tháo gỡ vướng mắc khi thay đổi mẫu giấy đi đường.

Hôm nay là ngày đầu tiên thành phố Đà Nẵng cấp Giấy đi đường theo mẫu mới trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách toàn thành phố. Tại nhiều trụ sở UBND phường, người dân tập trung đông để xin Giấy đi đường. Mặc dù, mẫu Giấy đi đường cũ vẫn còn hiệu lực đến 12 giờ trưa mai, nhưng hôm nay, nhiều chốt kiểm soát đã yêu cầu phải thực hiện mẫu giấy đi đường mới. Một chốt kiểm soát yêu cầu lái xe container phải có Giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR.

Mẫu giấy đi đường mới yêu cầu: “Đối với cơ quan công sở nhà nước thì cơ quan cấp giấy đi đường cũng chính là cơ quan xác nhận” gồm có 2 dấu là không phù hợp. Nhiều chốt kiểm soát yêu cầu phải có đủ 2 dấu mới cho qua chốt. Nhiều UBND phường yêu cầu phải có bảng lương, bảng đóng bảo hiểm xã hội mới xác nhận giấy đi đường cho doanh nghiệp. Có doanh nghiệp có 9 xe container được phép lưu thông nhưng UBND phường chỉ cấp một nửa số giấy đi đường.

Để giảm tải cho cấp phường, UBND quận Sơn Trà sẽ xác nhận Giấy đi đường cho khối doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp. Đối với hơn 8.000 cán bộ, nhân viên ngành y tế, Sở Y tế thành phố xác nhận giấy đi đường để giảm áp lực cho UBND xã phường. Đến chiều nay, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng đã cấp 6.000 giấy đi đường trên tổng số 68.000 công nhân tại các Khu Công nghiệp.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các phường không "máy móc" khi thực hiện xác nhận giấy đi đường, không phải doanh nghiệp có 10 người chỉ cấp 5 giấy đi đường. Bởi vì, trong thời điểm này, doanh nghiệp chỉ được phép sản xuất 50% công suất, đảm bảo giãn cách. Nếu doanh nghiệp sản xuất không đúng thì cơ quan chức năng xử phạt.

UBND thành phố yêu cầu để doanh nghiệp tự sắp xếp quyết định số người đơn vị mình đi làm. Đối với doanh nghiệp đăng ký đầu tư ở địa phương này nhưng sản xuất ở địa phương khác thì địa phương nào có người làm việc ở đó thì địa phương đó phải xác nhận Giấy đi đường. Bởi vì nhiệm vụ chống dịch là hạn chế người ra đường nên địa phương nào có người làm việc thì địa phương đó xác nhận giấy đi đường.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các địa phương không nên quá quan tâm đến số lượng người trong doanh nghiệp, bởi không bao giờ các phường quản lý được việc đó. Đối với giáo viên thì thời điểm này không được ra đường. Trong trường hợp tham gia chống dịch hoặc đến trường trong trường hợp cần thiết thì cần xác nhận cơ quan. Trách nhiệm ngân hàng thương mại đề xuất cho nhân viên ngân hàng đi làm việc, Ngân hàng Nhà nước là cơ quan xác nhận. Cơ quan báo chí thì do cơ quan chủ quản xác nhận. Tuy nhiên, nhà báo chỉ cần thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu mà không cần giấy đi đường

Đối với chợ thì Ban quản lý đề xuất, UBND cấp xã xác nhận cho tiểu thương ra ngoài địa phương với tinh thần chỉ cấp cho tiểu thương bán hàng lương thực, thực phẩm. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, chủ trương của thành phố là hạn chế người ra đường chứ không phải là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Vì vậy, các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ. Việc gì mới triển khai cũng sẽ gặp nhiều trở ngại nhưng vẫn phải tháo gỡ để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản tiếp tục hướng dẫn việc xác nhận giấy đi đường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng huy động cán bộ, công chức trong khu cách ly hỗ trợ phòng chống dịch tại chỗ
Đà Nẵng huy động cán bộ, công chức trong khu cách ly hỗ trợ phòng chống dịch tại chỗ

VOV.VN - Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng vừa lập danh sách 400 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, ban ngành thành phố, hiện đang ở trong các khu cách ly, phong tỏa hỗ trợ quận Sơn Trà phòng, chống dịch Covid-19 tại chỗ.

Đà Nẵng huy động cán bộ, công chức trong khu cách ly hỗ trợ phòng chống dịch tại chỗ

Đà Nẵng huy động cán bộ, công chức trong khu cách ly hỗ trợ phòng chống dịch tại chỗ

VOV.VN - Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng vừa lập danh sách 400 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, ban ngành thành phố, hiện đang ở trong các khu cách ly, phong tỏa hỗ trợ quận Sơn Trà phòng, chống dịch Covid-19 tại chỗ.

Quận Sơn Trà (Đà Nẵng) hỗ trợ tiền cho cả người tạm trú ở vùng cách ly y tế 
Quận Sơn Trà (Đà Nẵng) hỗ trợ tiền cho cả người tạm trú ở vùng cách ly y tế 

VOV.VN - UBND quận Sơn Trà sẽ cấp hỗ trợ người dân vùng cách ly y tế mỗi ngày 40.000 đồng/nhân khẩu, kể cả người tạm trú, người đến vùng cách ly y tế có việc nhưng không kịp ra ngoài do vướng quyết định cách ly y tế.

Quận Sơn Trà (Đà Nẵng) hỗ trợ tiền cho cả người tạm trú ở vùng cách ly y tế 

Quận Sơn Trà (Đà Nẵng) hỗ trợ tiền cho cả người tạm trú ở vùng cách ly y tế 

VOV.VN - UBND quận Sơn Trà sẽ cấp hỗ trợ người dân vùng cách ly y tế mỗi ngày 40.000 đồng/nhân khẩu, kể cả người tạm trú, người đến vùng cách ly y tế có việc nhưng không kịp ra ngoài do vướng quyết định cách ly y tế.

Đêm đầu tiên Đà Nẵng giãn cách xã hội, cảnh tĩnh lặng chưa từng thấy
Đêm đầu tiên Đà Nẵng giãn cách xã hội, cảnh tĩnh lặng chưa từng thấy

VOV.VN - Đêm đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 05/CT-UBND, phố phường tại TP. Đà Nẵng vắng vẻ đến tĩnh lặng.

Đêm đầu tiên Đà Nẵng giãn cách xã hội, cảnh tĩnh lặng chưa từng thấy

Đêm đầu tiên Đà Nẵng giãn cách xã hội, cảnh tĩnh lặng chưa từng thấy

VOV.VN - Đêm đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 05/CT-UBND, phố phường tại TP. Đà Nẵng vắng vẻ đến tĩnh lặng.

Phong tỏa 4 phường ở Đà Nẵng do xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19
Phong tỏa 4 phường ở Đà Nẵng do xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đây là 4 phường có nguy cơ rất cao, nếu không phong tỏa cứng sẽ lây lan ra toàn thành phố.

Phong tỏa 4 phường ở Đà Nẵng do xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19

Phong tỏa 4 phường ở Đà Nẵng do xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đây là 4 phường có nguy cơ rất cao, nếu không phong tỏa cứng sẽ lây lan ra toàn thành phố.